Phim Trung Quốc, vì sao cuốn hút?

Không giật gân câu khách với những pha hành động, đuổi bắt, chém giết, những cuộc tình tay ba đẫm nước mắt hay những hình ảnh mát mẻ, những bộ phim truyền hình Trung Quốc như Thời đại hoàng kim, Quan chức Nhà nước, Con đường sống, Nhậm Trường Hà, Tuổi trẻ hành động được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ, đã tạo nên sự hấp dẫn rất lớn đối với khán giả.

hCác nhà làm phim Trung Quốc thật tài tình khi khai thác những đề tài tưởng chừng như vô cùng khô khan, nhưng chính cách làm, cách “cảm” từ hiện thực cuộc sống của họ khiến cho khán giả cảm thấy câu chuyện như vừa mới xảy ra đâu đây.

Hình ảnh một Hạ Trung Dân công khai tuyên chiến với nạn chạy nước, chạy quyền, tham ô, tham nhũng (Quan chức nhà nước), một bác sĩ trẻ Nhất Minh thẳng thắn chỉ ra những ung nhọt trong một bệnh viện đang trở nên quá tải (Con đường sống), hay một Nhậm Trường Hà hy sinh cả hạnh phúc riêngtư để đem lại cuộc sống bình an cho nhân dân, khiến chúng ta cảm động về một thế hệ các cán bộ nhà nước trẻ trung, nhiệt tình, tâm huyết, hết lòng vì nhân dân. Con đường đi của họ là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của một cá nhân, một tập thể đại diện cho chính nghĩa chống lại phi nghĩa. Trong mỗi nhân vật đều có sự yêu ghét rõ ràng, không dễ gì khiến họ thoả hiệp với cái xấu.

 

Bên cạnh đó, ngôn ngữ, lời thoại giản dị, trong sáng đã tạo nên thiện cảm nơi người xem. “Các đồng chí đừng cười, 80 đồng tiền thuế giảm được cho người nông dân bằng tiền chi dùng cho mắm muối cả năm của họ” - đó là câu nói của Hạ Trung Dân khi chính sách cắt giảm biên chế của anh có hiệu lực. Anh nói với Uông Tư Kế: “Nếu đảng cầm quyền ai cũng như anh thì đảng đó trước sau gì cũng tan rã…”

 

Bệnh viện là nơi dù không muốn nhưng ai cũng phải đến ít nhất một lần trong đời, chính vì vậy mà Con đường sống đã xây dựng nên một bức tranh của sự sống và cái chết. Đây là nơi mà tình thương và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, nơi mà mỗi một phút lơ là trách nhiệm của bác sĩ sẽ có một con người phải đánh đổi mạng sống của mình.

 

Từ những gì các nhà làm phim Trung Quốc thể hiện, chúng ta có quyền yêu cầu và kỳ vọng các nhà làm phim Việt Nam hãy bám sát cuộc sống và bắt đầu từ những điều tưởng như nhỏ nhất. Đừng đổ lỗi cho đề tài, kịch bản hay kinh phí, chúng ta chưa thực sự đầu tư, chăm chút cho từng vai diễn: diễn viên vừa thiếu vừa không kịp trải nghiệm với cuộc sống nên những vai diễn thường na ná nhau, bật tivi lên thấy kênh nào cũng từng ấy diễn viên, từng ấy giọng điệu và trang phục.

 

Đạo diễn của ta còn ngại đụng chạm, sợ áp lực. Ngay như bộ phim Chạy án thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhưng chỉ mới khai thác ở bề nổi của tảng băng chìm. Hay như phim Blouse trắng, một bộ phim hiếm hoi về đề tài y đức nhưng mới chỉ dừng lại ở cuộc sống của các bác sĩ với những quan điểm khác nhau. Người xem có cảm giác các nhà làm phim chưa có sự thâm nhập phá án cùng các điều tra viên, chưa có một đêm thức cùng ca trực của bác sĩ, chưa hiểu tường tận, thiếu thốn của bệnh nhân khi mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Vì lẽ đó, Cuộc thi bình chọn phim truyền hình được yêu thích nhất do Tạp chí truyền hình tổ chức có ý nghĩa rất lớn trong việc tôn vinh và quảng bá phim truyền hình Việt Nam . Mong rằng các nhà làm phim Việt Nam luôn có thái độ cầu thị, học hỏi để có những bộ phim hay hơn nữa, bám sát các vấn đề của cuộc sống. Làm sao phải cân, đo, đong, đếm trước khi đưa ra những bình chọn của riêng mình. Có như vậy, bộ phim truyền hình được tôn vinh trong Cuộc thi bình chọn phim truyền hình được yêu thích nhất mới trở nên có ý nghĩa.

Cùng chuyên mục