Những điều đọng lại

Trong các bài viết trên Báo Quảng Ninh: “Đằng sau một vụ trọng án” ngày 15-4- 2007 “Xung quanh vụ án giết người ở Yên Hưng - Liệu có bỏ lọt tội phạm?'' (ngày 28-6-2007), Báo Quảng Ninh đã thông tin về vụ trọng án giết người và cố ý gây thương tích do Lê Văn Tỉnh cầm đầu xảy ra tại xã Phong Hải (Yên Hưng) vào đêm 22-12- 2006 dẫn đến cái chết của anh Vũ Văn Mãi (SN 1985), làm tổn hại 21% sức khoẻ của anh ruột Mãi là Vũ Khắc Đức (SN 1982).

Ngày 31-12-2007 vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử 4 đối tượng bị bắt trong vụ án này, gồm: Lê Văn Tỉnh, Bùi Văn Huy, Phạm Văn Phúc và Ngô Đình Tuấn...

Tại phiên toà, Lê Văn Tỉnh đã bị Hội đồng xét xử tuyên án chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là tù chung thân; Bùi Văn Huy 19 năm tù cho cả hai tội danh là giết người và cố ý gây thương tích; Phạm Văn Phúc 11 năm tù về tội giết người; Ngô Đình Tuấn 9 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, 4 bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Mãi 26.600.000 đồng tiền mai táng phí và bù đắp mất mát về tinh thần; riêng hai bị cáo Tỉnh và Huy còn phải bồi thường cho anh Vũ Khắc Đức số tiền là 15.913.600 đồng. Đây là mức án đã được giảm nhẹ so với mức án đề nghị ban đầu của đại diện Viện Kiểm sát, trong đó Tỉnh bị đề nghị án tử hình, Huy án chung thân, hai tên còn lại án từ 13 đến 16 năm tù giam.

Sau khi phiên toà kết thúc, ông Vũ Văn Miền, bố nạn nhân Mãi cho biết, gia đình sẽ kháng án để pháp luật có hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ đã gây ra tai hoạ thảm khốc cho gia đình ông. Dư luận đứng về phía người bị hại cũng cho rằng, mức án đã tuyên cho 4 tên là nhẹ so với những gì chúng gây ra. Bởi tên Huy không chỉ chém anh Mãi, mà thấy anh Đức đã bỏ chạy Huy vẫn đuổi theo để chém tiếp; tên Tuấn đóng vai trò của kẻ tìm ra anh Mãi, chỉ cho cả bọn biết chỗ anh Mãi đang ăn tối dẫn đến vụ án giết người dã man đã xảy ra; tên Phúc đã trực tiếp chuẩn bị hung khí cùng Tỉnh, được phân công về tìm anh Mãi, biết chắc vụ án sẽ xảy ra nhưng phó mặc... Đặc biệt là Lê Văn Tỉnh, tên cầm đầu nhóm. Vụ án xảy ra cho thấy, mục đích ngay từ đầu của Tỉnh là cố ý giết người chứ không phải chỉ là một phút bồng bột, ức chế và muốn đánh cho Mãi một trận để dằn mặt. Bởi thế, Tỉnh đã cho người về tìm Mãi trước, nhiều lần cùng cả nhóm tìm về quê để đánh Mãi, chuẩn bị những hung khí nguy hiểm cho tính mạng con người để đánh Mãi (gồm a- xit và 5 con dao phớ - loại dao dài, lưỡi mỏng rất sắc bén). Lúc ra tay, chỉ có hai anh em Mãi và Đức nhưng 5 tên đã hành hung rất dã man. Anh Mãi đã bị chém gục xuống ngay với 12 vết thương, trong đó có 7 vết thương chém vào đầu. Cả nhóm đã thống nhất ý chí từ đầu đến cuối để đánh chém anh Mãi cho bằng được, chủ ý giết người với những hung khí nguy hiểm, có tính toán chu đáo hòng thoát tội (đội mũ bịt mặt, hành sứ tại đoạn đường vắng trong đêm tối, vất bỏ hung khí sau khi giết người). Quay ra Hạ Long ngay sau khi chém anh em Mãi, khi ăn đêm biết tin anh Mãi đã chết nhưng cả nhóm vẫn rất thản nhiên, chia nhau tản đi ngủ ở nhà nghỉ...

Phiên xét xử 4 đối tượng đầu tiên trong vụ án đã khép lại. Bản án dành cho các bị cáo dẫu chưa là thích đáng với nhiều người nhưng những người dự phiên toà hôm ấy, ít nhiều cũng đều cảm thấy đau xót. Chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Vũ Văn Mãi và Lê Văn Tỉnh đã dẫn đến hậu quả thảm khốc: Mãi thiệt mạng, Tỉnh, Huy, Phúc, Tuấn phải trả giá cho hành vi của mình bằng những năm tháng đằng đẵng mất tự do sau song sắt trại giam. Những đối tượng khác tham gia vụ án này như, Lê Đồng Cường, Nguyễn Ngọc Minh, Ngô Đình Quang hiện đang phải sống chui lủi, trốn tránh sự truy nã của pháp luật. Nguyễn Hữu Tùng và Nguyễn Phú Long đã được Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Ninh huỷ bỏ quyết định khởi tố (chúng tôi đã có dịp đề cập trong hai bài viết trên) nay được triệu tập về làm nhân chứng, viện lý do làm ăn xa cũng không dám về. Họ đều là những thanh niên còn trẻ, nhiều tuổi nhất là Phạm Văn Phúc 26 tuổi, còn lại chỉ từ 19 đến 22 tuổi, cùng sinh sống trên vùng đảo Hà Nam, thậm chí bị hại và bị cáo còn là bạn bè, hoặc quen mặt, biết tên nhau. Tương lai các đối tượng này quả là rất mờ mịt. Ngồi dự phiên xử hôm ấy rất đông là thanh niên trẻ, gồm cả bạn bè hai bên bị cáo và bị hại. Mong rằng, họ sẽ lấy đây là bài học đắt giá cho lối giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng bạo lực.