Nỗi đau người mẹ

Tôi tình cờ có mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" đối với 2 bị can là Nguyễn Chí Hiếu và Nguyễn Công Mạnh (cùng có HKTT tại thôn 4, xã Bình Ngọc, TP Móng Cái) Nguyễn Chí Hiếu bị kết án tử hình, còn Nguyễn Công Mạnh lãnh án 18 năm tù giam…

Phiên toà xét xử vụ án giết người đối với 2 bị can là Nguyễn Chí Hiếu (bên phải) và Nguyễn Công Mạnh (bên trái).

Phiên toà xét xử vụ án giết người đối với 2 bị can là Nguyễn Chí Hiếu (bên phải) và Nguyễn Công Mạnh (bên trái).

Tại phiên tòa này, vành tang trắng đau đớn hằn trên khuôn mặt già nua, khắc khổ với mái đầu hoa râm của người mẹ nạn nhân Phạm Văn Lợi, bà Phùng Thị Lạc (quê quán thôn 11, xã Hải Xuân, TP Móng Cái). Nhiều tháng nay bà đã sống trong nước mắt. Hai tay nâng tấm di ảnh của con mình bà đau đớn và bức xúc nói, kẻ đang đứng trước vành móng ngựa hôm nay đã xuống tay sát hại con bà, làm cho bà mất đi người con trai độc nhất, hiền lành và chất phác. Bà Phạm Thị Hạnh là mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hảo (quê quán thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) cũng đau xót không kém. Bà ngất đi, tỉnh lại nhiều lần vì thương con trẻ, một phần vì uất hận kẻ giết người không nhân tính đang đứng trước mặt bà. Với mục đích cướp tài sản, tối ngày 13-9-2008 khi ra khỏi nhà, Nguyễn Chí Hiếu và Nguyễn Công Mạnh đã mang theo 2 đoạn ống tuýp sắt. Đến 22 giờ cùng ngày, Hiếu và Mạnh đến bãi biển khu Tràng Vỹ (Trà Cổ) thấy anh Phạm Văn Lợi (quê quán thôn 11, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) và chị Nguyễn Thị Hảo (quê quán thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương là cán bộ Trung tâm Khuyến nông TP Móng Cái) đang ngồi chơi, bên cạnh dựng một xe mô tô nhãn hiệu FUTURE NEO. Hiếu ra hiệu cho Mạnh và cả 2 đi theo rừng thông đến phía sau lưng anh Lợi và chị Hảo rồi bất ngờ xông vào dùng ống tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu anh Lợi và chị Hảo làm anh Lợi và chị Hảo tử vong tại chỗ. Bọn chúng chiếm đoạt của anh Lợi và chị Hảo 1 đồng hồ, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, 1 ví da trong đó có thẻ ATM, 2 mũ bảo hiểm, một số giấy tờ tùy thân và 125.000 đồng…

Trước vành móng ngựa, cả Hiếu và Mạnh đều cúi đầu nhận tội. Tại phiên tòa, những người có mặt đều tỏ thái độ phẫn nộ trước tội ác của kẻ sát nhân. Thậm chí có người còn lên tiếng: "Phải xử tử hình mấy lần mới đáng" Sự căm phẫn trước tội ác, cũng là điều dễ hiểu…

Nhưng có một người trạc tuổi 50, lặng lẽ ngồi ở góc trong cùng của phòng xét xử thì suốt từ khi phiên tòa được bắt đầu, chỉ ngồi ôm mặt. Nước mắt chảy tràn qua kẽ tay. Đôi vai gầy rung lên từng chập. Bà đến phiên tòa từ rất sớm và chọn cho mình góc khuất nẻo như muốn giấu mình đi và khóc ngay từ khi Nguyễn Chí Hiếu và Nguyễn Công Mạnh bắt đầu bị dẫn giải vào phòng xử. Bà là mẹ của Hiếu. Hôm nay bà nghỉ một ngày đi biển đến phiên tòa mong được gặp con vì bà biết có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng.

Con bà đang đứng trước vành móng ngựa với những lời thú nhận về tội ác kinh hoàng đến mức chính bà cũng không thể nào hình dung nổi. Bà kể lại rằng, thật ra, không phải mãi đến lúc Hiếu bị bắt mà từ trước đó, ngay sau khi Hiếu gây án bà đã nhận thấy điều gì không bình thường giống như là sự hoảng hốt, bất an trong thái độ, cử chỉ của Hiếu. Nhất là từ hôm Hiếu bỏ nhà ra đi, công an đến nhà hỏi han nhiều thì bà biết chắc Hiếu đã gây tội ác. Rồi sau vài ngày bà mới biết là Hiếu cùng với Mạnh bỏ trốn về nhà bác họ là bà Nguyễn Thị Lan ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và bị cơ quan Công an bắt tại đây.

Nói là bỏ nhà đi, tức là bỏ trốn khỏi sự truy nã của Cơ quan điều tra, chứ thực ra Nguyễn Chí Hiếu đã ra khỏi cuộc sống của bà và người thân từ lâu rồi. Gia đình có nghề làm ruộng và đi biển. Kinh tế cũng không quá khó khăn nếu như Hiếu, một trong những nhân lực chính của gia đình không phá phách, đua đòi…

Con bà gây tội ác thì phải đền tội. Đó là sự thật và bản án tử hình đã tuyên không có gì bất ngờ, bà đã dự liệu trước được điều này. Nhưng kết thúc phần xét xử buổi sáng, sau khi nghe vị đại diện VKS luận tội và Hội đồng xét xử quyết định mức án tử hình đối với Hiếu thì nỗi đau vẫn giằng xé trong bà. Con bà bị dẫn giải lên xe đặc chủng, bà vẫn cố chạy theo nhưng không nổi, đành đứng nhìn con từ phía sau cửa sổ của phòng xử án, gào khóc trong đau đớn.