Nhớ cái nhìn của Lương Hùng

Vào những ngày đầu mở cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tôi được Ban Biên tập giao nhiệm vụ đưa một nhóm phóng viên đi tìm hiểu và phản ánh sự kiện mới mẻ này.Trong nhóm phóng viên ấy, bên cạnh những gương mặt  đã khá quen biết với bạn đọc, với đất và người Móng Cái, còn có nhà báo trẻ Lương Mạnh Hùng.

Hùng vốn học văn. Khi về Báo Quảng Ninh, anh làm việc tại Ban Nội chính, sau đó chuyển qua Ban Quảng Ninh thứ bảy. Đề tài quen thuộc của Hùng là văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và một chút trong mảng An ninh trên báo. Đến lúc ấy, Hùng chưa có thời gian tiếp cận nhiều với mảng đề tài sản xuất, thương mại, và có lẽ cũng chưa có tới đôi, ba lần ra Móng Cái.

Nhớ cái nhìn của Lương Hùng ảnh 1
Đồng chí Lương Mạnh Hùng trao giải cho các VĐV tham gia Hội bơi Vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh.

Tôi đưa theo Lương Mạnh Hùng, trước hết chỉ là trong khuôn khổ một chuyến đi thực tiễn, có thêm vốn sống, sau đó hi vọng ở nhà báo trẻ này một đôi bài báo về đề tài sở trường của anh…

Móng Cái ngày ấy thật sôi động. Nguồn thu Ngân sách tăng vùn vụt. Tôi đã từng so sánh: Một tuần thu ngân sách ở Móng Cái còn lớn hơn tổng thu ngân sách trên địa bàn một tỉnh ở phía Bắc trong một năm. Chỉ có điều thu được bao nhiêu, Trung ương điều tiết đi bấy  nhiêu. Còn việc gồng mình lên để quản lý, để thu nhanh, thu nhiều là trách nhiệm của Móng Cái, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh.

Bên kia bờ Bắc Luân, huyện Đông Hưng được Trung Quốc đầu tư, nâng cấp hạ tầng đến chóng mặt. Còn Móng Cái thì vẫn hoang sơ, vẫn còn  vẻ hoang vắng lắm…

Một tuần được đi, được nghe, được trải nghiệm thực tiễn ở cả hai bờ sông Bắc Luân, chúng tôi đã phác thảo được một trang báo, thậm chí hơn thế nữa, một số báo về Móng Cái thời  mở cửa. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy như còn thiếu cái gì đó, nhưng không thể giải mã được cảm giác của mình. Giữa lúc tôi đang loay hoay,trăn trở thì Lương Mạnh Hùng thản nhiên đặt vấn đề:

- Mình có thể đề nghị Chính phủ “quên” Móng Cái đôi, ba năm được không ?

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là trong đôi, ba năm, Chính phủ không điều tiết đồng nào nguồn thu tại Móng Cái. Hai, ba năm có thể xây dựng Móng Cái thành thị xã cửa khẩu quốc tế  cho đúng tầm vóc của nó.

Tôi hơi ngạc nhiên; bởi sự lý giải ấy chính là cái tôi đang thấy thiếu, đang muốn tìm. Tôi tán thành và phân công cho Hùng thể hiện.

Nhớ cái nhìn của Lương Hùng ảnh 2
Đ/c Lương Mạnh Hùng chụp ảnh kỷ niệm với phụ nữ Báo Quảng Ninh nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Và rồi, trên số báo Quảng Ninh với chuyên đề Móng Cái, có một tác phẩm ra mắt bạn đọc, dung lượng ngôn từ không nhiều, với tựa đề: “Thử quên Móng Cái hai năm” và tác giả bài báo đó không ai khác, chính là anh chàng nhà báo trẻ Lương Mạnh Hùng. Còn có những tình tiết nữa xung quanh bài báo nhỏ này, nhưng có một điều trùng hợp ngẫu nhiên thật thú vị. Không lâu sau đó, Chính phủ có Quyết định số 675 (rồi sau đó là Quyết định 53), theo đó 50% số thu qua cửa khẩu Móng Cái được để lại đầu tư xây dựng thị xã cửa khẩu này. Có thể đó cũng là những viên gạch đầu tiên, xây dựng thành phố Móng Cái hôm nay.

Hiển nhiên, không phải từ bài báo của Lương Hùng mà Chính phủ có Quyết định số 675, mà chính Quyết định số 675 của Chính phủ đã mang đến sự tự tin cho các nhà báo, nhất là các nhà báo trẻ - Sự tự tin vào cái nhìn, cách nhìn của chính mình .

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2009

Cùng chuyên mục