Olympic VN: Tay "thợ săn" không súng!

Olympic Việt Nam đang mơ! Giấc mơ có tên vòng sơ loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 bất chợt ùa đến sau 6 điểm từ Lebanon và Indonesia. Một giấc mơ đẹp, đáng trân trọng nhưng thực tại lại quá nghiệt ngã…

v

Công Vinh đã quá tải thật sự sau khi liên tục vắt sức ở CLB...

Olympic Việt Nam sẽ tới Oman mà không có đội trưởng Công Vinh! Bóng đá là môn chơi tập thể mà ở đó tinh thần và trí tuệ tập thể là yếu tố cốt tử quyết định thành bại.

Với ý nghĩa ấy, sự vắng mặt của một cá nhân không thể ảnh hưởng tới sức mạnh của cả đội bóng nhưng với Olympic Việt Nam, dường như là không. Sự vắng mặt của Công Vinh đem đến bài toán quá khó cho HLV Mai Đức Chung…

Ai là người chơi tốt nhất trong 2 chiến thắng trước Lebanon và Indonesia? Ai là thủ lĩnh tinh thần ở ĐT Olympic? Ai có thể làm tròn vai một số "9 rưỡi" giúp sơ đồ 4-5-1 của HLV Mai Đức Chung thăng hoa? Cả ba câu hỏi đều có chung một đáp án: đội trưởng Lê Công Vinh.

Ở hai trận đấu hay nhất của Olympic Việt Nam (thắng Lebanon 2-0, thắng Indonesia 2-1), nhìn đâu cũng thấy dấu ấn của Công Vinh. Tại Thiên Trường, Công Vinh tự mình ghi bàn thắng thứ nhất, kiến tạo đường chuyền cho Phúc Hiệp ghi bàn thứ 2.

Tới trận gặp Indonesia, khi các đồng đội bất lực, chính Công Vinh là người lên tiếng với bàn thắng đẳng cấp, đem lại 3 điểm thứ 2 liên tiếp cho Olympic Việt Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ dứt điểm và kiến tạo, Công Vinh với khả năng di chuyển rộng, cầm bóng, tổ chức tấn công, những nét mới ở Công Vinh trong màu áo ĐT Olympic, còn giúp thế trận phòng ngự mà HLV Mai Đức Chung thiết lập luôn có sự cân bằng với những pha phản kích sắc lẹm. Công tốt, thủ cũng tròn vai, Công Vinh đã giúp sơ đồ với 1 trung phong duy nhất của HLV Mai Đức Chung phát huy tác dụng.

Nay, thiếu Công Vinh, ông Chung sẽ xoay sở thế nào? Chơi trên sân của Oman, chắc chắn sơ đồ mới mẻ 4-5-1 mà ông Chung đang rất thành công sẽ tiếp tục được trưng dụng.

Vẫn có thể trông đợi vào sự chắc chắn ở Long Giang, Xuân Hợp, Văn Biển, Đức Cường, cũng có thể tin vào những cú bứt phá bất ngờ của Thanh Bình hay Vũ Phong và Tiến Thành ở hai bên cánh, nhưng với sự vắng mặt của Công Vinh, chưa ai dám đảm bảo "cỗ máy" của HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục ngon trớn.

Không thể tìm được người thay thế xứng đáng cho Công Vinh, mọi hy vọng của HLV Mai Đức Chung đang đổ dồn về Phúc Hiệp. Nhanh, khéo nhưng thật khó để hy vọng rằng Phúc Hiệp có thể làm tốt vai trò cầu nối, nhất là khi anh thiên về độ "quái" trong các pha tỳ đè hơn là khả năng di chuyển trong phạm vi rộng.

Thua thiệt về mọi mặt, từ thể lực, thể hình, đẳng cấp, lại thiếu nhân tố chủ chốt nhất, Olympic Việt Nam hành quân đến Oman chẳng khác nào một phường săn thiếu tay súng thiện nghệ nhất. Xem ra Olympic Việt Nam chỉ còn một thứ "vũ khí": tinh thần, hy vọng duy nhất để làm nên điều kỳ diệu…

Tạm gác lại mối lo nơi HLV Mai Đức Chung. Hãy nhìn lại một chút về nguyên nhân vắng mặt của Công Vinh. Không hề quá khi nói, sự vắng mặt của Công Vinh là hệ quả điển hình của lịch thi đấu dày đặc.

Nhẩm tính từ tháng ngày 24/9/2006 (ĐTQG tập trung) tới nay, Công Vinh đã có ít nhất 18 trận đấu cùng ĐTQG và ĐT Olympic, thêm 6 trận đấu ở CLB (Cúp QG và V-League), với mật độ thi đấu quá dày, Công Vinh không quá tải mới là chuyện lạ.

Không riêng Công Vinh, hầu hết các cầu thủ ở Olympic Việt Nam đều ở trong tình trạng này, họ không thể mãi chơi tốt khi phải vắt kiệt sức cho cả CLB lẫn ĐTQG. Thế nên, cũng không hề lạ khi có ngày càng nhiều các cầu thủ… sợ lên tuyển…

Từ dẫn chứng của Công Vinh, xem ra đã đến lúc cần phải tìm ra cách dung hòa quyền lợi giữa đội tuyển - CLB, và cầu thủ bởi cầu thủ cũng là con người, họ không thể cứ nai lưng ra "cày" mãi được…

Cùng chuyên mục