Nhắc đến cái tên Trần Mạnh Tuấn là nhắc đến một thương hiệu saxophone, bởi tiếng kèn dìu dặt đó đã đi vào lòng biết bao nhiêu người.
Có khi là một saxophonist đầy tình cảm với những tình khúc lãng mạn, bềnh bồng, có khi lại là một jazzman mạnh mẽ cá tính không chỉ trên sân khấu trong nước mà bên cạnh cả những bạn diễn chuyên nghiệp nước ngoài. Và hơn thế, có khi lại là một Trần Mạnh Tuấn của đời thường, với một gia đình có thể gọi là hạnh phúc…
Thiếu cá tính và bản sắc là một nỗi buồn muôn thuở của nhạc Việt mỗi khi bị đem ra khỏi biên giới, dù có khi, xét một cách khách quan, có những thứ ngoại nhập chưa hẳn đã bằng một thương hiệu “hàng Việt Nam chất lượng cao”.
Chẳng nhận ra đâu là chính mình, chả trách sao không cách nào thể hiện được mình ở những sân chơi lớn.
Những việc mà Trần Mạnh Tuấn đã làm, như đầu tư làm master cho album của mình ở Pháp, bìa album được design tại Mỹ, phần list thì được dịch song song tiếng Anh để tiếp cận với công chúng rộng hơn, và bên dưới là những mã vạch tiêu chuẩn quốc tế để bán trên mạng… không phải là một kiểu chơi trội hay chơi ngông mà một số nghệ sĩ đã làm. Cái việc “vung tiền quá lố” khác hẳn với cái gọi là “đầu tư đúng mức”.
Và dĩ nhiên, làm nghệ thuật, dẫu có thể được coi là một cuộc chơi, nhưng nếu bạn nghiêm túc thì kết quả của nó cũng sẽ là nghiêm túc… Xét về cá tính, Trần Mạnh Tuấn có thừa, bởi đó không phải là cái cá tính tự phát, tự tôn mà được mọi người công tâm thừa nhận.
Có ai đó nói rằng, ước mơ luôn đẹp vì nó là ước mơ, nhưng đối với tôi, qua trường hợp của Trần Mạnh Tuấn, chính cái hiện thực được tạo dựng nên từ những giấc mơ mới là cái đẹp, bởi trên nó óng ánh những giọt mồ hôi và lung linh sắc màu ngồn ngộn của đam mê và nhiệt huyết…
Đang viết đến những dòng cuối cùng của bài viết, chợt tôi liên tưởng đến một câu nói “If you have never dreamt, no dream comes true” (nếu bạn chưa từng ước mơ thì chẳng có giấc mơ nào thành sự thật).
Nhạc Việt vẫn còn lặn ngụp trong những “giấc mơ trưa”, trong những hào quang huyễn hoặc của những giấc mơ để an ủi tâm hồn kiểu AQ thời hiện đại. Sẽ còn quá sớm để khẳng định sự thành công của con đường mà Trần Mạnh Tuấn đang đi, nhưng chí ít, có thể vượt qua sự tự ti, bắt nguồn từ cái tự đại phù phiếm, để thực hiện khát vọng một ngày được biểu diễn và đón nhận ở Abbey Road hay Broadway là một điều đáng ủng hộ.
Và tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn, nó mang trong mình cái ước mơ réo rắt không chỉ lặng lẽ ở Việt Nam mà còn vươn cao, vươn xa ra khỏi bờ châu lục…