Quên cái xấu của mình đi

Dương Chu, người thời Chiến Quốc, một lần sang nước Tống, đến ở trọ nhà kia. Chủ nhà trọ có hai người thiếp, một người đẹp, một người xấu. Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý người thiếp xấu mà khinh ghét người thiếp đẹp thì lấy làm lạ, bèn hỏi dò một thằng bé làm công trong nhà trọ.

Thằng bé trả lời:

- Người thiếp đẹp tự cho là mình đẹp mà mất đẹp, tôi chẳng thấy cái đẹp của bà ta nữa; người thiếp xấu tự biết mình là xấu mà quên xấu, tôi chẳng thấy cái xấu của họ nữa...

Dương Chu gọi học trò ra, bảo:

- Các con nhớ lấy điều đó. Người ta thấy người khác xấu hay đẹp đâu phải chỉ bởi hình thức bề ngoài; nó còn do sự yêu hay ghét của người nhìn mà ra! Trong công việc cũng vậy thôi; người giỏi mà lúc nào cũng tự cho là mình giỏi thì chẳng ai còn thấy anh ta giỏi nữa; còn người kém mà luôn tự biết mình còn kém thì ai cũng quý mến, tôn trọng...

Mấy cậu học trò nghe xong, cứ khúc khích cười. Dương Chu thấy vậy, cau mày hỏi:

- Ta nói thế sao các con lại cười?

Một đứa trong bọn đáp:

- Thưa thầy, nghe thầy nói con mới hiểu vì sao nhiều nhà báo mỗi khi viết ra những bài báo “vô thưởng, vô phạt” (trong giới báo chí gọi là viết theo kiểu “mài báo cáo”...) thường không đề tên thật của mình mà chỉ ghi chung chung là P.V...

- Là vì sao?- Dương Chu tò mò hỏi.

- Thì thầy chẳng bảo, nếu tự mình biết quên cái xấu của mình đi thì thiên hạ sẽ chẳng còn thấy mình xấu nữa đó sao??

Cùng chuyên mục