Khoản thu kếch xù từ bản quyền truyền hình đã đưa nhiều CLB ở Premiership lên tầm cao mới, nhưng chính vì thế mà các siêu sao sân cỏ lại được dịp trục lợi đua đòi tăng lương.
Chính nguồn thu dồi dào trên đã khiến nhiều đội bóng "thấp cổ bé họng" được dịp đổi đời. Họ mạnh dạn đi shopping trên thị trường chuyển nhượng, và cũng hào phòng hơn khi chấp nhận trả mức lương hậu hĩnh để chèo kéo các tài năng hay giữ chân trụ cột.
Từ 1 bảng/tuần đến... 135.000 bảng/tuần
Trở lại khoảng thời gian cuối thế kỷ 20, môn thể thao vua thuở sơ khai trên đảo quốc sương mù cũng đã được coi là một nghề "kiếm cơm" chính thống của giới cầu thủ. Khi đó, việc được nhận mức lương 1 bảng/tuần giống ngôi sao chơi cho Blackburn, James Forrest trở thành niềm mơ ước đối với nhiều đồng nghiệp.
Trải dài theo năm tháng, môn thể thao vua có những bước phát triển vượt bậc. Bóng đá hiện đại không đơn thuần chỉ chú trọng vào chuyên môn mà nó đã trở thành môn giải trí hái ra tiền, chi phối nhiều lĩnh vực. Chính vì thế, rất nhiều cầu thủ trở thành ngôi sao được cả Thế giới biết đến.
Để tương xứng với danh tiếng, các CLB cũng phải cạnh tranh nhau về mặt lương bổng, chế độ đãi ngộ để mời về những tân binh chất lượng. Điều đó phần nào thúc đẩy mặt bằng lương chung tăng nhanh một cách chóng mặt. Tiêu biểu nhất là ở giải Ngoại hạng.
Năm 1961, John Haynes đã phá vỡ khung lương 20 bảng/tuần để nhận mức thù lao mới tăng gấp 5 lần - 100 bảng tại CLB Fulham. 18 năm sau, nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi huyền thoại George Best dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp vẫn "ẵm trọn" 1500 bảng/tuần ở Hibernian.
Sang đến thế kỷ 21, tiền vệ đội trưởng M.U, Roy Keane đã tạo ra bước đột phá mới khi trở thành cầu thủ đầu tiên hưởng lương trên 50.000 bảng/ tuần. Và rồi mọi kỷ lục tiếp tục được John Terry xô đổ hồi cuối tháng 7 vừa qua, sau ngày anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm theo mức thù lao 135.000 bảng/tuần với Chelsea.
Vượt quá tầm kiểm soát
Nhìn qua số tiền mà Terry kiếm được, nhiều người hẳn sẽ giật mình. Cũng cần phải nói thêm rằng, trước khi đạt được thoả thuận với BLĐ Chelsea, đại diện cho trung vệ đội trưởng ĐT Anh phải mất hơn 1 năm ròng đấu tranh trong quá trình thương thảo.
Dù đã cố gắng thắt lưng buộc bụng trong việc chi tiêu, nhưng "gã trọc phú" thành London đang đau đầu vì những yêu cầu tăng lương tới tấp của các trụ cột. Mùa trước, khi Essien và Drogba "làm nũng", quan chức ở Stamford Bridge lập tức phải tăng thù lao cho họ lên gấp 2 lần.
Được thể, cả Terry, Lampard lẫn Robben cũng học đòi muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân. Tuy nhiên, đến giờ mới chỉ có Terry toại nguyện, 2 ngôi sao còn lại vẫn chưa được BLĐ Chelsea đáp ứng những đòi hỏi mới về lương bổng.
Chính sự dễ dãi trong việc quản lý và giới hạn lương thưởng tại đội chủ sân Stamford Bridge đã góp phần làm "hư" cầu thủ của chính họ. Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Chelsea lại áp dụng chiêu bài trên để chiêu mộ 3 cầu thủ tự do là Steve Sidwell, Claudio Pizarro và Tal Ben Haim.
Ai cũng biết, bộ 3 này gia nhập đoàn quân HLV Mourinho chủ yếu để "đánh bóng" băng ghế dự bị. Thế nhưng, các tân binh vẫn rất hài lòng bởi chỉ ở Chelsea họ mới được nhận những mức lương hậu hĩnh.
Giờ đây, trường hợp như Darrent Bent, người từ chối gia nhập sân Upton Park (dù West Ham sẵn sàng trả 75.000 bảng mỗi tuần) để chuyển đến Tottenham và nhận lương 45.000 bảng/tuần là rất hiếm.
Tuy nhiên, quyết định của cựu chân sút Charlton cũng không quá bất thường, vì rõ ràng tham vọng và thực lực Spurs hiện tại hơn hẳn "The Hammers".
Nhắc đến West Ham, người ta dần cảm nhận được chất chịu chơi của "gã nhà giàu mới nổi". Cay cú vì để tuột mất Darren Bent, họ bắt đầu tuyển mộ hàng loạt danh thủ tên tuổi bằng những lời dụ ngọt hứa hẹn trả lương cao ngất trời (Scott Parker - 75.000 bảng/tuần, Bellamy - 80.000 bảng/tuần và Ljungberg 65.000 bảng/tuần).
Mùa bóng trước, trong nỗ lực giữ chân Cristiano Ronaldo, BLĐ M.U cũng đành phải đồng ý mọi yêu sách mà đại diện ngôi sao người Bồ Đào Nha đưa ra. Chính vì vậy, giờ chàng tiền vệ đeo áo số 7 hàng tuần có thể an tâm bỏ túi 119.000 bảng (cao kỷ lục ở Old Trafford).
Đứng trước viễn cảnh lạm phát tiền lương, GĐ tài chính Premier League cay đắng thừa nhận mọi chuyện giờ đây đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, tập đoàn kiểm toán PFK còn nêu ra tấm gương phá sản của Leeds United thay lời cảnh báo cho những CLB đang "vung tay quá trán" ở giải Ngoại hạng.
Dù tiền thưởng hay khoản thu bản quyền truyền hình tăng mạnh, nhưng có một thực tế ít ai biết là các đội bóng vẫn tiếp tục đua nhau đi vay ngân hàng để cân bằng thu chi ngân sách hàng năm.
Cứ cái đà tăng lương với tốc độ rất nhanh như hiện tại, chỉ có những cầu thủ ngôi sao là kẻ được lợi. Còn các CLB chủ quản của họ vẫn phải "còng lưng" đi trả nợ. Nếu vậy thì đó quả là điều đáng buồn trong tiến trình phát triển cực thịnh ở Premiership những năm gần đây.
| Tốp 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premiership | |||
| TT | Tên cầu thủ | CLB | Mức lương (bảng/tuần) |
| 1 | John Terry | Chelsea | 135.000 |
| 2 | Andriy Shevchenko | Chelsea | 121.000 |
| - | Michael Ballack | Chelsea | 121.000 |
| 4 | Steven Gerrard | Liverpool | 120.000 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | MU | 119.000 |
| 6 | Wayne Rooney | MU | 110.000 |
| - | Michael Owen | Newcastle | 110.000 |
| 8 | Frank Lampard | Chelsea | 100.000 |
| - | Rio Ferdinand | MU | 100.000 |
| 10 | Fernando Torres | Liverpool | 90.000 |
| - | Didier Drogba | Chelsea | 90.000 |