Di Tử Hà làm quan Đại phu nước Vệ, được vua nước Vệ rất sủng ái. Phép nước Vệ, ai tự ý đi xe của vua thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau nặng, đêm khuya có người gọi, Di Tử Hà vội lấy xe vua ra đi. Vua biết, khen: “-Di Tử Hà thật có hiếu. Hết lòng với mẫu thân mà quên cả tội chặt chân?”.
Lại một hôm, Di Tử Hà theo hầu vua ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt liền đưa vua ăn nốt nửa còn lại. Vua nói: “-Di Tử Hà yêu ta, của đang ngon miệng mà biết để nhường ta!''.
Nhưng rồi về sau, vua không còn yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm Di Tử Hà phạm lỗi, vua giận, nói: “-Di Tử Hà trước dám thiện tiện lấy xe của ta đi. Lại một lần dám cho ta ăn quả đào thừa.Thực mang tội với ta đã lâu ngày”.
Nói xong bắt đem ra trị tội!
Trong đám thị vệ, có kẻ được chứng kiến chuyện nhà vua xử phạt Di Tử Hà, về nhà kể cho vợ nghe, vợ anh ta nói:
- Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng như vậy; thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội, chung quy cũng chỉ ở chỗ khi yêu, khi ghét khác nhau mà thôi! Ông cũng phải liều liệu, đừng có ỷ được quan trên bao che mà làm điều trái pháp luật, sau có hối cũng không kịp!
Viên thị vệ cười lớn:
- Nàng không biết tính ta hay sao mà lo xa quá vậy! Ta đời nào lại chịu chết như Di Tử Hà kia chứ!
Vợ viên thị vệ nguýt chồng:
- Chỉ được cái tinh tướng! Ông có tài gì mà nói vậy?
Anh chồng ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp:
- Ta hay Di Tử Hà thì cũng như nhau cả thôi, khi được chủ yêu thì sao không lạm dụng để vụ lợi. Có điều ta khác Di Tử Hà là phải biết nhìn xa trông rộng; nếu thấy chủ có ý không tin mình nữa thì dại gì cứ ở dưới trướng ông ta, tìm cách mà chuồn đi tìm chủ mới ngay chứ!!