vợ tôi còn nói: Anh với "ông" Lê Minh Sơn, với "bà" Thanh Lam yêu nhau đấy à? Sau một thời gian tìm hiểu thì cô ấy kết luận: đúng là yêu nhau quá trời! - Tô Minh Thắng.
Vui thì chim đậu, buồn thì...chim bay!
Nghe nói anh quyết tâm dứt áo ra đi khỏi nhà hát nơi anh gắn bó bao nhiêu năm nay?
- Thực ra có chút xích mích nhỏ nhưng nhiều cái bực bội nho nhỏ lại khiến tôi khó chịu! Cảm xúc mà không thăng hoa thì tôi không hát được, nên tôi xin được nghỉ! Mà có nghỉ như vậy tôi mới làm được album vừa rồi. Ỏ Nhà hát, tôi bị gò bó nhiều thứ, hạn chế nhiều cơ hội, sự quảng bá tên tuổi của mình, đáng lẽ tên tuổi tôi đã cao và xa hơn nữa. Nghệ sỹ như một cánh chim thôi, thích thì đậu, không thì lại bay…
Nghe có vẻ bất mãn quá?
- Vấn đề là phải giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển chứ không nên kìm hãm nhau. Tôi cảm thấy mình thiệt thòi, có nhiều khán giả khắp nơi đang cần tôi hát, và tôi sẽ đi hát cho họ nghe. Nhiều lần tôi chần chừ và tặc lưỡi cho qua rồi. Năm 2006 vừa qua tôi bắt đầu khởi động lại, và tôi nhận ra rằng Tô Minh Thắng vẫn còn nóng. Điều tôi sợ nhất là một nghệ sỹ lên sân khấu mà vô cảm.
Cũng vì vậy mà bạn bè, đồng nghiệp của anh gọi anh là Tô Tinh Tướng?
- Họ quý tôi mới gọi vui như thế đấy. Họ gọi tôi là… tô phở đấy chứ! Bản chất của tôi là không là khách sáo, trước sau như một, có sao thì thể hiện vậy! Tôi không muốn làm hài lòng hết tất cả mọi người. Tôi rất rõ ràng từ kinh tế cho đến chuyện tình cảm. Tôi không bon chen. Nếu tôi bon chen thì bây giờ tôi đã khác nhiều rồi.
Điều đó có khiến anh gặp nhiều khó khăn trong làng showbiz Việt?
- Đúng ! Tôi đương nhiên gặp thiệt thòi rất nhiều. Nhưng tôi là vậy. Tôi vô thưởng vô phạt. Tôi không làm cho ai quá ghét, hay căm thù tôi. Với lại chuyện gì lâu ngày cũng lòi ra thôi mà…
Môi trường cạnh tranh cao như vậy, anh nói có vẻ sách vở quá?
- Chúng tôi cũng đã nói với nhau rằng phải cạnh tranh, cạnh tranh và cạnh tranh ! Như vậy sản phẩm mới càng ngày càng tốt được. Tất nhiên là cạnh tranh lành mạnh…
Đã trọng tuổi nhưng Tô Minh Thắng cứ lửng thửng bước, mãi không thành nổi được?
- Tôi không ghen tỵ, nhưng có chút chạnh lòng. Bạn bè cùng vạch xuất phát với tôi đã đi rất xa rồi, còn tôi giờ mới bắt đầu… Tuy nhiên mấy năm qua tôi vẫn sống được bằng ca hát, dù tên tuổi của tôi không làm cho người ta ngất ngây, hay lăn ra khóc thét! Nhưng tôi đủ sức làm cho một chương trình có chất lượng cao hơn, cho một vài người quen mặt biết tên. Đời thế là vui rồi.
Anh hài lòng với tình trạng lờ lờ nước hến, không chìm đi cũng không nổi bật lên được?
