"Nhà có ba chị em gái" là bộ phim mới được hoàn thành của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, sau 5 năm vắng bóng trong "làng" phim. "Viên đá cuội" (theo cách gọi của tác giả) này đã đoạt HCV tại Liên hoan Truyền hình 2007, tạo nên sự trở lại đầy ấn tượng của anh. Cuộc trò chuyện của VTV.vn với đạo diễn Đỗ Thanh Hải sẽ hé mở nhiều điều…
- Được biết "Nhà có ba chị em gái" sắp ra mắt khán giả xem truyền hình. So với những "đứa con tinh thần" khác của anh như "Phía trước là bầu trời", "Xin hãy tin em"... bộ phim này có gì đặc biệt?
- Có rất nhiều điều đặc biệt chứ. Thứ nhất là ở đề tài, một đề tài không mới trên sân khấu nhưng hoàn toàn mới với tôi. Đó là đề tài về gia đình với những mâu thuẫn giữa các thế hệ trước những biến cố của thời hội nhập.
Cái đặc biệt thứ hai đó là bộ phim đánh dấu sự trở lại của tôi sau một thời gian bận rộn dành cho Gặp nhau cuối tuần. Chính vì vậy mà tôi phải cố gắng hết sức để tạo nên những cái đặc biệt cho bộ phim này. Trước đây, tôi chú ý đến những xung đột lớn, còn trong Nhà có ba chị em gái, tôi tập trung khai thác những khía cạnh nhỏ của đời sống.
- Khán giả đã biết đến Đỗ Thanh Hải qua những bộ phim dành cho giới trẻ như "Phía trước là bầu trời", "Xin hãy tin em"... Nhưng với lần trở lại này, anh lại chọn một đề tài phải nói là khá nghiêm túc về gia đình. Anh đã bắt đầu "già" đi?
- Tôi chọn đề tài này hoàn toàn không phải là do tuổi tác. Đến bây giờ tôi vẫn trẻ và đề tài đó vẫn già hơn so với tuổi tác của tôi. Tôi thích đề tài này là vì câu chuyện trong kịch bản. Nó tạo cho tôi hứng thú để khai thác nó, là mảnh đất để tôi thể hiện ý tuởng của mình.
Qua bộ phim, tôi muốn nói lên sự thay đổi về quan niệm sống, hạnh phúc, những phân hoá trong nếp sống truyền thống dẫn đến những va đập không thể tránh khỏi. Một ông bố với ba cô con gái, vừa có thế hệ đi qua chiến tranh lại vừa có thế hệ mới 9X đầy cá tính, chấp nhận những cách sống khác mình.
- Với một đề tài cũ như thế, anh đã có cách xử lý như thế nào để hấp dẫn khán giả?
- Tôi đã đi sâu vào những chi tiết rất nhỏ là thói quen trong cuộc sống hằng ngày của họ. Tất cả những chi tiết đó được chắt chiu, nhấn nhả tạo nên xung đột cho câu chuyện. Và điều đặc biệt, chúng được đặt trong bối cảnh là những biến cố đang xảy ra trong xã hội, là đòn bẩy đẩy mâu thuẫn câu chuyện lên cao.
Ví dụ như thói quen giản dị của một gia đình đó là bữa cơm chiều. Nếu trước đây, các thành viên có mặt đầy đủ thì nay gần như đã không còn. Duy trì một nếp sống cũ trong xã hội bây giờ là điều rất khó.
- Anh có thể kể một vài kỉ niệm hay tình huống nảy sinh trong quá trình quay bộ phim này?
- Chúng tôi làm bộ phim trong hoàn cảnh phải chịu sự thúc ép của thời gian rất lớn. Vì sau khi làm xong Gặp nhau cuối tuần, tôi chỉ có một tháng để hoàn thành bộ phim. Tôi vẫn nhớ những đêm thức trắng cùng anh em, bạn bè bàn bạc kịch bản hay những lần truy tìm diễn viên đóng thích hợp.
Ban đầu, tôi định mời Quách Thu Phương, nhưng sau khi gặp thì thấy Phương có một hình thể không hợp lắm vì cô mới sinh con xong. Thế là tôi quyết định mời Mai Thu Huyền thay thế. Huyền đang ở trong Sài Gòn và cũng đang rất bận rộn. Nhưng cuối cùng cô cũng đã chấp nhận.
Chuyện tìm và mượn nhà để tạo được đúng bối cảnh cho bộ phim cũng là một điều không đơn giản. Một ngôi nhà phải có vẻ cổ kính giữa lòng Hà Nội. Tìm được rồi lại phải thuyết phục chủ nhà nữa. Vì thời gian thúc ép nên chúng tôi chỉ được quay 3 ngày và đến 10h tối thì phải nghỉ theo yêu cầu của họ. Hai ngày đầu, chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư thì buộc phải liều, quay đến tận 3h sáng. Sau khi quay xong, chủ nhà nói: "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi cho các anh mượn nhà". Âu cũng là khó khăn chung của những nhà làm phim Việt Nam là thiếu trường quay.
- Bộ phim "Nhà có ba chị em gái" đã giành được HCV tại Liên hoan Truyền hình 2007. Phải chăng cái "thương hiệu" Đỗ Thanh Hải đã mang lại cho anh giải thưởng đó?
- Tôi nghĩ cái tên không quyết định điều gì cả. Một đạo diễn có tên tuổi, nhiều kinh nghiệm xử lý kịch bản có khi không bằng một anh đạo diễn mới vào nghề, đó là chuyện hết sức bình thường.
Mỗi một bộ phim là một bài toán mới mà không có cách giải chung. Có cách giải tạo nên sự thành công và cũng có cách giải mang đến sự thất bại. Tôi cho rằng sự thành công của bộ phim này là sự gắng sức của tất cả mọi thành viên trong đoàn làm phim. Tôi may mắn đã có một kịch bản tốt và được anh em, bạn bè tạo điều kiện tối đa.
- Theo anh thì khán giả sẽ đón nhận bộ phim này như thế nào?
- Về phía khán giả, tôi nghĩ thật khó để tạo được một tác động mạnh bởi đây là bộ phim một tập. Thông thường, những bộ phim dài tập, phát sóng lâu dài thì mới ngấm sâu được trong lòng họ. Cho nên tôi cũng không kì vọng quá nhiều. Coi như đó là sự gắng sức của bản thân mình cũng như của tất cả mọi người và đặc biệt là có một sự trở lại ưng ý. Giải thưởng cũng chỉ là một sự đánh giá. Điều cơ bản là bộ phim phải đến được với khán giả giống như viên đá cuội được đưa ra dưới ánh mặt trời.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!