Theo lời giới thiệu của một cán bộ Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH huyện Hoành Bồ, tôi tìm đến nhà chị Đào Thị Lâm, 40 tuổi, một người khuyết tật làm kinh tế giỏi của huyện. Mặc dù đã được nghe giới thiệu trước về chị, song tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi gặp mặt.
Cơ ngơi của gia đình chị là ngôi nhà 3 tầng khá to nằm ngay trên phố chính của huyện, sát cổng chợ trung tâm. Gia đình chị kinh doanh mặt hàng đồ điện dân dụng và hàng tạp hoá. Chị đang đứng bán hàng, nếu không nhìn xuống đôi chân của chị, hẳn không ai nghĩ rằng là một người khuyết tật. Gương mặt khả ái, tác phong nhanh nhẹn, thái độ niềm nở với mọi người là ấn tượng đầu tiên của tôi về chị khi tiếp xúc, có lẽ đó cũng là điểm thu hút khách đến với cửa hàng của gia đình. Mặc dù bận bán hàng, nhưng chị vẫn dành thời gian để chia sẻ cùng tôi về cuộc sống của mình.
Kể về những tháng ngày vươn lên trong cuộc sống khắc phục khó khăn bằng đôi chân tật nguyền, chị không khỏi bùi ngùi. Khi sinh ra chị cũng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Năm lên một tuổi, sau một cơn sốt, chân trái của chị trở nên mềm oặt, rồi teo dần và không cử động được. Hoàn cảnh gia đình ngày ấy khó khăn, nhưng bố mẹ và họ hàng cũng cố gắng đưa chị đi chạy chữa ở nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Chị lớn lên cùng với một bên chân tật nguyền và trong nỗi lo lắng khôn cùng của bố mẹ. Khi còn nhỏ, chị từng là tâm điểm trêu chọc của lũ trẻ nghịch ngợm trong xóm. Khi lớn lên một chút, mặc cảm của một cô gái tật nguyền cũng khiến chị chán chường, mất tự tin vào cuộc sống. Với tình thương yêu bố mẹ, sự nỗ lực vươn lên của bản thân, chị đã quên đi mặc cảm và sống lạc quan như những người lành lặn. Mặc dù một bên chân không cử động được, nhưng bù lại, càng lớn chị càng xinh xắn, dễ thương và đặc biệt rất thông minh, học giỏi. Học hết lớp 12, chị muốn thi vào đại học, nhưng nghĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thêm tật nguyền, nên chị xin đi học nghề may. Vốn thông minh lại ham học hỏi, nên khi học xong chị được nhận vào làm may tại Công ty may đo Hoành Bồ. Làm không được bao lâu thì Công ty may đóng cửa, chị thất nghiệp. Nghĩ mình tật nguyền, có xin vào làm cơ quan nào khác cũng khó khăn, nên chị quyết định mở cửa hàng kinh doanh nhỏ ở chợ Hoành Bồ với số vốn được gia đình và họ hàng cho vay. Không hiểu có phải vì cảm phục cô gái tật nguyền chịu khó hay không mà cửa hàng của chị luôn đông khách. Chị bắt đầu nghề kinh doanh từ đó.
Năm 23 tuổi chị lập gia đình với anh Nguyễn Văn Thành, một người lành lặn, cảm thông và yêu chị hết lòng. Thời gian đầu, nhất là khi mới sinh con trai đầu lòng, hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với nghị lực, cộng với tình yêu thương của chồng, con, chị đã khắc phục và vượt qua tất cả. Chị bàn với chồng vay vốn ngân hàng mua mảnh đất nhỏ ngay cổng chợ trung tâm Hoành Bồ để xây nhà ở và tiện công việc kinh doanh. Nhà xây xong, chị lại vay vốn để mở cửa hàng kinh doanh đồ điện. Lúc đó ở Hoành Bồ mặt hàng này chưa có nhiều, nên cửa hàng nhà chị rất đông khách. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ chịu khó làm ăn, vợ chồng chị đã trả hết nợ ngân hàng. Chị tiếp tục đầu tư mua thêm một mảnh đất bên cạnh để mở rộng cửa hàng. Đến giờ cửa hàng của gia đình chị to nhất, nhì huyện với số vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng. Cuộc sống gia đình đã ổn định về kinh tế, 2 con của chị chăm ngoan, học giỏi và hết lòng thương yêu bố mẹ, chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn...! Chị nói: “Mặc dù không được lành lặn về cơ thể, nhưng đó không phải là điều cản trở tôi trong cuộc sống. Với tôi, điều quan trọng nhất là phải có niềm tin và nghị lực, điều ấy giúp tôi vượt qua tất cả. Cuộc sống không bao giờ có đường cùng, hãy cố gắng làm những gì bạn đam mê, chắc chắn bạn sẽ thành công.”