- Đó cũng là một nét tính cách của tôi. Thời trẻ tôi cũng lông bông, chịu chơi lắm ! Tôi bán một cái nhà chỉ để mua một chiếc xe máy đẹp. Dù sao mình là một ca sỹ, phải gặp gỡ giao lưu nhiều, mua một cái xe đẹp để PR cho tên tuổi mình thôi, chứ không phải tôi bán nhà vì tôi tinh tướng ! Đấy, tôi mới nói nên nhìn nhận mọi vấn đề ở dưới góc độ tích cực. Mà thời điểm hiện nay, nhiều người từng ghét tôi, ghét mãi rồi lại thành... yêu! Ghét quá hoá yêu mà…
Không bị ai ghét thì không là … người !
Anh đã từng bị ghét đến vậy sao?
- Bị ghét nhiều chứ! Mà cuộc đời này không bị ghét thì không phải là người rồi!
Nghe nói anh cũng khá chịu chơi ?
- Ngoài chuyện đầu tư cho Album đầu tay, thì trong cuộc đời thực tôi là người sống theo quan điểm có làm thì phải có hưởng thụ. Tôi rất hay la cà ở vũ trường uống rượu buổi tối, tôi rủ vợ cùng đi và vợ tôi cũng đi.
Đôi khi anh phải "diễn" vì tính chất công việc?
- Quan điểm của tôi là diễn nhưng đừng quá khéo! Diễn sao mà người ta thấy… thô kệch mới là cao tay! Nghệ sỹ có diễn thì cũng là chuyện bình thường, người ta cũng dễ thông cảm cho chuyện này thôi mà…
Nói vậy là anh đã « diễn » thành công ?
- Nếu tôi diễn thành công thì tôi đã khác tôi bây giờ… Ví dụ ngoài sở trường hát pop, latin, nếu khán giả yêu cầu bài hát của người khác mà không quá sến, uỷ mị thì tôi vẫn chiều lòng. Nhưng bảo tôi lăn lê bò toài trên sân khấu thì... không bao giờ!
Nghĩa là anh chiều được lòng khán giả ?
- Tôi lên sân khấu ứng xử với khán giả tốt. Nhiều ca sỹ rất sợ về Hải Phòng, Lạng Sơn vì rất sợ … bị đánh, nhưng tôi thì không !
Vợ anh quê Hải Phòng thì anh không sợ là rõ rồi, nhưng cái duyên của anh với chị Mai Anh đến như thế nào?
- Cô ấy làm nghề khác hoàn toàn với tôi đó là bên kiểm toán ! Khi tôi phải đi khai báo thuế, lúc đầu tôi quen biết với… ý định lợi dụng một tý ! Nhưng « diễn » sâu quá nên bị… yêu lại! Cưa nhau nửa năm thì quyết định góp gạo thổi cơm chung !
Fan tôi không ảo như một số ca sỹ khác…
Có vợ rồi mà đặt tên album là Mãi không quên cuộc tình?
- Đó là tên một ca khúc dễ nghe, dễ quảng bá, không bi luỵ, tôi muốn khán giả tò mò thôi. Nếu tò mò quá thì cũng là một thành công
Đã có tin đồn anh hát với Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ầm ĩ cả lên?
- Cũng định vậy, nhưng đợt vừa rồi Thanh Lam đi Mỹ nhiều quá, còn khi thu ca khúc « Quá khứ quanh đây » thì Hồ Quỳnh Hương bật khóc, tôi bảo : Thôi em về đi, hát thế này sao được và tôi quyết định thu album một mình…
Với Tô Minh Thắng, dường như không có scandal?
- Bây giờ tôi làm gì cũng phải nghĩ đến thanh danh của... vợ mình. Nhiều người dùng scandal để đánh bóng tên tuổi. Còn nhiều tin đồn không đâu tự nhiên rơi xuống đầu mình thì kệ thôi. Điều này vô thưởng vô phạt. Hình ảnh đẹp của tôi là lên sân khấu hát mồ hôi nhễ nhại, nhìn xấu trai kinh khủng, fan cứ gào lên rằng tôi béo quá, mặc xấu quá, như con mèo ướt ấy… Fans tôi là fan thật sự, yêu tôi từ rất lâu và không thay đổi khi gặp ca sỹ khác. Tôi cũng yêu fans, nhưng không làm gì điên rồ…
Anh khẳng định nhiều ca sỹ khác có fans ảo?
