Do hậu quả của các cuộc chiến tranh, ảnh hưởng về điều kiện lao động của các ngành nặng nhọc, độc hại, giao thông, bão lũ thiên tai và bệnh tật nên số người tàn tật của tỉnh tương đối lớn. Hiện toàn tỉnh có hơn 22.000 người tàn tật, chiếm trên 2% dân số.
Một giờ học của các em câm điếc ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Từ năm 2005 trở về trước, việc giúp đỡ, chăm sóc người tàn tật mới chỉ được thực hiện ở bề nổi bằng việc thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, trợ cấp đột xuất… Ngoài những người tàn tật được hưởng trợ cấp thường xuyên, thì phần lớn trong số họ đều có hoàn cảnh khó khăn. Theo số liệu điều tra năm 2005, cả tỉnh chỉ có hơn 2.000 người tàn tật được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Trẻ em tàn tật đi học không được miễn học phí, không có cơ sở đào tạo chuyên biệt. Đặc biệt, cơ sở đào tạo nghề cho người tàn tật hầu như không có. Cả tỉnh chỉ có3 cơ sở sản xuất dành cho người tàn tật. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, sự quan tâm của xã hội dành cho người tàn tật ngày càng nhiều, tác động tích cực đến đời sống họ. Tính đến thời điểm hiện tại, cả tỉnh có hơn 8.000 người tàn tật được hưởng chính sách thương binh và trợ cấp xã hội, nên có cuộc sống tương đối ổn định. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân cũng chung tay giúp đỡ cho người tàn tật. Hiện nay, cuộc sống của người tàn tật qua khảo sát của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi đã có nhiều thay đổi. Trẻ em tàn tật đến trường đã được ngành Giáo dục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, miễn giảm học phí. Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng đã có một lớp học dành cho trẻ em câm điếc. Hầu hết những người tàn tật dị tật vận động cũng đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế, được phẫu thuật chỉnh hình. Năm 2006 tỉnh đã thực hiện chương trình trang bị xe lăn cho người tàn tật, thu hút được sự ủng hộ của hàng trăm tập thể, cá nhân với kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Nhờ đó hơn 600 người tàn tật đã được trao tặng xe lăn, cả tỉnh cơ bản không còn người tàn tật vận động cần xe lăn. Đến năm 2007, những người tàn tật có nhu cầu lắp chân, tay giả cũng được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, các cá nhân, tập thể có tấm lòng từ thiện giúp đỡ.
Vấn đề quan trọng nhất đối với những người tàn tật là việc làm cũng được giải quyết một cách cơ bản. Theo thống kê, hơn 50% số người tàn tật ở Quảng Ninh còn và có khả năng lao động, nhưng trong đó có hơn 70% chưa được đào tạo nghề. Điều này là rào cản lớn để người tàn tật có thể tự lao động kiếm sống nuôi bản thân và góp ích cho xã hội. Nhằm tạo điều kiện cho họ, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật vào đầu năm 2006. Quỹ được dùng để hỗ trợ cho cơ sở dạy nghề, cơ sở SXKD dành riêng cho người tàn tật xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị, duy trì dạy nghề và phát triển sản xuất. Các cơ quan quản lý để đào tạo nâng cao năng lực đối với người làm công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người tàn tật cũng được hưởng từ nguồn quỹ này. Sau hơn 2 năm thành lập, Quỹ việc làm cho người tàn tật Quảng Ninh đã thu được hơn 3 tỷ đồng và đang được Sở LĐTBXH phân khai cho các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người tàn tật. Ngoài nguồn Quỹ này, Quảng Ninh cũng được hưởng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật, cụ thể năm 2006 được phân khai 150 triệu đồng; năm 2007 được 150 triệu đồng và năm 2008 là 300 triệu đồng. Các cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người tàn tật cũng được thành lập ngày một nhiều. Năm 2005 cả tỉnh chỉ có 3 cơ sở, đến nay con số này đã tăng lên gần 20 cơ sở với ngành nghề đa dạng hơn như: nghề mộc, thêu, móc, may, đan, tẩm quất… Với những hoạt động này, người tàn tật trên địa bàn tỉnh đã có thêm cơ hội để vươn lên, khẳng định mình và bình đẳng với những người bình thường khác.