Nước Trịnh có kẻ cần thửa đôi giày, bèn đo chân mình làm một cái no. Thế nhưng, trước lúc đi chợ, anh ta lại quên không cầm cái no đi theo. Đến hàng giày mới sực nhớ ra, vội kêu lên: “-Thôi chết, không cầm cái no đi rồi!”. Nói đoạn, liền mê mải chạy về nhà lấy cái no.
Khi trở lại thì chợ đã tan, các hàng giày đều đã đóng cửa hết cả, không thửa giày được nữa. Người xung quanh cười, bảo: “-Rõ là anh chàng lẩn thẩn. Sao không đưa chân cho thợ đóng giày để họ đo có hơn không”?
Anh ta cãi:
- Cái no mới đúng chứ; tin vào cái chân sao được!
Một viên chức làm chuyên viên tổng hợp ở ngành nọ đi qua nghe vậy, gật gù:
- Kể cũng phải, như mình đây, nếu cứ tin vào mấy số liệu thực tế mà cơ sở cung cấp thì chỉ có... ăn cám! Làm sao điều chỉnh báo cáo cho hợp với ý sếp được!
Nghe nói sau đó, nhờ được anh ta tiến cử, anh chàng đi thửa giày nọ đã vào biên chế của cơ quan và rất được sếp tin cậy nên thăng tiến rất nhanh...