Những hi vọng được thắp lên ở Milan, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vucinic nuôi tiếp giấc mộng Scudetto mong manh của người Roma, và Inter ngạo nghễ vượt qua “nạn nhân thứ 14” khốn khổ Sampdoria.
... Nhưng không phải vì họ đã làm được cái điều mà cả phần còn lại của Serie A mong đợi: đánh bại Inter Milan. Sampdoria gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào với Roberto Mancini khi những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông đều nằm ở đây. Và bây giờ, “The Blucerchiati” (biệt danh của Sampdoria) lại là nhân chứng lịch sử cho những thành công của Inter dưới thời Mancini. Đội bóng áo xanh đen đã chiến thắng hai lần trong vòng 4 ngày trước cùng một đối thủ: Trận thắng 3-0 hôm 24/1 đưa Inter thẳng tiến đến trận chung kết Coppa Italia, còn chiến thắng của những Nerazurri cách đây 5 tiếng đồng hồ đưa Inter đến gần hơn với Scudetto.
Ở Luigi Ferraris, Julio Cesar có thể bị chấn thương phải tập tễnh rời sân trong vài phút, Materazzi lại ngã xuống sau một cú húc đầu, nhưng điều đó không thể ngăn cản Inter có chiến thắng thứ 14. Sampdoria không có nhiều vũ khí để đánh bại đối thủ mạnh nhất Serie A hiện nay, và vì thế, “The Blucerchiati” thi đấu bằng tinh thần và niềm tin. Họ đã chơi ngang ngửa với đội khách Inter mặc dù bị đuổi một người ngay từ rất sớm (Del Vecchio húc đầu và Materazzi và phải nhận thẻ đỏ rời sân), nhưng cũng chỉ cầm cự được đến phút thứ 38. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của Adriano, Inter cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số sau cú tạt bóng của Maicon và kết thúc bằng cú đánh đầu gọn ghẽ của Ibrahimovich. Phút thứ 75, Ibrahimovich cảm ơn người đồng đội bằng một pha căng ngang hiểm hóc để Maicon nhanh nhẹn đệm bóng vào lưới Sampdoria, khép lại chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của Inter.
Niềm vui ngắn ngủi của Roma
Khoảng cách 8 điểm giữa Roma và Inter chỉ tồn tại trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nhưng bàn thắng duy nhất của Vucinic trong chiến thắng sát nút 1-0 trước Siena tối qua đã thắp lên niềm hi vọng ít ỏi cho Roma. Trên hết, chiến thắng đó sẽ giúp Roma có được sự tự tin trước khi đến làm khách trên sân Giuseppe Meazza của Inter vào tuần sau.
Siena đứng cách Roma 9 bậc trong bảng xếp hạng, và số điểm đội bóng áo bã trầu có được là gần gấp đôi đối thủ của mình (43 so với 24), nhưng Siena không hề đánh mất sự tự tin của mình khi đến Olympico. Thậm chí họ chính là những người lấn lướt trước khi ngay ở giây thứ 40, lưới của thủ môn Doni đã rung lên nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng bằng đầu của Portanova. Siena không ngần ngại triển khai các đợt tấn công nhưng đáng tiếc là những nỗ lực của Corvia, Cozza, Molinaro và Frick đều không biến thàng bàn thắng. Thiếu vắng đội trưởng Totti, Roma gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi lên đối phương. Phải đợi đến phút 58, khi Spaletti tung Tavano vào sân thay Mancini, lối chơi của Roma mới thực sự khởi sắc. Chỉ 4 phút có mặt trên sân, Tavano đã có đường chuyền đẹp mắt và nhiệm vụ của Mirko Vucinic là tung một cú sút từ góc hẹp hạ gục thủ thành Manninger. Thi đấu ngang ngửa với đội chủ nhà nhưng không tận dụng tốt cơ hội đã, Siena phải khép lại buổi tối trong sự thất vọng bởi không những họ thua trận mà còn phải nhận một chiếc thẻ đỏ của Lupatelli ở phút cuối cùng.
Chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước “người cùng khổ” Parma không giúp Milan cải thiện vị trí, họ vẫn đang xếp thứ 9, nhưng Champions League chỉ còn cách họ bước chân của một trận thắng. Cách đây 2 tháng, khi Milan ngập trong khủng hoảng hàng công, nhiều người cho rằng ước vọng Champions League của Berlusconi sẽ được thay thế bằng mục tiêu... trụ hạng. 2 tháng sau, mọi chuyện đã đổi khác. Milan đã hồi sinh, các tiền đạo đã nổ súng trở lại, từ Oliveira cho đến Inzaghi, từ Gilardino cho đến Seedoft. Với việc thành công trong hai thương vụ được mong đợi: Oddo và Ronaldo cùng chiến thắng đều đặn của đội bóng, nụ cười bắt đầu nở trên môi các Milanista. Họ đã không từ bỏ niềm tin, và bây giờ họ bắt đầu được đền đáp.