Vào thời Xuân Thu, ở nước Tống có kẻ đang cày ruộng cạnh cái cây to. Bỗng đâu một con thỏ chạy ra, đâm vào gốc cây bất tỉnh. Thấy vậy, anh ta bỏ cày, chạy đến và bắt được con thỏ. Đoạn cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại có con thỏ khác chạy ra đâm vào để bắt. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày...
Người trong làng biết chuyện, ai cũng chê cười! Anh ta bực lắm, nói:
- Các người chê cười ta, sao không mở mắt nhìn thiên hạ xem, có khối kẻ cũng như ta, sao các ngươi không đi mà cười chê?
Mọi người ngạc nhiên, anh ta nói:
- Tôi nghe người ta bảo từ ngày nhà nước có cơ chế khuyến khích đầu tư nước ngoài, trong khi các địa phương khác thu hút ầm ầm các doanh nghiệp bỏ vốn vào kinh doanh tại địa phương mình thì ở vùng nọ, mọi chuyện lại có vẻ hơi im ắng, chỉ thấy lẹt đẹt một vài doanh nghiệp nhỏ vào mà thôi! Hỏi ra mới hay, các doanh nghiệp nước ngoài khi vào khảo sát thực địa, người ta thấy điều kiện cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nhiều thứ quá, từ đường sá, nước nôi đến môi trường sản xuất v.v... tất cả đều chưa được chuẩn bị đầy đủ! Vì thế mặc dù các nhà chức trách ở đó đã tìm mọi cách tuyên truyền, quảng bá, song kết quả vẫn không như ý!
- Như thế sao bằng chuyện ''ôm cây đợi thỏ'' của anh? -Mọi người phản đối. Anh ta thủng thẳng nói tiếp:
- Sao lại không? Mấy con thỏ vốn ngốc nghếch nên tôi ''ôm cây đợi thỏ” còn hy vọng bắt được chúng; chứ như mấy nhà đầu tư nước ngoài, người ta làm ăn, kinh doanh ''có lõi'' trong đầu rồi, họ đâu có ngờ nghệch như mấy con thỏ mà ngồi đợi...
Nói rồi anh chàng lại tiếp tục bỏ cày, ngồi cạnh gốc cây đợi có con thỏ nào chạy qua đâm vào thì bắt, mặc cho thiên hạ cứ trố mắt ngạc nhiên.