Vậy là một mùa xuân mới lại đến. Không giống như bao gia đình khác, những ngày này, các gia đình có thân nhân làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa lại hồi hộp ngóng đợi.
Đó là hình ảnh về những người vợ ngóng chồng, những đứa trẻ đợi cha về để đưa đi chơi đầu năm mới. Gần đến tết cổ truyền năm nay, chúng tôi có dịp đến thăm một số gia đình CBCS đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi ấy và cảm nhận được biết bao tình cảm nhớ thương da diết!
Cô giáo Phạm Phương Thảo chuẩn bị quà gửi ra đảo cho chồng.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là gia đình Đại uý Cấn Văn Dương, Chỉ huy trưởng Quân sự điểm C, đảo Đá Lớn ở tổ 2 khu 6, thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng). Lúc này, vợ anh, cô giáo Phạm Phương Thảo đang tỷ mẩn gói thùng quà. Thấy khách đến nhà, chị Thảo vừa dọn quà vừa tâm sự: “Nhà em mới điện về bảo anh ấy đang huấn luyện trong Cảng Cam Ranh để chuẩn bị ra đảo thay cho đồng đội về ăn tết. Vì thế, hôm nay được nghỉ dạy buổi chiều, em tranh thủ mua ít đồ để gửi vào cho anh ấy''. Khi biết chúng tôi đã từng gặp chồng mình ngoài đảo, chị Thảo không khỏi xúc động. Chị kể rằng, Đại uý Dương là cán bộ trinh sát của Đoàn M47 Hải quân. Do đơn vị anh kết nghĩa với trường chị dạy nên anh thường xuyên đến chơi rồi tình yêu nảy nở lúc nào không biết. Năm 2003, hai người làm lễ cưới. Đến cuối năm 2007, khi đứa con trai thứ 2 của anh chị vừa được hơn 8 tháng tuổi thì anh nhận nhiệm vụ ra đảo công tác. Kể đến đây, giọng chị Thảo nghẹn lại: ''Từ khi cưới nhau, tuy anh ấy thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ chúng em phải xa nhau đến vài tháng. Hôm tiễn anh ấy lên đường, dù thương anh ấy nhưng em không dám khóc, chỉ tội thằng lớn, vừa khóc vừa bám chặt lấy bố không cho đi, làm cho cả nhà ứa nước mắt. Trước khi lên xe, anh ấy ôm chặt vợ và con tâm sự: “Em biết rồi đấy, lấy chồng bộ đội là thiệt thòi đủ thứ, nhưng là người lính, các anh phải làm tròn nghĩa vụ Tổ quốc giao phó''. Chồng đi biền biệt nơi xa xôi, tết đến, 3 mẹ con chẳng sắm sửa gì nhiều. Đêm giao thừa sau khi cúng gia tiên xong, bế con đứng nhìn sang hàng xóm thấy nhà nào cũng quây quần quấn túm bên mâm cỗ, chị chỉ biết ghì chặt 2 đứa con vào lòng, ứa nước mắt. Cũng may, đúng lúc ấy, trên ti vi truyền hình trực tiếp cảnh bộ đội Trường Sa vui vẻ đón năm mới có đủ bánh chưng, mứt tết, chị cũng phần nào yên tâm hơn. Chị kể thêm, hồi tháng 5 vừa rồi, xem trên Truyền hình Quảng Ninh được thấy cảnh chồng và đồng đội đang làm nhiệm vụ ở đảo, mừng đến rơi nước mắt, thằng cu lớn đi đâu cũng khoe được nhìn thấy bố Dương trên ti vi. Còn thằng thứ hai đang bập bẹ tập nói chưa biết mặt bố, nên mỗi lần trên ti vi có chú bộ đội lại bi bô nhận là bố Dương. Ấy vậy mà vài tháng trước khi anh Dương được về nghỉ phép, lạ hơi bố, cu cậu không thèm theo, khiến bố tủi thân ngồi sụt sịt khóc. Trước khi chia tay chúng tôi, chị Thảo tâm sự: “Tết đến, xuân về, ai chẳng mong cả nhà được đoàn tụ, nhưng vì nhiệm vụ của anh ấy, nên dù có vất vả, dù có buồn, mẹ con em ở nhà vẫn vượt qua được, chỉ mong anh ấy và đồng đội mạnh khỏe là chúng em vui lắm rồi”.
