"Sao mai" Hoàng Tùng: "Trước hết là lỗi do tôi..."

"Cuộc sống là vậy, không phải mình muốn làm "ông sao, bà sao" là làm được. Ai cũng muốn vươn lên để đạt được một cái gì đó cho mình, nhưng với có nhiều cách vươn lên. Nếu tôi đạt được những thành quả tốt trong chuyên môn cũng là một sự vươn lên. Đoạt giải nhất mà không lên được “hàng sao” thì trước hết tôi xin nhận đó là lỗi do tôi…" - Hoàng Tùng, ca sĩ đoạt giải cao nhất Sao mai 2003 tâm sự.

Chưa "sáng", trước hết là lỗi do tôi...

- Cũng qua hai kỳ Sao mai rồi, mọi người vẫn nhắc về Hoàng Tùng: không biết anh đang làm gì?!. Và cũng có không ít ý kiến thắc mắc về sự công tâm của giải năm đó trao cho anh. Vậy sau bằng ấy thời gian, điều anh muốn nói nhất với khán giả hôm nay là gì?

- Khi thi xong thì tôi vẫn tiếp tục học trong trường. Còn chuyện tên tuổi của mình ít xuất hiện trên truyền hình thì có lẽ lỗi không phải do tôi kém chủ động. Một ca sĩ muốn đến với khán giả phải được sự hỗ trợ từ rất nhiều phía, ví dụ, đơn vị tổ chức các cuộc thi. Vì nếu chỉ có chuyên môn tốt không thôi thì chưa đủ. Mình phải được hát ở những tụ điểm, những chương trình lớn mới có khả năng nổi lên được mà điều này không do mình quyết định mà do nhà đài. Họ không có một chiến dịch “hậu Sao mai” để lăng xê các ca sĩ đoạt giải thì mình đành chịu. Mình là nghệ sĩ, mình muốn được hát quá đi chứ. Nhưng không phải mình muốn là được. Đã là nghệ sĩ ai cũng muốn bộc lộ hết khả năng mình có cho khán giả biết.

Nhưng cuộc sống là vậy, không phải mình muốn làm "ông sao, bà sao" là làm được. Ai cũng muốn vươn lên để đạt được một cái gì đó cho mình, nhưng với có nhiều cách vươn lên. Nếu tôi đạt được những thành quả tốt trong chuyên môn cũng là một sự vươn lên. 

Đoạt giải nhất mà không lên được “hàng sao” thì trước hết tôi xin nhận đó là lỗi do tôi. Điều đó là chắc chắn, có thể do cách hát của tôi chưa phù hợp với giới trẻ, với khán giả của dòng nhạc này…

- Anh đã thử đo xem khả năng của mình giờ so với năm 2003 khi đoạt giải, nặng thêm được bao nhiêu?

- Khả năng của tôi giờ đã tiến lên một bước khá dài so với năm 2003. Giờ tôi thấy tự tin hơn.

- Ở một ca sĩ thành công thì thường có ba yếu tố: một là giọng hát hay, hai là có sự hỗ trợ tốt từ mọi phía, ba là có một định hướng tốt cho con đường mình đi, bốn là ngoại hình. Anh thấy mình tốt nhất ở điểm nào?

- Tôi nghĩ tất cả các yếu tố trên đều quan trọng nhưng nếu xét theo chủ quan của mình thì ở tôi tốt nhất là chuyên môn. Tôi tự tin về chuyên môn của mình.

- Có người nói anh có ngoại hình bất lợi cho con đường đến với công chúng. Anh có nghĩ cá tính sẽ bù đắp được ngoại hình không?

- Dòng nhạc tôi theo đuổi cũng rất nhiều người ngoại hình bình thường. Ngoại hình là một chuyện nhưng cái quan trọng khi lên sân khấu mình sẽ thể hiện mình thế nào qua giọng hát.

Ngoại hình không tốt tất nhiên là bất lợi. Vì truyền thông bây giờ là nghe nhìn mà, nhưng mình có thể dùng cá tính để bù đắp cho khiếm khuyết này. Cá tính từ cách hát cho đến việc lựa chọn trang phục. 

- Trong các khả năng: kỹ thuật, biểu diễn và quan hệ công chúng thì khả năng nào là dầy dặn lên nhiều nhất ở anh trong những năm qua?

- Quan hệ xã hội thì rất rộng và khó nói. Tôi là nghệ sĩ nên chỉ muốn nói về chuyên môn. Về chuyện môn thì sau bằng ấy năm tôi đã được va chạm tất cả các dòng nhạc, xem qua nhiều cuộc thi và các buổi biểu diễn, cũng như bản thân được đi diễn nhiều nên tôi cũng được mở mang ra.  Bây giờ tôi nghĩ mình có thể hát được tất cả các dòng từ thính phòng, dân gian cho đến nhạc nhẹ. Mà đã là nghệ sĩ thì phải làm được điều đó, không phải cứ chỉ hát một dòng nhạc. Cái quan trọng là mình có yêu thích tác phẩm đó hay không, nếu thích thì anh phải tìm tòi để thể hiện nó cho tốt nhất.

- Anh có một tác phẩm nào mà trước đây là khó với anh nhưng hiện giờ anh thấy đã chinh phục được nó rồi?

- Nói vậy thì cũng vô cùng vì mỗi tác phẩm có một cái khó riêng. Bảo chinh phục được nó một cách hoàn hảo là không có.

