Một lần tôi theo đoàn đại biểu đi tặng quà cho người nghèo ở một xã thuộc TX Cẩm Phả. Thấy trên xe toàn những quần áo “tầm tầm”, tôi hơi băn khoăn, hỏi thì một vị đi cùng cười: “Tặng quà cho người nghèo cũng phải tính toán đấy, không phải cứ cái gì đắt tiền đều hợp ý bà con đâu!”.
Tôi ngạc nhiên, anh cán bộ kể, có lần đi cùng đoàn cán bộ của một đơn vị sản xuất than đến tặng quà cho bà con xã Đồng Tiến, một xã nghèo ở huyện Cô Tô, ở đây bà con phần lớn làm nghề đánh cá. Quà của đơn vị sản xuất than hôm đó là những bức ảnh điện phong cảnh Vịnh Hạ Long rất đẹp: Khi quà chưa kịp tặng thì một cán bộ huyện Cô Tô tham mưu: “-Bà con ở đây họ không thích ảnh điện đâu, ta cứ tặng họ chiếc đài bán dẫn là phù hợp nhất”. Vị lãnh đạo đơn vị sản xuất than kia chợt “à” lên một tiếng, thế là quà được thay thế từ ảnh điện sang đài bán dẫn, cũng may là những đồ đó bán khá sẵn ở Cô Tô...
“-Đấy anh thấy chưa, ai bảo bức ảnh điện kia là món quà ít giá trị hơn chiếc đài bán dẫn. Nhưng với người dân chài, phần lớn người ta sống chủ yếu trên thuyền thì nó chưa chắc đã thiết thực bằng chiếc đài bán dẫn...” - Anh bạn nói. Và tôi giật mình: -ừ nhỉ! Chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng nếu không để ý thì có khi đâm dở! Đã đành với người nghèo cái gì cũng thiếu, nhưng nếu tặng những cái người ta đang cần nhất thì vẫn hay hơn...