Hứa Kính Tôn vốn tài giỏi có tiếng, từng làm quan đến chức tể tướng thời nhà Đường; nhưng cũng là người có tính kiêu ngạo, thường rất hay quên, tiếp ai xong, nhiều khi quên ngay, sau người ta có đến nữa cũng không nhớ là ai...
Có kẻ dèm pha, tâu với nhà vua rằng: Hứa Kính Tôn thực ra cũng chẳng thông minh gì , chỉ ''nhớ trước quên sau", làm quan mà như thế thì không xứng...
Vua cho gọi Kính Tôn vào chầu, hỏi rõ sự tình. Kính Tôn thưa:
- Cái đó là do người ta làm cho người ta khó nhớ đấy thôi. Ví bằng thần gặp được những bực tài giỏi như Hà, Lưu, Thẩm, Tạ thì dù phải sờ trong xó tối, thần cũng có thể nhớ ra được!ViEtDeVtRiCk
Nhà vua thấy Hứa Kính Tôn biện bác có lý, không những không quở trách mà còn khen ông là người sắc sảo, có thái độ khảng khái, dứt khoát...
Một viên quan nhỏ đứng hầu bên cạnh, nghe nhà vua nói vậy, liền nhanh nhẩu phụ hoạ:
- Muôn tâu bệ hạ! Trong số các quan chức thời nay nhiều người cũng đang bắt chước Hứa Kính Tôn đấy ạ!
Nhà vua ngạc nhiên:
- Ngươi nói bắt chước Hứa Kính Tôn là như thế nào?
Viên quan hầu đáp:
- Dạ thưa, thần thấy nhiều vị rõ ràng là đã gặp gỡ, thậm chí ăn uống, nhậu nhẹt nhiều lần với những kẻ buôn gian bán lận.. Thế nhưng khi những kẻ này bị phát giác, bị truy tố trước pháp luật thì chẳng thấy ai trong số họ thừa nhận trước toà là đã từng quen biết chúng cả! Ngược lại, nếu có vị quan chức cấp trên nào đó mà họ gặp dù chỉ một lần thoáng qua thôi, là họ nhớ mãi, đi đâu cũng nhắc tới. Chẳng phải họ cũng giống quan tể tướng Hứa Kính Tôn là gì!