- Nếu bây giờ anh hát lại "Tôi là người thợ mỏ" thì sẽ hay hơn trước chứ?

- Trước đây thì tôi hát nó một cách mộc mạc vì chưa được va chạm về cách xử lý tác phẩm. Hơn nữa khi đi thi tâm lý căng thẳng, âm thanh tới mình không tốt nên khó hát. Còn cách hát bây giờ khác ngày xưa, có lẽ khi tôi hát lên một lúc khán giả mới thấy được đó là tôi.

Hoàng Tùng vẫn còn … đi hát
hoangtung4.jpg

- Dòng nhạc anh theo ngày càng có ít người nghe, hơn nữa tác phẩm mới không nhiều. Anh có thấy đây là một khó khăn cho mình không?

- Khi hát thì trước hết mình phải thích tác phẩm đó đã. Có thích nó thì mới có cảm hứng sáng tạo khi thể hiện. Tác phẩm mới hiện nay không nhiều, hầu hết chúng không có đời sống. Tình trạng ngày càng ít người nghe dòng nhạc này lỗi không phải thuộc về người nghe mà lỗi thuộc về người sáng tác. Sáng tác ra mà cứ ô a một thời gian rồi mất như vậy thì là một thất bại lớn. Muốn định hướng cho người nghe thì công tác quản lý và sáng tác cần phải nâng cao hơn nữa. Nếu cứ như hiện nay người nghe thiệt thòi vô cùng.

- Anh có thể nói gì về nền âm nhạc hiện tại?

- Hiện nay âm nhạc của chúng ta đang bắt chước các trào lưu của thế giới nhưng chưa tới tầm. Sáng tác là phải xuất phát từ tâm hồn, một sáng tác ngoài giai điệu còn có ca từ. Ẩn chứa trong đó là tâm hồn của người nghệ sĩ, nhưng hiện nay có quá nhiều tác phẩm ra đời mà ca từ và giai điệu không thể hiểu nổi

- Anh là Sao mai duy nhất chưa ra CD, phải chăng anh sợ sẽ không được khán giả đón nhận?

- Ngay lúc đầu tôi cũng định nói về vấn đề này nhưng không thấy các bạn hỏi nên chưa nói. Tôi đang là sinh viên nên chưa có điều kiện để làm CD, nếu có điều kiện tôi sẽ cho ra một CD khác với mọi người vẫn nghĩ về tôi.

- Nó khác thế nào?

- Đó là bí mật tôi xin giữ lại vào thời điểm này, khi nào ra khán giả sẽ biết.

- Mật độ diễn của anh như thế nào? Nó có đủ thu nhập để làm CD không?

- Mật độ diễn cũng trung bình thôi, đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Có lẽ sau khi tốt nghiệp vào thời gian tới tôi sẽ làm album cho mình.

- Anh xuất hiện không nhiều vậy anh có sợ là album của mình khó tiêu thụ được? Bởi không phải làm album là để chơi mà phải có được số phát hành tương đối để có thu nhập chứ?

- Việc tiêu thụ tôi không đặt lên hàng đầu. Tôi ra album là để khán giả biết: Hoàng Tùng vẫn còn đi hát. Và điều quan trọng nhất là tôi muốn khán giả biết nhiều hơn về tôi. Còn nghĩ tới chuyện thu lãi từ nó thì khó quá, đĩa lậu tràn lan như hiện nay thì chắc không có ca sĩ nào trông chờ vào việc phát hành album để kiếm thêm thu nhập cả.

- Anh thấy công chúng và truyền thông có quá khắt khe với mình không? 

- Sau khi đoạt giải thì tôi cũng bị rất nhiều báo viết không đúng về mình, họ nói tôi mua giải, nói vì bố tôi làm giám đốc sở Văn hóa nên tôi có giải đó… Thực sự lúc đo tôi cũng bị rối trí nhưng giờ thì mình đã bình thản lại rồi. 

- Họ nói sai thế anh có định... kiện?

- Tôi vừa thi xong, quan hệ còn rất kém, nếu đi kiện họ thì chẳng khác nào muốn gây scandal. Tôi muốn chứng mình năng lực của mình dần dần để mọi người thấy giải đó trao cho mình là xứng đáng.

- Anh nghĩ thế nào về sự cống hiến?

- Cống hiến thì không biết thế nào là ít là nhiều, ngoài việc hát cho công chúng nghe mình còn tham gia thu thanh cho đài tiếng nói, hay đi giảng dạy. Đó cũng là sự cống hiến.

- Theo anh điều giá trị nhất của một giọng hát là được đặt vào đâu?

- Theo tôi một giọng hát giá trị nhất khi nó đến được với công chúng, dù anh có làm công tác giảng dạy đi chăng nữa thì anh cũng phải là một người nghệ sĩ. Vì có là một nghệ sĩ thì mới được thể hiện nhiều tác phẩm và có kỹ năng biểu diễn trước công chúng. Điều này rất có lợi cho việc truyền đạt cho học sinh của mình.

- Anh có nghĩ mỗi giọng hát cũng có số phận riêng như mỗi con người?

- Giọng hát là phải gắn với con người, mỗi con người có một số phận nên giọng hát cũng gắn chặt vào số phận đó. Nhưng ngoài số phận thì mình phải cố gắng vươn lên để khẳng định được mình. Không thể phó mặc tất cả cho số phận quyết định được.