"Ngay cả sự tự do ăn uống cũng không, bởi chỗ ngon thường đông người lui tới nên tôi đành phải chọn chỗ vắng người. Tôi cũng không được thảnh thơi mua sắm hay dạo phố bởi lúc nào cũng “sợ” người ta nhận ra mình".., ca sỹ Đan Trường tâm sự.
Tôi có may mắn quen được nhiều người nổi tiếng, văn nghệ sĩ có, doanh nhân có, hoặc có tiền đến mức nổi tiếng cũng có. Thỉnh thoảng ngồi “tán dóc” chuyện thế thái nhân tình, chuyện ông này bà kia, chuyện anh – chuyện tôi, tôi gom được nhiều tâm sự từ những con người ấy, rồi hoang mang, mâu thuẫn, tự đặt cho mình dấu hỏi to tướng: “Thế nổi tiếng được nhiều hay mất? Có phải nổi tiếng là có tất cả?”.
Người mẫu Anh Thư: Tôi từng bị quấy rầy bằng điện thoại suốt 2 năm liền.
Người mẫu: Anh Thư - Ảnh: StephaneB
Một điều hiển nhiên mà người nổi tiếng phải chịu đó là mất đi sự tự do, sự riêng tư. Nhiều lúc đi ăn hay uống cà phê cùng bạn bè cũng bị dòm ngó, xì xầm, có những lời nói dễ nghe nhưng cũng có nhiều câu xúc phạm, nhiều người còn cố ý nói lớn cho mình nghe.
Với tôi những chuyện đó là bình thường, bởi lẽ, người nổi tiếng là người phải biết chấp nhận, chấp nhận từ những cái nhỏ nhặt nhất. Ngành nghề mà mình đang theo đuổi vốn dĩ đã rất phức tạp, muốn tồn tại lâu chỉ còn cách tự mình làm cho mình nhẹ bớt.
Tôi cũng từng bị quấy rối bằng điện thoại suốt 2 năm liền. Những cuộc điện thoại và tin nhắn bày tỏ tình cảm vào lúc đêm khuya. Lúc đầu cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi cũng quen. Im lặng là cách tôi đã chọn.
Nghệ sĩ ưu tú Kim Cương: Đã bao lần tôi khóc vì xót cho mình mười mấy năm mấy khi có được giây phút riêng tư...
Nhiều người cho rằng, người nổi tiếng là người hạnh phúc, họ sống trong sự yêu thương, hâm mộ của nhiều người, song thực tế không phải vậy. Chắc chắn rằng, cũng như tôi, một người không thể làm song song hai phận sự. Không thể là một Kim Cương giỏi ca hát lại giỏi về nội trợ. Thậm chí có người phải đánh đổi, không phải vì họ thích nổi tiếng mà là đam mê nghề, đam mê đến nỗi quên luôn cả cái tôi của mình. Người nổi tiếng là người ít sống cho mình nhất. Muốn giữ được cái thiêng liêng của nghề, người nghệ sĩ phải trả cái giá rất đắt, nhất là nữ nghệ sĩ và có khi họ phải đánh đổi bằng cả cuộc sống riêng tư của mình.
Trong lĩnh vực nghệ thuật như tôi, nếu chỉ vì động cơ nổi tiếng thì không thể theo nghề hoặc tồn tại lâu trong lòng khán giả được. Đã bao lần tôi khóc vì xót cho mình, mười mấy năm mấy khi có được giây phút riêng tư, dù chỉ đơn giản là cùng người thân đi xem phim...
Ca sĩ Cẩm Ly: Từ khi chào đời, con tôi có được tất cả nhưng phải chịu nhiều áp lực, vì là con của một người nổi tiếng.
Bản thân tôi không bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. Mình vẫn là người bình thường, cũng có những buồn vui, bực bội, có những lúc không kiềm chế được. Những lúc đó tôi chỉ mong khán giả có thể thông cảm...
Từ khi chào đời, con tôi có được tất cả nhưng phải chịu nhiều áp lực, vì là con của một người nổi tiếng. Nếu chỉ vì sự nổi tiếng của mình mà con cái phải chịu sự thiệt thòi như thế thì thật sự tôi không muốn.
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Tôi không để ý nên không biết mình... đã được gì và mất gì.
Ngay từ bé, tôi đã được giáo dục theo một nguyên tắc: mình phải cố gắng hơn chính mình. Tinh thần ấy không có chỗ cho những “khát khao” muốn nổi tiếng, hơn người, nên tôi chỉ tự nhủ “hãy hơn chính mình” mà thôi.
Vì lẽ đã nêu, tôi không bao giờ sống khác đi. Tôi vô danh hay tôi được biết đến, thì vẫn sống như thế, làm việc như thế, vui buồn như thế. Không ai lấy đi của tôi thời gian riêng tư được. Tôi không để ý nên không biết mình đã được gì và mất gì - có chăng, khi được biết đến, được yêu mến, thì cẩn trọng hơn một chút thôi.
Ca sĩ Đan Trường: 11 năm đi hát là bấy nhiêu thời gian tôi phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình.
