Dọc biên giới nước Sở và nước Lương có một nơi mà dân hai nước đều trồng dưa. Thế nhưng do được chăm sóc chu đáo nên dưa của bên nước Lương rất tươi tốt; ngược lại, dưa bên nước Sở thì rất xấu. Do đem lòng đố kỵ nên viên đình trưởng bên nước Sở đã sai người đêm đêm lén sang cào phá dưa bên nước Lương.
Viên đình trưởng bên phía nước Lương tỏ ra rất bức xúc, bèn lên báo với quan doãn của mình là Tống Tựu và nói: “- Họ phá dưa của ta thì hà cớ gì ta không sang phá lại dưa của họ?”. Tống Tựu nghe vậy, liền nói: “- Ta khuyên ngươi đừng làm thế! Trái lại, cứ đêm đêm lén sang tưới dưa cho người ta mà đừng để người ta biết!”. Người đình trưởng cứ thế làm. Sau dưa nước Sở ngày một xanh tốt...
Chuyện này tới tai vua nước Sở; vua nước Sở có ý thẹn, nghĩ rằng: Ngoài cái tội đi cào dưa, chắc còn nhiều việc khác đáng tội với người ta nữa! Vua Sở bèn đưa lễ vật sang tạ tội và xin giao hiếu với nước Lương... Vua Lương cho đòi Tống Tựu về triều ban thưởng và khen:
- Khanh quả là người thông minh, chỉ một việc nhỏ thôi mà giúp cho hai nước hoà hiếu, tránh được nạn binh đao...
Tống Tựu khiêm nhường:
- Muôn tâu bệ hạ! Thần làm vậy cũng là nhờ sự quan tâm của bệ hạ thôi ạ!
Vua Sở ngạc nhiên; Tống Tựu nói tiếp:
- Chuyện là năm trước bệ hạ có cho thần đi tham quan để học hỏi kinh nghiệm ở một thị xã thuộc vùng biên giới nước Việt. Thần thấy ở đó, người dân nước họ cũng làm như vậy! Hàng hoá buôn lậu của nước người bị “ách tắc”, họ bèn rủ nhau sang, mỗi người “xách hộ” một ít. Nhờ đó mà dân buôn hai nước trở nên thân thiết với nhau...
- Thế quan coi sóc địa hạt của vùng ấy có khen thưởng họ không?
- Vua Sở hỏi. Tống Tựu trả lời:
- Dạ, khen thưởng thì chưa, nhưng xem ra có vẻ cũng “bật đèn xanh” cho họ; bởi thần thấy người ta đi “xách hàng” qua cửa khẩu đông đúc, nhộn nhịp lắm!!