- Nhiều. Họ dùng tiền để mua sự hâm mộ. Đưa tiền cho người ta mua gấu mua hoa tặng mình thì buồn cười lắm! Nhiều khi đi hát, tôi cũng được hỏi có cần gấu hoa, băng rôn khẩu hiệu gì không? Tôi xin kiếu trò đó. Tôi chỉ cần một bó hoa thôi, tôi không muốn mình lố bịch. Tự nhiên bằng này tuổi đi ôm gấu, sượng lắm ! Đúng là chẳng ra thể thống gì, không biết khán giả nghĩ gì nhỉ?
Nói thẳng vậy không sợ mang tiếng sao?
- Tôi chẳng sợ gì cả! Nếu tôi sợ tôi đã không còn tồn tại đến ngày hôm nay! Nhiều người bằng tuổi tôi đã « đắp chăn đi ngủ » rồi….
Nhắc đến nam ca sỹ người ta hay nói là yêu đương lăng nhăng, anh thì sao?
- Tôi là người đàn ông chung tình. Cuộc đời có nhiều cám dỗ nhất là chuyện tình cảm yêu đương. Nhưng tạm thời cho đến giờ tôi tự hào là chưa làm cho ai yêu tôi mà phải buồn về hình ảnh tôi ngoài đời thực.
Thành thực mà nói thì có nhiều ca sỹ thẳng thắn như anh không ?
- Có! Có Thanh Lam mà tôi rất thân. Mức độ « điên » cũng kinh lắm, không quá khéo để làm cho mọi người thích. Vừa bị ghét vừa được quý mới là thành công ! Tôi, Lê Minh Sơn và Thanh Lam chơi thân như kiềng ba chân. Tôi thần tượng Thanh Lam.
Anh còn xưng hô với thần tượng hơn tuổi mình là Lam- Thắng?
- Phải quý, phải yêu nhau đến độ nào mới vậy được. Đến mức vợ tôi còn nói Anh với "ông" Lê Minh Sơn, với "bà" Thanh Lam yêu nhau đấy à? Sau một thời gian tìm hiểu thì cô ấy kết luận: đúng là yêu nhau quá trời!
Người ta nghi ngờ tình bạn thân trong showbiz Việt, còn chuyện anh kể?
- Người ta còn nói tôi lợi dụng tên tuổi Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương để đánh bóng tên tuổi! Nhưng tôi chơi thân với Thanh Lam đã chục năm nay. Khi tôi nổi tiếng rồi tôi đã chơi với Hồ Quỳnh Hương chứ không phải bây giờ cô ấy nổi tiếng tôi mới chơi. Bạn bè chơi với nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, hoa thơm mỗi người hưởng tý !
Và hậu quả là anh bị khủng bố tin nhắn?
- Đúng. Tôi nhận được một tin nhắn đe doạ rất xã hội đen, ý rằng nếu tôi tiếp tục hợp tác với Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương thì tôi sẽ bị đe doạ tính mạng, bị theo dõi mọi hành động. Tôi gọi lại thì tắt máy. Một mất mười ngờ. Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam đều an ủi tôi là Thắng cứ bình tĩnh, đừng sợ! Tôi không sợ, tôi chỉ muốn người ta biết ca sỹ không phải là nơi để hăm doạ, đe nẹt…Tôi không phải vừa đâu. Động đến tôi xem nào. Tôi hơi bị gấu đấy !
Anh tự tin để nói chưa bao giờ quỵ luỵ ai ?
- Nếu tôi chấp nhận làm vậy được thì tôi mới lận đận đến bây giờ. Là nghệ sỹ ai chẳng có ít nhiều lời đề nghị, cơ bản mình biết xự sự khéo léo, đừng làm người ta hụt hẫng.
Bây giờ anh hết lận đận chưa ?
- Tôi vui và hạnh phúc với sự lận đận của mình. Khi mồ hôi nhễ nhại trên sân khấu, đắm mình trong ca khúc, tôi quên đi những lận đận của mình, đó là hạnh phúc. Tôi không an phận, thủ thường, tôi đang làm lại từ đầu…