NS Nguyễn Cường: Tôi hài lòng với hai... bà vợ!

"Khán giả Tây, họ cũng xem, họ cũng vỗ tay, họ cũng nói những lời có cánh nhưng rồi nó cũng thoảng qua thôi. Chỉ có mình thì cứ nghĩ thế là ghê gớm lắm, là to tát lắm. Nhiều ông còn có ảo tưởng đem dịch bài hát của mình ra tiếng Anh để cho khán giả Tây nhảy nhót. Tội nghiệp!".

Đừng mơ chuyện Tây sướng nghe nhạc mình!

NS Nguyễn Cường: Tôi hài lòng với hai... bà vợ! ảnh 1

Nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Anh nghĩ thế nào về việc giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra thế giới? 

- Thôi, đừng ảo tưởng nữa. Nhạc Việt ra nước ngoài chỉ được biểu diễn ở các tỉnh lẻ hoặc biểu diễn cho Việt kiều xem thôi. Có gì đáng nói đâu. Phục vụ được hơn 80 triệu người dân trong nước, để họ nghe, họ hát theo là hạnh phúc lắm rồi. Mơ mộng nhiều mà làm gì? 

Ý kiến này của anh có vẻ hơi cực đoan? 

- Chẳng có gì là cực đoan cả. Hãy xem những chương trình nhạc Việt diễn ở nước ngoài xem, có chương trình nào xuất hiện trên các sân khấu lớn không? có chương trình nào thực sự gây được tiếng vang không? Khán giả Tây, họ cũng xem, họ cũng vỗ tay, họ cũng nói những lời có cánh nhưng rồi nó cũng thoảng qua thôi. Đấy là chưa kể khán giả nước ngoài họ lịch sự lắm. Mình cất công đem nhạc đến tận nước họ biểu diễn, lẽ nào họ không cho một vài lời khen xã giao?  

Chỉ có mình mới nghĩ thế là ghê gớm lắm, là to tát lắm. Nhiều ông còn có ảo tưởng đem dịch bài hát của mình ra tiếng Anh để cho khán giả Tây nhảy nhót. Tội nghiệp! 

Không lẽ, mọi chương trình nhạc Việt đã từng "đem chuông đi đấm xứ người" đều không có gì đáng nói hay sao? 

- Đừng mơ chuyện người Tây sung sướng nghe nhạc của mình! 

Hay vì âm nhạc của anh không được giới thiệu ra bên ngoài nên anh "trù ẻo" thế? 

- Chính vì tôi đã có một vài đêm nhạc diễn ở Pháp, Nhật nên tôi mới có cơ sở để nói. 

Nghĩa là nhạc Nguyễn Cường cũng không được khán giả Tây yêu thích? 

- Tôi không mơ tới chuyện nhạc của mình sẽ được khán giả Tây nghe và hiểu. 

Không lẽ cả các loại hình âm nhạc dân gian, đặc sản riêng của VN, cũng không có cơ hội tiếp cận với khán giả nước ngoài hay sao? 

- Cơ hội thì có, nhưng nói thật, làm sao khán giả nước khác có thể hiểu những ca khúc đó? Tôi đã từng nói với một tiến sĩ âm nhạc người Đức sang nghiên cứu ca trù rằng “Chị ở Việt Nam đã 3 năm rồi, nói tiếng Việt sõi lắm rồi, nhưng chỉ khi nào chị sống đời đời kiếp kiếp ở mảnh đất này, bị một thằng đàn ông Việt làm cho đau khổ, hạnh phúc, lập gia đình với nó, sinh con đẻ cái với nó, khi ấy chị mới hiểu được ca trù”. 

NS Nguyễn Cường: Tôi hài lòng với hai... bà vợ! ảnh 2
Nguyễn Cường và đồng bào Tây Nguyên.

Trời cho... tham lam, sao lại không nhận?

Nguyễn Cường có vẻ rất mê nhạc Đỗ Nhuận? 

- Đối với tôi, Đỗ Nhuận là một nhạc sĩ vĩ đại. 

Vĩ đại? Anh dùng từ có chính xác không? 

- Chúng ta đừng mơ chuyện Việt Nam sẽ có một ca khúc được cả thế giới hát như Ave Maria, hay Trở về Suriento. Giữa những bài hát não nề của kẻ thất tình, tiếng kêu than vãn của người nô lệ mất nước, những ca khúc “Hành quân xa”, “Đồi Him Lam”, “Giải phóng Điện Biên” đã là hay lắm rồi. Âm nhạc của NS Đỗ Nhuận là một thứ âm nhạc bài bản, thấm đẫm những giai điệu dân ca, chứ không phải là thứ âm nhạc lai căng, học lỏm của mấy anh lính viễn chinh. 

Nhạc Việt Nam chưa là gì so với thế giới đâu. Đừng đòi hỏi VN cũng phải có những nhạc sĩ như Mozart, Beethoven, Traicovsky. Làm được như Đỗ Nhuận là vĩ đại lắm rồi. 

Sùng bái Đỗ Nhuận là thế, vậy Nguyễn Cường học hỏi được gì từ ông? 

- Âm nhạc luôn luôn đòi hỏi sự sáng tạo. Người nghệ sĩ phải tự tìm con đường riêng cho mình, dẫu rằng còn đường ấy có ngắn ngủi, hay dẫn vào bụi rậm. Đi vào con đường mà người khác đã đi là chết. 

Vậy con đường của Nguyễn Cường dài bao nhiêu? 

- Con đường của tôi không dẫn vào bụi rậm. Tôi hài lòng vì tôi chưa bao giờ chạy theo thị hiếu của công chúng mà luôn tạo được một sức hút, kéo công chúng vào với mình. 

Tôi thường nói đùa, trong đời tôi luôn có hai bà vợ. Một bà vợ Tây Nguyên và một bà vợ Dân ca đồng bằng Bắc bộ. Tôi đã “kết hôn” cùng với hai bà vợ ấy và cho ra đời những đứa con không đến nỗi tệ. Thế là được lắm rồi. 

Thế giữa hai “bà vợ” ấy, anh yêu người nào hơn? 

- Tôi yêu hai người như nhau. 

Anh không nghĩ thế là quá tham lam, ba phải sao? 

- Có chứ, nhưng giời cho thì tại sao mình lại không nhận. 

Chỉ giới trẻ mới có quyền phán xét thế hệ già 

Nếu là giời cho, liệu anh có sợ một ngày nào đó, giời sẽ lấy đi của anh tất cả không? 

- Thì nó đang lấy lại từng ngày đấy thôi, còn sợ gì nữa? Nó lấy lại không chỉ sự sáng tạo trong âm nhạc, mà còn cả sức khoẻ nữa. Tôi tự coi mình đã thuộc thế hệ già rồi. 

Anh đánh giá thế nào về các nhạc sĩ trẻ hiện nay? 

- Không đánh giá gì cả. Chỉ giới trẻ mới có quyền đánh giá, phán xét thế hệ già thôi. 

Vậy anh nghĩ sao nếu thế hệ trẻ nói nhạc của Nguyễn Cường cũng “thường thường thôi”? 

- Đó là quyền của họ! 

Theo anh, sự lăng-xê thái quá của giới truyền thông và công chúng có khi nào làm cho các nhạc sĩ đánh mất đi cá tính của mình không? 

- Không, dư luận và giới truyền thông chỉ khiến những nhạc sĩ không có cá tính bộc lộ rõ cái phi cá tính của mình mà thôi.