Tri kỷ

Bão Thúc chết, Quản Trọng khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người đi qua thấy vậy, hỏi:

- Tiên sinh với Bão Thúc không phải họ hàng thân thích gì, cớ sao lại khóc lóc quá như vậy?

Quản Trọng nói:

- Ta thuở còn hàn vi, buôn chung với Bão Thúc, lúc chia lãi bao giờ ta cũng lấy phần hơn mà Bão Thúc không cho ta là tham vì biết ta đang khi quẫn bách, bất đắc dĩ phải lấy thế. Ta bàn việc với Bão Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bão Thúc không cho ta là ngu, vì biết con người cũng có lúc may, lúc không may. Ta trước thờ vua khác, nay chịu nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công, Bão Thúc không cho ta là vô sỉ, vì biết ta không giữ tiểu tiết, chí làm ích cho thiên hạ... Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bão Thúc. Với người biết mình, mình đem cả tính mạng ra hiến còn chưa gọi là quá; thương khóc thế này đã thấm vào đâu...

Nghe Quản Trọng nói vậy, trong đám thuộc hạ có kẻ quay sang thì thầm với bạn:

- Chủ nhân mình sao lại uỷ mị thế nhỉ? Những việc như Bão Thúc làm với chủ nhân, thiên hạ khối kẻ cũng từng làm, có gì đặc biệt lắm đâu!

Đừng có mà hồ đồ! Tại sao cậu lại nói vậy? Bạn anh ta hỏi.

Thì cậu không thấy sao? Có phải trong các ''phi vụ làm ăn, bọn đồ đệ như chúng mình bao giờ cũng nhường cho thủ trưởng phần hơn không? Còn khi công việc chẳng may ''đổ bể'', nào đã ai dám đổ lỗi cho thủ trưởng? ấy là chưa nói đến chuyện thủ trưởng hôm nay quý quan trên này, mai lại quay ngoắt 180 độ, tỏ ra trung thành với quan khác thì bọn mình cũng đều hiểu mà thông cảm rằng ''hoàn cảnh nó buộc phải thế''... Đấy, như vậy thử hỏi người như chúng mình nào có kém gì Bão Thúc tiên sinh?

- !!

Cùng chuyên mục