Phụ nữ vẫn nín chịu

Anh D ở Yên Lập, xã Minh Thành (Yên Hưng) vốn hay rượu chè lại không có công ăn việc làm ổn định. Gần đây thấy vợ là chị L theo chị em đi chợ buôn bán có đồng ra đồng vào đâm ra ghen bóng ghen gió.

Mới đầu còn chửi mắng, về sau thì “hạ cẳng tay thượng cẳng chân'' với vợ... Chị vợ vì không muốn “vạch áo cho người xem lưng'' nên nhiều khi thâm mày tím mặt, thậm chí rách da chảy máu phải đi bệnh viện, vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng từ khi được cán bộ Hội Phụ nữ thôn tư vấn, chị L quyết định trình báo với công an xã. Và trong một lần anh D đang ''xuống tay'' với vợ đã bị trưởng thôn, công an viên, cán bộ phụ nữ thôn đến, kịp thời can thiệp, lập biên bản. Sau lần đó, anh D cũng đã nhận ra lỗi của mình nên ít gây gổ với vợ hơn...

Thế nhưng những trường hợp phụ nữ bị bạo hành dám lên tiếng nhờ các cơ quan chức năng bảo vệ bản thân như chị L không nhiều. Thực tế nhiều năm qua việc chống bạo hành trong gia đình đã được nhiều ngành chức năng như Phụ nữ, Dân số, Gia đình và Trẻ em, Công an, Toà án... tích cực vào cuộc với sự phối hợp khá tốt, thực hiện sâu rộng nhiều biện pháp phòng chống bạo lực gia đình như tuyên truyền kiến thức pháp luật, bình đẳng giới đến người phụ nữ, tác động đến các cơ quan bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ để có tiếng nói bênh vực chị em, thực hiện công tác hoà giải nhằm phát hiện và giải quyết ngay từ ban đầu mầm mống bạo hành trong gia đình... Tuy nhiên, có thể thấy công việc này đang gặp nhiều khó khăn, trong đó khó nhất là người bị bạo hành còn chưa chủ động hợp tác với cơ quan chức năng. Chính chị L trong trường hợp kể trên sau này mới tâm sự: Do bị chồng đánh đập quá lâu đến mức không thể chịu đựng được nữa, và cũng đã xác định nếu anh D không thay đổi, vợ chồng không thể sống cùng với nhau được nên chị mới quyết tâm nhờ các cơ quan can thiệp. Chính tư tưởng chịu đựng để cho êm ấm gia đình, không muốn vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng thì hổ ai nên hầu hết những người phụ nữ bị chồng bạo hành hiện nay đều không nói ra nỗi khổ của mình cho các cơ quan chức năng biết.

Chị La Thị Đường, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Ba Chẽ, tâm sự: Đối với người phụ nữ nông thôn, nhất là vùng dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp thì những mâu thuẫn vợ chồng vẫn là việc riêng tư của từng gia đình. Nếu họ không lên tiếng thì Hội chưa thể hỗ trợ được. Chị Đặng Thị Hoàn, cán bộ phụ nữ thôn Mai Hoà, Đông Mai (Yên Hưng) kể: Vợ chồng nhà H trong thôn bất hoà với nhau, làng xóm ai cũng biết bởi anh chồng thường xuyên đuổi đánh vợ sang tận bên nhà ngoại. Nhưng khi Hội phụ nữ xã xuống thì anh chồng cãi bay cãi biến, còn chị vợ thì nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo phủ nhận sự việc. Cứ như thế thì Hội phụ nữ còn biết làm thế nào ngoài tiếp tục tuyên truyền vận động. Mà biện pháp nhẹ đối với những ông chồng vũ phu như vậy thì thật không mấy hiệu quả đâu...

Mặc dù đang trở thành tệ nạn đáng báo động của xã hội, song để phòng chống bạo lực gia đình không hề đơn giản, nó càng khó khăn hơn khi người phụ nữ, nhất là những phụ nữ nông thôn, miền núi vốn nặng tư tưởng ''xuất giá tòng phu'' không chủ động hợp tác. Bởi vậy hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng cần tích cực tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật, giúp người dân nhận biết được quyền lợi của mình, biết những cơ quan nào có thể đứng ra bênh vực cho mình. Đặc biệt cần phải có chế tài xử phạt thật nghiêm minh hành vi bạo lực gia đình...

Cùng chuyên mục