Theo chân đoàn thanh niên tình nguyện đến tặng quà cho xã nghèo Đồng Lâm (Hoành Bồ), tôi đã được gặp gỡ với những học sinh nghèo vượt khó, được nghe kể về những ước mơ của các em...
Triệu Quý Vi (phải) lần đầu tiên được chụp ảnh
Đoàn tình nguyện tới tặng quà cho 3 gia đình chính sách và 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng ấm áp tình người, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với đồng bào vùng cao. Đoàn chúng tôi có khoảng 20 người, phần lớn đều mặc áo xanh tình nguyện. Chuyến đi và việc làm của đoàn tình nguyện là một sự kiện đối với người dân Đồng Lâm. Nơi mà từ nhà này, nhìn đến hút tầm mắt mới thấy nhà kia. Trẻ con chạy theo chỉ trỏ, bàn tán, người lớn bày tỏ tình cảm vui mừng, xúc động... Tôi bắt gặp một đôi mắt đen láy lấp ló nơi góc bếp, xen lẫn tò mò và sợ sệt. Hỏi đến câu thứ ba, cậu bé ấy mới rụt rè trả lời: “Biết tiếng Kinh!”. 6 tuổi, học lớp một, Triệu Quý Vi có gương mặt thông minh và dễ thương. Tôi hơi bất ngờ khi biết Vi đang chơi trò siêu nhân cùng bạn, hoá ra “văn hoá siêu nhân” đã đến được tận vùng sâu, vùng xa này! Nhưng câu tiếp theo của Vi còn khiến tôi ngỡ ngàng hơn nữa: “Làm siêu nhân để không phải đi bộ đi học một mình”. Chẳng biết rằng khi “phát minh” ra siêu nhân, người ta có biết rằng nó có thể thoả mãn được ước mơ giản dị của trẻ em vùng khó như nơi đây hay không??? Anh nhà báo đi cùng tôi bảo Vi và bạn đứng cạnh nhau để anh chụp hình. Cậu bé “siêu nhân” ấy co rúm người lại, sợ sệt nhìn vào ống kính. Vi gật đầu khi tôi hỏi: “Có phải đây là lần đầu tiên em được chụp hình?”. Tôi vẫn thấy tiếc khi không gặp được bố mẹ Vi để tìm hiểu rõ hơn về gia cảnh của em...
Địa bàn xã Đồng Lâm rộng, hệ thống đường giao thông đi lại không thuận tiện, 6 thôn bản nằm rải rác cách xa trung tâm xã, dân cư không tập trung, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận động các em nhỏ tới trường. Thôn Lèn cách trung tâm xã tới 18km, điều đó cũng có nghĩa là nếu muốn đi học, các em nhỏ phải đi bộ 2, 3km đường rừng. Đặc biệt trong mùa mưa lũ, việc duy trì sĩ số lớp học cũng là một thách thức lớn đối với các thầy cô giáo. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, xã Đồng Lâm đã vận động thu Quỹ Bảo trợ trẻ em được 2.496.000đ để tổ chức Tết Thiếu nhi và sắp tới là Rằm Trung thu cho thiếu niên nhi đồng. Dự án xây dựng nhà ở nội trú của Trường PTCS Đồng Lâm và nâng cấp đường Bằng Danh - Đồng Trà đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2007 rất được người dân nơi đây trông chờ. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tất cả các em nhỏ được đến trường, được học tập trong môi trường tốt hơn.
Chương trình hoạt động tình nguyện lần này có nội dung trao phần thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi phần quà bao gồm cặp sách và một bộ sách giáo khoa, có ý nghĩa lớn và kịp thời. Bởi đối với nhiều gia đình, mua được đủ một bộ sách giáo khoa cho con đi học là một cố gắng không nhỏ. Món quà sẽ là nguồn động viên quý giá để các em học sinh giỏi phấn đấu hơn nữa trong năm học mới. Triệu Quý Hoà là một trong 5 em học sinh giỏi được nhận quà trong đợt này. Hoà là con út trong một gia đình có bốn anh em. Anh trai Hoà (21 tuổi) học đến lớp 9 thì nghỉ học, được BCH Đoàn xã giới thiệu đi làm công nhân ở mỏ than Đồng Quặng. Hai chị gái của Hoà đều không được đi học, ở nhà phụ giúp cha mẹ làm ruộng. Hoà nói em sợ nhất phải nghỉ học giữa chừng. Quãng đường đi bộ từ nhà tới trường là 1km đường rừng, nhưng chưa bao giờ em nghỉ học. Bây giờ có cầu nên đã thuận lợi, trước đây em phải lội qua một con suối, mùa mưa lũ thì nhờ bố mẹ đưa đi. Hôm nay Hoà đến nhận giải thưởng cùng mẹ. Trong ánh mắt mẹ Hoà lấp lánh niềm vui và tự hào khi nói về đứa con trai: “Nó là đứa ham học nhất nhà. Nhiều lúc cực quá thì gia đình kêu tốn tiền mua sách vở, nhưng vẫn cố bởi mong nó thoát khỏi cảnh đói nghèo. Hôm nay có khi tôi còn vui hơn nó. Nó bảo không cần đi cùng, nhưng tôi vẫn cứ đi”. Hoà nói với tôi rằng em thích học Sinh học và Địa lý, em muốn trở thành một nhà khoa học vũ trụ. Nghe Hoà nói vanh vách về các hành tinh “Có chín hành tinh trong hệ mặt trời, lớn nhất là Mặt trời, nhỏ nhất là Sao Hoả...”, tôi biết thực sự em đã có một ước mơ và có ý thức để thực hiện ước mơ ấy.
Chúng tôi lên xe ô tô, Đồng Lâm khuất bóng sau những vạt rừng. Tôi nhớ mãi hình ảnh một cậu bé học lớp 6 người dân tộc Dao, bé loắt choắt, quần ống thấp ống cao lên nhận giải thưởng. Ước mơ của các em hôm nay sẽ là tương lai của Đồng Lâm ngày mai...