Sự ảo tưởng đang "giết" cầu thủ Việt

Nếu bạn đọc báo sẽ thấy là những ngày này các mặt báo thể thao thi nhau đưa tin về những “con số khủng” liên quan đến việc chuyển nhượng cầu thủ nọ, cầu thủ kia. Nhìn vào đó, một chuyên gia đã thốt lên: “BĐVN đang “giết” cầu thủ Việt Nam” (!?)

Khi  Nguyễn Hữu Thắng về Vinakansai Ninh Bình với cái giá 3 tỷ đồng thì có lẽ bản thân Hữu Thắng và Ninh Bình đều trông chờ một tương lai tươi sáng. Nhưng chỉ sau khi giải hạng Nhất 2008 đi hết lượt đi, người ta đã nhanh chóng nhận ra đó là một sự ảo tưởng.

Hữu Thắng nhận lương cao ngất nhưng thực ra đã đi qua thời đỉnh cao phong độ, lại đang chấn thương nên gần như không thể hiện được gì. Thế là phần còn lại của Ninh Bình nhìn vào đấy mà tỵ nạnh. Theo lời kể của cựu HLV Ninh Bình, Vũ Trường Giang thì có lúc ông đã cảm giác rằng có cả một phong trào cô lập Hữu Thắng.

Mai Tiến Thành, cầu thủ mà Ninh Bình phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức cùng cả một đống tiền để lấy về từ Thanh Hóa cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cách đây vài năm, khi thị trường chuyển nhượng chưa xôm tụ như bây giờ thì Cảng Sài Gòn đã làm cả làng “ngã ngửa” với việc bỏ ra 1 tỷ đồng để mua Trung Kiên từ Nam Định. Nhưng về Cảng thì Trung Kiên cũng đã thất bại giống như Nguyễn Hữu Thắng, Mai Tiến Thành thất bại ở Ninh Bình.

Như thế, rất nhiều “hợp đồng bạc tỷ” đã phải đối diện với một sự thật trớ trêu, nghiêt ngã, khác hẳn những gì mình vẽ vời trước đó. Đấy là một bài học mà các cầu thủ có thể nhìn vào, vấn đề là họ có chịu “nhìn” và đủ tỉnh để “nhìn” hay không?

Có hai yếu tố quyết định tới khả năng “nhìn” của cầu thủ. Một là năng lực nhận thức của chính họ, hai là những tác động khách quan xung quanh họ. Ai cũng hiểu năng lực nhận thức của cầu thủ Việt Nam là rất hạn chế, cho nên những tác động khách quan đóng một vai trò lớn.

QV.jpg
Quốc Vượng được các CLB "săn" ngay cả khi chưa ra tù

Hãy thử đặt ra một bài toán như sau: Lê Quốc Vượng – cầu thủ mới mãn hạn tù sẽ nhìn nhận về giá trị đích thực của mình như thế nào khi mà ngay cả lúc mình chưa ra tù đã được hàng loạt CLB săn chữ ký?   

Người ta bảo rằng lãnh đạo Thể Công đã liên tục tiếp xúc với gia đình Vượng, trả khoản nợ trên 100 triệu đồng cho Vượng, và thậm chí là làm đơn xin giảm án cho Vượng. Người ta còn bảo rằng, phía Vinakansai Ninh Bình cũng âm thầm “cạnh tranh” với Thể Công để có được chữ ký của Vượng.

Như thế, rõ ràng là ngay cả khi Vượng đang chịu án thì Vượng cũng đã là một “ông vua” trong cuộc tranh giành giữa hai đại gia bóng đá. Ngay cả khi Vượng chưa được trả quyền tự do thì Vượng cũng đã ít nhiều cảm nhận được cái giá của mình trong một cuộc “săn đầu người” vô tiền khoáng hậu.   

Những cuộc săn đầu người đó, những đồng tiền và những lời đường mật đó chưa biết chừng sẽ làm Quốc Vượng ảo tưởng về giá trị của mình để rồi lại “chết”,  và lại phải trả giá lần thứ hai (!?)

Rõ ràng là khi đồng tiền đang làm lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, khi đồng tiền đẩy giá của cầu thủ lên cao thì đồng tiền cũng sẽ đặt cầu thủ vào một khả năng ảo tưởng rất lớn. Họ ảo tưởng về năng lực, về giá trị hình ảnh, về một tương lai tươi sáng của mình.

Và nó – sự ảo tưởng ấy, sẽ là mối  nguy hại lớn của cả nền bóng đá!

Cùng chuyên mục