Vua nước Tề là người thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu chút công danh bèn đem đàn đến đứng trước của thành mà đánh. Đánh luôn ba năm mà nhà vua không hề hỏi tới.
Anh ta giận lắm, gắt lên và nói rằng: - Ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà nhà vua không biết cho ta! Có người nghe nói, cười mỉa, bảo: - Vua thích nghe sáo mà anh đánh đàn, cho đàn anh hay đến đâu, nhưng vua không thích thì làm thế nào được? Thế là anh chỉ giỏi ngón đàn chớ không khéo cầu danh! Anh ta nghe vậy, càng tỏ vẻ bực tức hơn: - Thế tại sao sếp tôi vốn là dân kỹ thuật, nào có ham thích gì văn nghệ văn gừng; vậy mà vừa rồi vẫn tuyển vào cơ quan mấy em “ca sĩ nửa mùa” đấy thôi! Người kia cả cười, nói: - Anh rõ thật là! Sếp anh không thích văn nghệ nhưng sếp của sếp anh lại thích thì biết làm thế nào?
- !!