Thôn Ngọc Hải (Ngọc Vừng, Vân Đồn): Người dân chưa yên tâm định canh, định cư

Năm 1998, thôn Ngọc Hải, xã Ngọc Vừng (Vân Đồn) có 40 hộ dân, phần đông là dân kinh tế mới từ tỉnh Thanh Hoá đến. Nhưng bây giờ Ngọc Hải chỉ có 22 hộ dân bởi cuộc sống nghèo khó đã khiến họ dời đảo trở về quê...

Nhiều hộ dân thôn Ngọc Hải (Ngọc Vừng, Vân Đồn) dời thôn trở về quê cũ.

Nhiều hộ dân thôn Ngọc Hải (Ngọc Vừng, Vân Đồn) dời thôn trở về quê cũ.

Theo chân một cán bộ xã Ngọc Vừng, chúng tôi đến thôn Ngọc Hải, một ngôi làng chạy dọc theo con đường nhỏ, ở cuối làng con đường vẫn chưa được đổ bê tông, đường lầy cát, chúng tôi phải gửi xe máy dọc đường rồi đi bộ vào thôn. Những ngôi nhà ở đây nom giống nhau. Thôn có 120 nhân khẩu, những người đang độ tuổi lao động của cả thôn chỉ có một nghề duy nhất là chài lưới, bắt những con cá nhỏ, hoặc tôm, ghẹ, vì cả thôn không có hộ nào có tàu lớn để đánh bắt cá xa bờ. Ông Lê Ngọc Lễ là trưởng thôn cũng là một hộ nghèo trong thôn. Ông cho biết: “Tôi ra đây định cư từ năm 1998, quê tôi ở xã Hứa Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Gần đây tôi về thăm quê, trong ấy người ta nhà cao cửa rộng hết rồi, vậy mà giờ tôi vẫn nghèo. Chúng tôi ở đây chỉ có một nghề chài lưới vì ruộng nương không có. Gia đình tôi có con tàu 15 mã lực, nhưng mấy năm trước làm ăn kém lắm, bây giờ còn kém hơn. Giá xăng dầu bây giờ lại cao, làm không khéo trừ chi phí là lỗ, vừa rồi vụ sứa tôi tham gia làm còn kiếm được chút đỉnh”. Ông Vũ Huy Mùi là người cùng thôn mong muốn thôn có một con đường đất đỏ, đi được xe đạp khỏi phải dắt xe. Ông tâm sự: “Quê tôi ngày xưa so với bây giờ cuộc sống khá hơn gấp nhiều lần rồi. Tôi về thăm quê, nhiều người hỏi: “Sao không về quê mà làm ăn?”. Tôi trả lời: “Tôi ra Ngọc Vừng được Nhà nước xây nhà cho, về quê lấy đâu ra nhà. Nghĩ cho cùng, kiểu gì thì cũng khá hơn khi tôi rời quê ra đi. Bây giờ tôi đi biển, một ngày chỉ kiếm được trên 10 nghìn đồng, nhưng không làm thì cũng chẳng biết làm gì vì không có vốn. Những hộ khá thì tìm đường về quê hết rồi, chỉ còn những hộ nghèo ở lại bám đảo”. Ông Mùi còn khẳng định, về quê ông đi xin cũng được hàng chục cái ti vi đen trắng, nhưng ở đây không có điện thì xin về mà làm gì.

Một lãnh đạo xã Ngọc Vừng cho biết: “Những người dân khu kinh tế mới thôn Ngọc Hải, khi đến Ngọc Vừng đều được Nhà nước cấp nhà, cấp đất, cấp một năm lương thực. Nhưng nhiều người đến đây chỉ để làm ăn kinh tế, chứ không định canh định cư, kiếm được tiền là họ lại gửi về quê mua đất, khi có chút vốn kha khá rồi bỏ về quê. Có nhiều gia đình đã làm dân “kinh tế mới” ở nhiều nơi rồi mới đến Ngọc Vừng. Việc nâng cao đời sống cho những người dân thôn Ngọc Hải hiện là một bài toán khó. Họ luôn có nhu cầu vay vốn ngân hàng để phát triển KTGĐ, song lại không có gì để thế chấp (đất ở chưa được cấp sổ đỏ). Cả thôn chỉ có một nghề đánh cá, nghề này rất cần phải đầu tư lớn từ vài trăm đến hàng tỷ đồng để đóng tàu, xây dựng cầu cảng... Nghề đánh cá là thế mạnh của nhiều xã đảo, nhưng cũng có thể phát triển một số nghề khác nếu có vốn. Qua tìm hiểu thực tế ở các xã đảo huyện Vân Đồn, như xã Bản Sen có 247 hộ dân, không có hộ nào sống bằng nghề đánh cá. Bản Sen đã biết phát triển nghề nuôi trồng hải sản, hiện có gần 50% số hộ nuôi trồng hải sản, ngoài ra còn nhiều hộ trồng lúa, trồng cam v.v. Kinh tế phát triển nên những năm gần đây hầu như không có hộ dân nào dời đảo. ở những xã đảo nghèo, một số hộ dân cố gắng đầu tư đóng tàu, nhưng rồi cũng phải dời đảo, vì địa phương không đáp ứng được 2 yêu cầu về bến cập tàu và thị trường tiêu thụ cá, như nhiều hộ dân ở thôn Tân Lập, xã Quan Lạn (Vân Đồn). Người dân thôn Ngọc Hải rất cần sự quan tâm giúp đỡ của huyện, của tỉnh, tạo cho người dân có nhiều ngành nghề mới, trong khi nghề đánh cá với sự đầu tư không quy mô đã không giúp được họ thoát nghèo. Khi có cuộc sống ổn định người dân mới yên tâm bám đảo làm ăn.

Cùng chuyên mục