Ngành tiểu thủ công nghiệp là thành phần cơ bản của nông nghiệp nông thôn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là giải pháp chính để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.
Ở tỉnh ta, ngành tiểu thủ công nghiệp trong những năm gần đây đã được phục hồi và phát triển, thế nhưng sự phục hồi và phát triển này còn chậm, chủ yếu theo hướng tự phát, tự sản tự tiêu, chưa có thương hiệu và tính cạnh tranh thấp, chưa tận dụng được tiềm năng, lợi thế như: nguồn lực lao động; nguồn nguyên liệu; tài nguyên và nhiều yếu tố kinh tế xã hội khác.
Tuy nhiên trên thực tế, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay lại đang nằm trong tình trạng tự sản tự tiêu, tự lo nguyên vật liệu sản xuất, tự bán sản phẩm; chưa có định hướng phát triển rõ ràng, thiếu tính bền vững. Sản xuất quy mô nhỏ, manh mún, công nghệ thủ công lạc hậu, không đồng bộ. Trong khi đó lao động chủ yếu được đào tạo bằng hình thức kèm cặp tại cơ sở doanh nghiệp và tự học nghề tại hộ gia đình... Vì vậy để ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề được phục hồi và phát triển một cách bền vững, góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước, tham gia vào phát triển kinh tế địa phương, trước hết cần phải có những định hướng cụ thể và mang tính bền vững rồi sau đó ưu tiên phát triển các ngành nghề có thế mạnh như: gốm sứ, mây tre đan, nghề cói, ngành nghề gỗ, ngành nghề trạm khắc than đá, khảm trai, mỹ nghệ, ngành nghề thêu, ren, may, dệt... Nhà nước cần ban hành những chính sách cụ thể đồng thời hỗ trợ về tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, mặt bằng sản xuất, xúc tiến thương mại, trên cơ sở đó thực hiện tốt mục tiêu ‘’Mỗi làng một nghề, mỗi xã có ít nhất một làng nghề’’. Ngoài ra vận động quần chúng nhân dân phát triển ngành nghề bằng việc khôi phục lại những ngành nghề đã bị mai một; đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển thêm cơ sở sản xuất...