Tiếp tục đến thăm gia đình Đại úy Vũ Văn Hưng, Chính trị viên đảo Đá Lớn hiện ở xóm Đường Ngang, xã Cộng Hòa (Yên Hưng). Lúc này, vợ anh, chị Nguyễn Thị Chiên đang ầu ơ ru đứa con nhỏ chừng hơn một tuổi. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào sự hy sinh lớn lao mà các chị đang trải qua. Khi con đã ngủ say, chị mới có dịp ngồi tiếp khách. Qua lời tâm sự của chị chiên, thì việc hai người đến với nhau ly kỳ... như tiểu thuyết vậy. Ngày ấy cô thôn nữ Nguyễn Thị Chiên vừa tốt nghiệp trung cấp nhạc họa về dạy học ở trường làng. Tuy không đẹp lộng lẫy nhưng Chiên lại có vẻ đẹp mặn mà nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Quả thật lúc đầu chị cũng không mấy cảm tình với các chú bộ đội Hải quân; nhưng hình như “ghét của nào, trời trao của ấy”, trong số mấy anh bộ đội trẻ hay đến trường, Chiên đặc biệt chú ý đến Vũ Văn Hưng. Chiên nói vui: “-Anh có biết vì sao không? Chẳng qua là do... tự ái đấy!”. Thì ra, không giống mấy đồng đội khác tỏ rõ thái độ theo đuổi đối với Chiên, Hưng lại dùng chiến thuật “phớt tình, tình theo”. Tức là, mỗi khi đơn vị có việc nhờ đến Chiên, Hưng chỉ phối hợp thực hiện xong công việc là chấm dứt, không hề tỏ vẻ quá thân mật, khiến cô thôn nữ trẻ “nóng mặt”... “Trận chiến” tình cảm giữa hai người cứ thế giằng co trong âm thầm và cuối cùng chuyện gì đến đã đến. Hôm ấy đúng vào chiều ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Chiên đến biểu diễn văn nghệ ở một đơn vị bộ đội kết nghĩa khác. Chiên vừa chuẩn bị đạp xe đi thì Hưng phóng xe máy ngang qua cổng. Anh vờ nói với Chiên rằng mình cũng có việc đến đơn vị đó nên rủ chị cất xe đạp rồi cùng đi cho vui. Nghĩ như thế cũng tiện, Chiên nhận lời. Nào ngờ gần 10 giờ đêm, tan buổi biểu diễn, trời mưa lất phất, đang định nhờ người đưa về thì Chiên thấy Hưng đứng ở gốc cây tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi đứng đợi. Anh ngập ngừng bày tỏ tình cảm với Chiên. Nhìn anh đứng dưới trời mưa quần áo ướt sũng, chị thương anh vô cùng và bật khóc. Gần một năm sau hai người cưới nhau. Cuối năm 2007, khi con của họ mới được vài tháng tuổi thì Đại úy Hưng nhận nhiệm vụ ở đảo xa. Chị tâm sự: “Khổ nhất là những khi trái gió, trở trời, đêm đến, cháu nhỏ nóng sốt, sờ trán cháu nóng hầm hập, thương con, nhớ chồng, nước mắt cứ thế trào ra”. Nói thì vậy, nhưng khi được hỏi về chuẩn bị tết đến đâu thì chị lại vui vẻ cho biết là vừa đi gửi quà cho chồng. “Dù năm nay là năm thứ hai không được ăn tết cùng anh ấy, tuy không sắm sửa gì nhiều, nhưng em vẫn sẽ mua một bó hoa hồng về cắm. Đó là bó hoa mà anh ấy ngỏ lời với em” - Chiên khoe với chúng tôi như vậy.
Có lẽ tết này gia đình Đại uý Cao Hồng Hải, Đảo phó Quân sự đảo Tiên Nữ là vui hơn cả. Bởi khi chúng tôi đến thăm gia đình anh trong một ngõ nhỏ của thị trấn Quảng Yên thì lại được mẹ anh, bác Lê Thị Bào cho biết vừa nhận được thông tin anh đang chuẩn bị vào bờ. Nhìn nét rạng rỡä trên khuôn mặt bác, chúng tôi cũng thấy vui lây. Nhớ lại cũng dịp này năm trước, khi chúng tôi đến thăm gia đình thì hay tin anh vừa kết thúc phép và mới lên đường. Hôm ấy, ra mở cửa đón chúng tôi bác Bào còn xuýt xoa: ''Tiếc quá, Hải mới về nghỉ phép, vừa phải trở lại đơn vị được mấy hôm, vợ em nó dạy học ở Trường Tiểu học Hà An, nhưng đang theo học lớp tại chức nên hôm nay phải đi học''. Năm nay, Cao Thị Khánh Linh con của anh chị trông lớn hẳn, bé đang ngồi mân mê mấy con búp bê trên ghế nghe nhắc đến tên bố, cứ tròn xoe mắt nhìn. Bác Bào âu yếm bế cháu vào lòng nựng: “Thế là bố Hải sắp về với con rồi, hôm nào bố về bảo mẹ sinh thêm cho một em bé để ở nhà chơi với cháu cưng của bà nhé''.
Bác Bào kể, Cao Hồng Hải là con út trong gia đình có 4 người con, ngay từ khi còn cắp sách đến trường, anh đã rất yêu màu áo bộ đội. Chính vì thế, khi vừa tốt nghiệp THPT, Hải đã làm hồ sơ và thi đỗ vào Học viện Lục quân l. Tốt nghiệp ra trường, anh được điều về một đơn vị Hải quân ở Quảng Yên công tác. Trong những lần hành quân dã ngoại, giúp dân địa phương làm đường và nạo vét mương máng, tình cờ anh quen cô giáo Thuỷ. Sau một thời gian tìm hiểu, cuối năm 2004, họ cưới nhau. Khi chị Thuỷ mới có bầu vài tháng thì cũng là lúc anh có lệnh ra Trường Sa công tác. Thế là đằng đẵng những tháng ngày đợi chờ, thương nhớ. Khi chị ở nhà sinh con, anh cũng không có mặt ở bên để an ủi, động viên. Đang ngồi nói chuyện, chợt có điện thoại gọi đến, bác Bào nghe xong trở ra khoe: “Nghe tin năm nay Hải được về ăn tết, mấy người bạn của em nó gọi điện đến hỏi thăm và dặn bao giờ Hải về thì thông báo để mọi người đến chung vui”...
Còn có rất nhiều gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, tuy chúng tôi không thể đến hết được, nhưng vẫn biết rằng, dù ở bất cứ gia đình nào, tuy hoàn cảnh cơm áo, gạo tiền thường trực đè nặng lên đôi vai của các chị, các mẹ, thế nhưng, họ vẫn vững vàng vượt qua để mùa xuân của đất nước thêm xuân.