Tri kỷ

Thạch Phủ, người nước Tề, có tiếng là giỏi nhưng phải tội oan, bị giam trói. Án Tử đi qua thấy vậy liền tháo một con ngựa đang đóng xe ra bán, chuộc tội cho Thạch Phủ rồi đưa lên xe đem về.

Về đến nhà, Án Tử chẳng hỏi han gì nữa, vào ngay nhà trong rồi ở mãi không ra. Thạch Phủ tức giận bỏ đi, nói rằng từ rày không bước chân đến nhà Án Tử nữa.

Án Tử nghe tiếng, ngạc nhiên, sửa khăn áo, chạy theo, tạ rằng:

- Tôi tuy chẳng ra gì, song cũng vừa gỡ tội cho ông, sao ông lại vội cự tuyệt tôi thế?

Thạch Phủ nói:

- Tôi nghe người quân tử gặp phải kẻ bất tri kỷ thì cực thân; gặp được người tri kỷ thì hả dạ. Tôi đã phải giam trói oan là do gặp phải kẻ bất tri kỷ. Nay gặp được ông đã biết tôi mà chuộc cho khỏi bị tội oan thì ông là tri kỷ của tôi. Nếu tôi lại gặp tri kỷ mà vô lễ thì thà rằng cứ ngồi trong chỗ giam trói còn hơn...

Án Tử chưa kịp trả lời, thì viên quan theo hầu đã nhanh nhẩu mắng rằng:

- Ông rõ là kẻ “cạn nghĩ”, “chỉ biết một mà không biết hai”... Chủ tướng ta vừa mới dùng tiền để “chạy” cho ông ra tù, lại tỏ ra vồn vã, quý trọng ông ngay, liệu thiên hạ có sinh dị nghị không? Sao bằng cứ giả vờ như không thân thiết; sau này, khi mọi chuyện êm thấm rồi, lúc ấy muốn gì mà chả được!

Thạch Phủ nghe, lấy làm nể phục viên quan nọ là người sâu sắc. Y khinh khỉnh đáp:

- Chuyện ấy chỉ là trò vặt vãnh trong giới quan trường! Khi nào ông được cất nhắc, đề bạt, ông sẽ thấy nó cũng... bình thường thôi mà!

Cùng chuyên mục