Hàng loạt dự án phim truyền hình dài tập đang được sản xuất ồ ạt, hứa hẹn sẽ “chiếm sóng” màn ảnh nhỏ trong thời gian tới. Sau Cô gái xấu xí và Những người độc thân vui vẻ, xem chừng, sự trông đợi và háo hức của khán giả với phim “marathon” đã giảm, thay vào đó là sự nghi ngại.
Giờ vàng hay giờ xám?
Không khó để nhận thấy KG quá mệt mỏi khi chạy marathon cùng phim dài hơn 100 tập trong thời gian qua. Khi Cô gái xấu xí đã đi đến tập cuối cùng (vào ngày 31/3/2009), nhiều người thở phào nhẹ nhõm, bởi họ có thể tìm đến một bộ phim mới. 176 tập phim, trong đó có những tập chỉ quẩn quanh việc “tám chuyện” của các nhân viên văn phòng, nhân vật đáng lẽ được yêu mến thì lại bị ghét bỏ, mỗi tập phim được “kéo giãn” đến hết mức có thể... đã khiến không ít KG chán ngán “món ăn”... dài thườn thượt này.
KG Nguyễn Long (đường 3/2, Q.10, TP.HCM) nói: “Nếu khoảng 20 tập đầu khá hấp dẫn và có nhiều chi tiết thú vị thì càng về sau, xem phim càng thấy mệt mỏi”. KG Trần Thị Hảo (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) khẳng định: “Tôi thấy chán nản cô Huyền Diệu quá: tính cách không nhất quán, những phẩm chất được quảng cáo đều không có, ngoại trừ việc... xấu đau xấu đớn, nếu không có những Phương Trinh, Phê, Hùng Long kéo lại nhờ diễn xuất và tính cách độc đáo của các vai diễn thì có lẽ, cũng chẳng còn gì để xem phim này nữa”.
Những người độc thân vui vẻ được sản xuất đúng format là sitcom (hài tình huống). Nhưng xem mãi mà chẳng thể cười. Báo chí cũng không buồn nhắc đến, cứ mặc, khán giả không xem thì chuyển sang kênh khác, nhà đài muốn chiếu thì cứ chiếu. Độ dài 500 tập của phim đã khiến giờ vàng trên kênh VTV3 vào thứ năm, thứ sáu đã thành xám, bởi khán giả xem không nổi mà cười cũng không nổi.
Nhà làm phim lợi đơn, lợi kép
Sản xuất phim “marathon” mang lại nhiều cái lợi cho nhà làm phim. Lợi về mặt chi phí sản xuất là điều dễ thấy nhất. Ngoài ra, làm phim trường phục vụ cho hàng trăm tập phim cũng đã “đủ lời”, chưa kể có thể tái sử dụng trong những phim sau. Việc chủ động bối cảnh, thời gian, ký hợp đồng với diễn viên cũng dễ dàng, thuận tiện vì phim truyền hình hàng trăm tập, độ phủ sóng cao, khán giả dễ dàng nhớ mặt, tiền cát-sê của diễn viên cũng dễ “vui vẻ hạ xuống một chút” ... Bên cạnh đó, làm những phim “marathon”, hãng sản xuất cũng tạo độ tin cậy và nâng cao uy tín với nhà đài.
Chính vì lợi đơn lợi kép này mà không ít nhà sản xuất tiếp tục lao vào sản xuất phim dài tập. Đã, đang và sẽ bấm máy là hàng loạt phim “marathon”: Gia đình phép thuật (dự kiến 500 tập, đang sản xuất 200 tập), Tia chớp nhỏ (vừa công bố sản xuất 150 tập), Đừng đùa với thiên thần (đang casting, dự kiến khoảng 120 tập), Cô nàng bất đắc dĩ (đang tuyển diễn viên, dự kiến 150 tập), Chuyện nhà tôi (dự kiến 200 tập)...
Trong số các phim kể trên, trừ Tia chớp nhỏ, Chuyện nhà tôi, còn lại đều là kịch bản của nước ngoài được “Việt hóa”. Điều này càng gây thêm sự nghi ngại về chất lượng phim. Gia đình phép thuật đã trình làng 10 tập đầu tiên khá nhẹ nhàng, dễ chịu và hấp dẫn với trẻ con, nhưng không biết về đường dài sẽ thế nào.
Sẽ là vô duyên và vô lý khi phản đối phim “marathon” hàng trăm tập nếu đó là phim hay. Nhưng, khi phim dài, dai, dở và có quá nhiều tập phim như “nước cơm pha loãng” để câu giờ và chiếm sóng, thì có lẽ nhà đài nên thể hiện vai trò quản lý của mình.
Đừng để khán giả phải thể hiện quyền của người xem là chuyển kênh. Bên cạnh đó, nếu tất cả giờ “vàng” đều bị phim marathon chiếm sóng, thì sẽ là một thiệt thòi cho KG, bởi họ chỉ có một lựa chọn là phải thưởng thức, dù “món ăn” không ngon.