Dương Chấn được bổ làm quan thái thú, quận Đông Lai. Lúc đi nhậm chức qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước được nhờ ông đề bạt cho, vào yết kiến. Rồi đợi đêm khuya đem vàng lại lễ.
Dương Chấn bảo: “Trước tôi biết ông là người khá mới tiến cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng đến cho tôi ư?”.
Vương Mật cố nài, thưa rằng: “Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya, không ai biết”.
Dương Chấn nói: “Trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết, sao lại bảo là không ai biết?”.
Vương Mật xấu hổ lui ra.
Thấy chồng buồn bực, vợ Dương Chấn hỏi vì sao. Nghe chồng thuật lại chuyện Vương Mật tặng vàng, bà vợ cả cười: “Ông đúng là người âm lịch. Việc gì phải từ chối. Ông cứ nhận, rồi sáng mai đem một hai lạng gọi là đem nộp cấp trên. Có phải là vừa có miếng vừa được tiếng thanh liêm không. Thêm nữa cũng không làm mất lòng Vương quan huyện. Như vậy chẳng phải là mình “nuôi nguồn thu” dài dài hay sao...”.
Nghe vợ phân tích, Dương Chấn liền móc điện thoại di động gọi Vương Mật(!)