Thời Chiến Quốc có người quê ở nước Yên; lớn lên thì sang nước Sở sinh sống. Bao năm lưu lạc, lúc về già, người ấy nhớ quê nên trở về cố quốc.
Khi đi qua nước Tấn, bạn đi đường chỉ vào một cái thành đã đổ nát, nói đùa: "Đây là thành nước Yên!". Người ấy buồn rầu, sắc mặt thay đổi. Đi thêm một đoạn, người bạn lại chỉ một cái nền đất trơ trụi, bảo: "Đây là nền nhà cũ của ông cha anh!". Người ấy rũ rượi, rơm rớm nước mắt. Đi một thôi nữa, người bạn lại chỉ vào cái gò, bảo: "Đây là mồ mả cha ông anh!". Đến lúc này người ấy liền òa lên khóc... Bọn đi cùng phì cười, nói: "Chúng tôi nói đùa đấy. Đây mới là nước Tấn, chưa đến nước Yên đâu!". Người ấy nghe nói, lấy làm bẽn lẽn!
Kịp khi về đến quê, người ấy trông thấy thành trì, nhà cửa, mồ mả tổ tiên của mình ở nước Yên đã bị tiêu điều, hoang tàng còn hơn cả những gì anh ta nhìn thấy ở nước Tấn. Thế nhưng lòng lại hờ hững, không xúc động như khi trước nữa...Anh ta lẩm bẩm:
- Chả trách...!
Bọn người đi cùng lấy làm ngạc nhiên, hỏi thì anh ta bảo:
- Hồi còn ở bên nước Sở, ta thấy người ta thường rất hay phát động những phong trào ra quân rầm rộ, thậm chí mở rất nhiều những "chiến dịch cao điểm" v.v... Thế nhưng hiệu quả những phong trào, chiến dịch ấy đôi khi lại chẳng mấy hiệu quả... Giờ ta mới hiểu vì sao!
Thấy bọn người đi cùng vẫn chưa hiểu, người ấy nói tiếp:
- Thì chẳng phải cái gì nói nhiều cũng sinh "nhàm bài" hay sao? Nếu các phong trào, chiến dịch được phát động mà năm nào cũng như năm nào, chẳng có gì mới mẻ cả, thì làm sao lôi cuốn được mọi người tham gia...