Đan Trường và Mỹ Tâm trong lễ trao giải “HTV Award 2007”
Đến giờ phút cuối, khi tên tôi được xướng lên trong lễ trao giải “HTV Award 2006”, tôi mới tin mình vẫn giữ được sự yêu mến trong lòng khán giả. 11 năm đi hát là bấy nhiêu thời gian tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng chồng chất, lắm lúc tưởng phải bỏ nghề. Sự nổi tiếng đem lại cho tôi nhiều thứ nhưng cũng lấy đi không ít. Tôi phải giữ sức, không được đi chơi như bao người bình thường khác để tập trung vào việc ca hát.
Ngay cả sự tự do ăn uống cũng không, bởi chỗ ngon thường đông người lui tới nên tôi đành phải chọn chỗ vắng người. Tôi cũng không được thảnh thơi mua sắm hay dạo phố bởi lúc nào cũng “sợ” người ta nhận ra mình.
Nhớ một lần, tôi nhằm khoảng 2 – 3 giờ trưa ghé trung tâm mua sắm Tràng Tiền (Hà Nội), vì nghĩ trưa vắng sẽ ít người để ý. Vậy mà khác với tưởng tượng của tôi, mọi người đổ xô lại chỉ để xem tôi... sắm đồ làm náo động cả một khu vực. Khối lượng công việc nhiều cũng khiến tôi chẳng còn thời gian quan tâm nhiều đến gia đình nữa.
Diễn viên Nguyễn Chánh Tín: Ngoài sự đón nhận và yêu mến của quần chúng, người diễn viên không có gì cả.
Thời của tôi, muốn nổi tiếng không phải là điều đơn giản. Ngoài tài năng thiên bẩm, người diễn viên phải mất khá nhiều thứ cho tình yêu nghệ thuật. Điều dễ dàng nhìn thấy nhất là tiền thù lao. Thời ấy, đóng một bộ phim ròng rã suốt mấy tháng trời, tiền nhận được chỉ có vài chục đồng, nuôi bản thân còn không nổi, người diễn viên không có gì cả.
Trong cuộc sống ai cũng phải mưu sinh, đối với người nổi tiếng lại còn khó khăn hơn. Anh luôn bị mọi người để ý dù đi đâu, làm gì. Nhẹ thì: “Trời, nổi tiếng vậy mà phải đi làm thêm sao?”, còn nặng thì: “Chỉ giỏi ca hát, xướng ca vô loài”. Hồi đó, nếu bạn muốn gặp những nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng chỉ cần đến quán ăn bình dân là có tất, từ nổi tiếng vừa vừa đến hàng top. Vậy nên để giữ được đam mê của mình, để giữ được sự nổi tiếng quả là một thách thức lớn.
Doanh nhân Trần Ngọc Hưng: Khi đã có đủ đầy vật chất, người ta mới nhận ra tình cảm quý giá biết bao
Đối với doanh nhân nói chung và bản thân tôi nói riêng, nổi tiếng “được” nhiều hơn “mất”. Được tiền, được nhiều người biết đến, được kính trọng, được làm những gì mình muốn bằng tiền của chính mình. Việc “mất mát”, “hy sinh” có chăng là những thứ phải “đánh đổi” trên con đường đi tới thành công mà thôi. Nhưng để duy trì sự nổi tiếng của bản thân một cách đúng nghĩa, theo tôi, cần một nỗ lực rất lớn, trong đó đạo đức là yếu tố quan trọng nhất.
Vì thế, khi đã được nhiều người biết đến, cách cư xử của mình với mọi người. Tôi là một doanh nhân nổi tiếng hay không, không quan trọng. Quan trọng tôi là người như thế nào trong mắt mọi người, từ gia đình, bạn bè tới người yêu, thậm chí một người làm thuê cho mình. Ai yêu tôi chắc phải chịu nhiều thiệt thòi, vì công việc luôn bắt tôi phải đi nơi này nơi kia, không có nhiều thời gian dành cho người ấy. Có lẽ đó là cái tôi bị “mất” chăng? Nếu thật vậy, thì đối với tôi “mất mát” này lớn quá. Vì khi đã có đầy đủ vật chất, người ta mới nhận ra tình cảm quý giá biết bao.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Đã nhiều lần tôi ngồi giữa trời mưa, những mong nước mưa có thể cuốn đi hết những bức bối, muộn phiền trong đầu mình.
Nổi tiếng chứng tỏ tôi đã được khán giả thừa nhận và biết đến. Nó cũng chứng tỏ những cố gắng nỗ lực trong công việc của tôi đã mang lại kết quả tốt.
Ngoài những niềm vui ấy, xung quanh tôi luôn xảy ra những điều “um sùm”. Nhiều người cho rằng tôi là một cô gái lắm chiêu, suốt ngày chỉ tìm những chiêu thức để được mọi người biết đến. Bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại bị như thế. Đã nhiều lần tôi ngồi giữa trời mưa, những mong nước mưa có thể cuốn đi hết những bức bối, muộn phiền trong đầu mình.
Làm người của khán giả thật sự không phải là điều dễ dàng. Đã trót yêu và đam mê nghề nên đành phải chấp nhận, tôi xem đó như cơ hội để rèn giũa bản thân. Bù lại, tôi được nhiều khán giả tin tưởng suốt thời gian qua. Nổi tiếng là danh hiệu được ban tặng chứ không phải cái để tranh giành.