Kế hoạch ra album thứ hai của Tô Minh Thắng vào cuối năm 2008 đã phải lùi lại vì chàng ca sĩ “Radio buồn” này đang bận rộn với công việc kinh doanh. Nhưng anh vẫn luôn cởi mở tâm sự cùng độc giả về sự nghiệp đang còn dang dở…
Không phải già là hết lửa
Xin chào anh, được biết anh mới có chuyến lưu diễn Canada, anh có thể chia sẻ cho khán giả biết về sự kiện này?
Chuyến đi kéo dài chục ngày, gồm nhiều ca sĩ quê ở Quảng Ninh trong đó có tôi, ca sĩ Tuấn Anh, và Tân Nhàn (cô dâu Quảng Ninh) nữa . Sang đó, chúng tôi biểu diễn cho kiều bào đồng hương Quảng Ninh. Ngoài ca nhạc ra, chúng tôi còn làm các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, gây quỹ ủng hộ người nghèo cho Quảng Ninh, nhất là trận lũ lụt vừa qua. Chuyến đi này có khác so với các chuyến đi diễn bình thường, vì nó mang tính chất xã hội nhiều hơn.
Điều gì đã gây ấn tượng mạnh với anh trong chuyến lưu diễn này?
Tinh thần Việt rất hoành tráng khiến tôi cảm thấy tự hào.
Anh bận rộn với công việc kinh doanh hay gia đình mà album thứ hai chưa kịp ra mắt khán giả cuối năm 2008?
(Cười). Cũng sắp tết rồi nên công việc kinh doanh bận quá. Tôi lại đang chuẩn bị mở rộng công việc nên chưa thu xếp được thời gian để thu album.
Thực ra tôi định ra album thứ hai vào dịp Noel năm nay. Bài hát đã viết xong với anh Trương Lê Sơn rồi. Trong album này có 3 bài tôi đã thu xong. Tôi định làm quán Boieng (28 Yết Kiêu) sau khi phát hành album đó nhưng lịch lưu diễn nước ngoài, chạy show cũng nhiều nên công việc thu đĩa bị tạm gác lại. Sau khi mở quán, công việc lại bận hơn. Tôi muốn tập trung và dành thời gian cho mảng kinh doanh một chút .
Các bạn đồng nghiệp bảo tôi ngồi trên lưng hổ, nhưng ngồi trên lưng hổ rồi cũng phải phi thôi. May là công việc ban đầu cũng thuận lợi, được anh chị em giúp đỡ và được khán giả hâm mộ ủng hộ.
Hiện nay, nhiều ca sĩ trẻ, mới nổi đã ra nhiều album. Anh có sợ mình già rồi không khi đã nổi khá lâu nhưng mới chỉ có một album?
Tôi chưa bao giờ có khái niệm là mình đã già vì khi lên sân khấu, tôi vẫn hát với niềm đam mê cháy bỏng. Tuổi tác thì có vẻ lớn hơn các bạn ấy một chút, nhưng nghề nghiệp của mình sẽ chín muồi hơn. Không phải vì mình già là mình hết lửa. Khi đứng biểu diễn cùng bất kỳ một ngôi sao, một ca sĩ trẻ nào, tôi cũng cảm thấy mình không quá già. Đối với tôi, nghệ thuật không có tuổi.
Anh nghĩ, một ca sĩ chuyên nghiệp cần có những yếu tố quan trọng nào?
Làm ca sĩ phải có thể lực tốt và có tinh thần làm sao cho khán giả chấp nhận được. Đối với riêng bản thân tôi, để làm một ca sĩ tốt thì phải có "bột" (tố chất tốt) và được đào tạo bài bản. Yếu tố may mắn cũng rất quan trọng, nhưng phải tùy thuộc vào các dòng nhạc nữa.
Anh có thấy mình kém may mắn?
Đúng, tôi là người kém may mắn. Có thể do tính cách tôi ngang bướng quá. Cũng có thể do ngày đó tôi không có kinh tế, nên không có sự đầu tư, không có ê kip. Nhưng bây giờ điều đó đã qua, tôi đã tự đi một mình lâu rồi. Dù gian nan nhưng tôi cũng đã khẳng định được bản thân vì tôi biết có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả chú ý, ủng hộ mình trên mỗi bước đường nghệ thuật.
Kinh doanh không sợ gồ ghề
Giữa công việc kinh doanh và hát, anh cân bằng như thế nào đây?
Tỷ lệ của tôi vẫn là 50 - 50. Hát và kinh doanh có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Tôi không bao giờ bỏ hát để làm kinh doanh. Hát là nghiệp của tôi mà. Tôi vẫn luôn đi hát, để khán giả không quên mình. Và được khán giả, người hâm mộ ủng hộ thì công việc kinh doanh mới tốt được.
Tôi giữ trọng trách làm “trưởng đoàn” ca sĩ ở miền Bắc đã 3 năm nay rồi. Sắp tới, lại có lịch biểu diễn ở Mũi Né….Công việc cuối năm bận rộn nhưng rất hay. Tôi thuộc tuýp người bận rộn thì phải.
Nghe nói quán của Tô Minh Thắng có rất nhiều “chân dài” đến hát?
Đây là tụ điểm của giới văn nghệ sĩ nên có rất nhiều người đến như siêu mẫu Bảo Trang, người mẫu Thu Trang, ca sĩ Tuấn Hưng, Tấn Minh, Lô Thủy, Thanh Lam, Lê Minh Sơn, Lệ Quyên….và nhiều nghệ sĩ như Minh Tiệp, Quốc Khánh, Quang Thắng.
Điều gì ở Thanh Lam, Lê Minh Sơn khiến anh thích nhất?
Không phải là tôi thấy “người sang bắt quàng làm họ” đâu. Ngoài vấn đề nghề nghiệp ra, nói về tình cảm thì Thanh Lam và Lê Minh Sơn là người tôi luôn yêu quý. Tôi thấy họ rất có nhiệt huyết về nghề nghiệp (nói đúng hơn có nghĩa là “điên” ấy”). Họ luôn đốt cháy mình trong bất kỳ một cuộc chơi nào. Họ không căn ke điều gì. Và đương nhiên là tôi cũng có điểm nào đó tương đồng với họ.
Tôi thấy thị trường tiêu dùng trong đó rất tiềm năng nên rất muốn “nam tiến”. Nhưng vì điều kiện mình chưa đủ, lại chưa có kinh nghiệm nên tôi muốn gây dựng thương hiệu ở Hà Nội cho tốt đã.
Anh có sợ thất bại không?
Kinh doanh giống như ngồi trên lưng cọp, phải sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Nhưng thất bại là mẹ đẻ của thành công, và tôi không sợ thất bại. Tôi thích phong cách gồ ghề một chút, mọi chuyện cũng phải có một chút sóng gió. Với tôi “cuộc sống là không chờ đợi”.
Anh muốn chia sẻ điều gì cùng khán giả và những người luôn bên anh, ủng hộ cho anh?
Tôi vẫn mong khán giả ủng hộ cho mình và chào đón mình ở trên sân khấu cũng như trong cuộc sống. Khán giả hãy chờ đợi một Tô Minh Thắng tự tin, mạnh mẽ, thành công. Tôi sẽ cố gắng phát hành album trong năm 2009 để khán giả phải chờ đợi.
Xin chúc cho khán giả một mùa giáng sinh vui vẻ!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!