Thêm một lần được gặp lại Tầm Thư

Tròn một năm ngày nhà thơ "Thêm Một" ra đi, độc giả lại có dịp gặp lại anh qua Trần Hòa Bình tuyển tập tác phẩm với cái nhìn ấm áp của bạn bè và người thân.

Có lẽ, trong ký ức của không ít người, Tầm Thư, ở mục “Một trăm câu hỏi ngày thường” của báo Tiền Phong ngày nào đã trở thành một ân nhân, một “cố vấn ái tình” thật gần gũi với những lời khuyên chân thành vừa giúp gỡ rối tơ lòng, vừa tìm ra được hướng giải quyết đúng đắn trong chuyện tình cảm để có được hạnh phúc đích thực.

Nhưng cho tới nay, khi Tầm Thư đã ra đi được tròn một năm, vẫn không ít người ngạc nhiên khi biết Tầm Thư chính là một thi sĩ, một nhà báo và một nhà giáo với rất nhiều giải thưởng lớn. Trong đó, “giải thưởng” lớn nhất mà anh có được là những bài thơ không những nằm trong các tuyển tập thơ thiếu nhi, thơ tình chọn lọc mà nó còn nằm trong sổ tay của rất nhiều người.

Song một điều thú vị nhưng cũng thật tiếc cho anh là dù đã trở thành “bậc thầy” trong chuyện gỡ rối tơ lòng cho người thì anh vẫn mãi đơn chiếc cho tới ngày ra đi. 20 năm, người đàn ông của những tiếng lòng đó vẫn lặng lẽ “gà trống nuôi con”, để rồi nhìn nhân gian đôi đôi lên xe hoa lại thở dài cho số phận mình: “Nhận một chiếc thiếp cưới/ Thấy mình lẻ loi hơn/… Thêm một đêm trăng tròn/ Lại thấy mình đang khuyết…"

Trong tuyển tập các tác phẩm mới nhất của Tầm Thư, có tựa đề: “Trần Hòa Bình tuyển tập tác phẩm” dày 878 trang bao gồm các phần: Tiểu sử và tác phẩm;Thơ; Thơ, văn cho thiếu nhi; Phê bình- Tiểu luận; Một số tác phẩm báo chí; Một số tác phẩm mỹ thuật… Đặc biệt có phần: Trần Hòa Bình trong cái nhìn và tình cảm của bạn bè đồng nghiệp đã phác họa lại chân dung của một Tầm Thư trong đời thường một cách đầy đủ nhất với tất cả hỷ- nộ- ái- ố của đời sống.

Thêm một lần được gặp lại Tầm Thư ảnh 1

Trong mắt của Tân Linh thì Tầm Thư- tức thi sĩ Trần Hòa Bình hiện lên với “Tóc xõa ngang vai, cặp kính cận và trang phục từ quần áo tới ba lô chỉ độc một thứ vải bò. Thích ngắm các thiếu nữ ăn mặc model” và chàng thi sĩ này rất tài hoa và cũng rất đào hoa”. Thậm chí, trong mắt Tân Linh, Trần Hòa Bình “Vẽ, làm thơ, làm báo, làm thầy giáo… cái nào cũng siêu cả”.  Còn Tầm Thư thì… thỏ thẻ cho biết: “Chỉ tiếc là mình chưa thành nhạc sĩ”.

Với Bảo Long, thì Tầm Thư sau dáng vẻ “Quần áo jeans bụi bặm và mái tóc dài nghệ sĩ lại là một người đàn ông thuộc motip cổ điển, yêu sự dịu dàng, xem tử vi và rất tin vào số phận."

Thêm một lần được gặp lại Tầm Thư ảnh 2
Tầm Thư và ảnh bìa cuốn sách mới nhất.

Và như để lý giải vì sao một người tài hoa và đào hoa như Trần Hòa Bình mà vẫn mãi một mình lẻ bóng, nhà báo Trần Hoàng Thiên Kim đã cho biết: “Trần Hòa Bình tự nhận mình là một thành viên của hội đa đoan, nhưng bất hạnh thay, anh lại đa tài và đa tình nữa. Vậy nên Trần Hòa Bình không lẫn vào bất cứ ai.

Anh có sự nghiêm nghị của một thầy giáo khi đứng trên bục giảng, có sự cô đơn của một nhà thơ khi phiêu lãng dạo bước dưới mùa thu, có sự góc cạnh của những nét phác họa, có sự tỉnh táo, công minh của một “chị” Tầm Thư trả lời bạn đọc… Anh có cái vẻ lãng tử hút hồn”.

Nhưng rồi, nhà báo Nguyễn Chiến Thắng đã “tiết lộ” nguyên nhân dẫn đến sự cô đơn của Trần Hòa Bình trong bài phỏng vấn: “Tôi không sợ đàn bà vì tôi đã lỳ đòn” rằng: tiêu chuẩn chọn bạn đời của Trần Hòa Bình là… siêu thực, đó phải là: “Một cô gái truyền thống trong dáng vẻ hiện đại”. Mà như chị của Trần Hòa Bình cho biết: “Cậu nói thế thì khác gì cậu tuyên bố không bao giờ lấy vợ nữa…”.

Nhưng khi chưa kịp xem lại “tiêu chí” của mình thì trong bài “Vẻ đẹp đang bị đánh đồng với sự nông nổi”, Trần Hòa Bình đã bộc bạch nỗi lòng của mình trước các  giai nhân hiện đại: “Sức đề kháng của các người đẹp quá yếu trước virus mang tên cám dỗ và cạm bẫy của các trọc phú dưới mỹ từ “đại gia”. Người đẹp ở VN đang bị đặt ngang hàng với sự hời hợt, nông nổi vì họ không nghĩ tới một cái gì đó dài hơn ngoài một công việc, một chỗ dựa”…

Và giờ đây, con người tài hoa ở nhiều lĩnh vực, luôn tự tin trong công việc, một chuyên gia tháo gỡ những "tơ trời" trong cuộc sống tình cảm, tình yêu của con người đã khoác balo, đeo cặp kính dày và thả mái tóc dài lòa xòa bạt gió đi về hướng hoàng hôn, để lại những câu thơ đượm buồn mà nhân ái văng vẳng đâu đó trong nhân gian:

“Ngủ đi những đóa hoa/ Giấc mơ yêu nồng thắm của ta/ Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng? Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không? Ôi những đóa sen dè dặt cánh hồng… Ngủ đi những đóa hoa vợ chồng/ Ta ru hoa một đêm dài đơn độc/ Và em nữa đã bao giờ em khóc/ Trước hồn sen trong vắt một ước nguyền…"