Có phải LĐBĐ VN (VFF) đang phải "vơ bèo gạt tép" khi chấp nhận bán "thương hiệu" ĐTQG cho Tôn Hoa Sen chỉ với giá 100.000 USD (xấp xỉ 1,6 tỷ đồng) cho cả năm 2007?
Trong khi đó, chỉ mới gần 2 năm trước, cũng với thương hiệu ĐTQG và trong thời hạn tương ứng, VFF đã nhận được tới 3,7 tỷ đồng từ Vietcombank. Nếu tính toán một cách cơ học thì rõ ràng thương hiệu ĐTQG, tài sản đắt giá nhất của LĐBĐ VN, đã mất giá trầm trọng, nhưng VFF vẫn phải chấp nhận mức tài trợ "bèo bọt" này vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác...
Còn với bầu Vũ, có thể nói Tôn Hoa Sen đã có một vụ áp-phe quá hời khi chỉ mất non nửa số tiền so với Vietcombank mà lợi nhuận thu về qua việc quảng bá thương hiệu dự kiến sẽ lớn hơn gấp nhiều lần, bởi nếu trong năm 2004 ĐTQG thi đấu khoảng 20 trận thì con số này trong năm 2007 lên tới gần 40 trận.
Ngay tại lễ công bố kết quả cuộc bầu chọn Chiếc còi vàng mà Tôn Hoa Sen là nhà tài trợ chính vừa qua, bầu Vũ cũng không giấu nổi sự hoan hỉ khi tiết lộ "nhờ có bóng đá mà doanh thu của Tôn Hoa Sen tăng cả trăm tỷ đồng". Đấy là khi Tôn Hoa Sen mới chỉ tài trợ ở giải hạng Nhất (năm 2005) và giải thưởng Chiếc còi vàng (năm 2006), vậy còn với ĐTQG trong năm 2007 thì lợi nhuận của Tôn Hoa Sen sẽ là bao nhiêu?
Lãnh đạo LĐBĐ VN có biết chuyện này hay không mà lại chấp nhận "bán xổi" thương hiệu ĐTQG cho Tôn Hoa Sen với giá bèo bọt đến vậy? Câu trả lời là có, nhưng ở thế chẳng đặng đừng, VFF buộc phải "nhắm mắt đưa chân".
Nguyên nhân là bởi trong kỳ họp thứ 3 của BCH khoá V LĐBĐ VN diễn ra hồi giữa tháng 7 vừa qua, lãnh đạo LĐBĐ VN đã bị một số uỷ viên chất vấn gay gắt về việc kế hoạch tài trợ trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 18%, và lời hứa sẽ hoàn tất 82% còn thiếu trong 6 tháng còn lại của Thường trực VFF khi ấy đã bị không ít uỷ viên nghi ngờ, vì "6 tháng đầu năm mới có 18% thì liệu 6 tháng cuối năm có kiếm đủ 82% nữa không?".
Không biết có phải vì để hoàn thành lời hứa này mà VFF đã phải chấp nhận "bán tống bán tháo" thương hiệu ĐTQG như vậy hay không? Nếu thế thì quả thật là buồn cho cung cách kiếm tiền của VFF, bên cạnh một thoáng vui khi ĐTQG không còn "đói" tài trợ. Thôi thì đành bằng lòng với cảnh "một miếng khi đói bằng một gói khi no"!