Dương Chu (thời Chiến quốc) sang nước Tống, đến ở trọ tại một nhà nọ. Chủ nhà trọ có hai người thiếp, một người đẹp, một người xấu. Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý người thiếp xấu, mà có vẻ coi thường người thiếp đẹp nên rất lấy làm lạ, bèn hỏi dò thằng bé giúp việc trong nhà thì nó trả lời rằng:
- Người thiếp đẹp lúc nào cũng tự cho là mình đẹp mà mất đẹp; tôi chẳng thấy cái đẹp của người ấy nữa. Người thiếp xấu tự biết là mình xấu mà quên cái xấu, tôi chẳng thấy cái xấu của họ nữa.
Dương Chu gọi học trò ra, bảo:
- Các con nhớ lấy câu ấy! Người tài giỏi mà biết quên cái tài giỏi của mình đi, đừng lúc nào cũng tự cho là mình giỏi, thì đi đến đâu ắt cũng sẽ được kính trọng...
Một kẻ trong đám học trò của Dương Chu đứng lên:
- Dạ thưa thầy, thầy mới bàn có một vế; vậy người bất tài nếu quên cái sự bất tài của mình đi thì sao ạ?
Thầy Dương Chu hỏi:
- Thế theo con thì sao?
Cậu học trò lễ phép đáp:
- Dạ, nếu người bất tài mà quên cái sự bất tài của mình đi thì mọi người cũng sẽ không thấy anh ta bất tài nữa ạ!
Thầy Dương Chu nhìn cậu học trò:
- Sao con lại nói vậy?
- Dạ, con vẫn thấy trong các cuộc tổng kết cuối năm ở các cơ quan, đến phần kiểm điểm vai trò lãnh đạo, nếu các sếp mà quên nêu ra những khuyết điểm của mình thì mọi người thường cũng... quên luôn ạ!!