Báo chí ngày 22-4 đồng loạt đưa tin bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, trong cuộc họp thường vụ, đưa ra nộp 100 triệu đồng nói đây là tiền ai đó đưa ông để chạy chức. Nội vụ còn đang được tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, người ta thấy đây là trường hợp hi hữu đầu tiên hiện tượng chạy chức đã có địa chỉ…
Chuyện chạy chức ở Cà Mau rơi vào thời điểm rất phù hợp, rất logic. Để thực hiện nghị định 13,14 tổ chức lại các sở ngành, phòng ban ở tỉnh, huyện… số ghế sẽ ít lại, vì thế sẽ có người ra đi. Vấn đề ai ra đi ai ở lại, ai lên ai xuống là một sự trả giá.
Cũng cần nói thêm đây là chuyện của 64 tỉnh, thành chứ chẳng riêng gì Cà Mau, cho nên cũng đoan chắc rằng không chỉ có Cà Mau mới có chuyện chạy chức. Và cũng theo logic này, việc tổ chức lại, nhập tách các bộ, ngành ở trung ương cũng không nằm ngoài qui luật!? Không có thể chủ quan nói chỗ này chỗ kia miễn dịch.
Nhớ lại trước đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lúc đấy là phó thủ tướng, trong báo cáo thay mặt Chính phủ đọc trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI, có đề cập "cán bộ công chức, hiện tượng chạy chức, chạy dự án, chạy tội... được nhiều nơi nói tới nhưng rất ít bị phát hiện, các biện pháp chống tham nhũng đạt hiệu quả quá thấp".
Trong đời sống xã hội của nước ta hiện nay, một hiện tượng rất đáng buồn là việc "chạy" khá phổ biến, đã trở thành thói quen. Có thể liệt kê vô số hành vi chạy: chạy chức, chạy quyền, bằng cấp, học vị, học hàm, danh hiệu thi đua, chạy bầu cử, chạy dự án, chạy kinh phí, chạy chỗ làm, chạy giấy phép, chạy tuổi, chạy học, chạy thi, chạy để được yên vị, nếu bị phát hiện thì bị tội...
Nói chung cuộc sống có nhu cầu gì thì người ta đều chạy cả. Vấn đề ở đây cần mổ xẻ "nhiều nơi nói tới chạy nhưng rất ít bị phát hiện". Xin có đôi điều đặt ra để cùng suy nghĩ: "nhiều nơi nói tới" tức là có nhiều người biết, có thể nói là công khai, nhưng "rất ít bị phát hiện" có cái gì đó bất bình thường, không ổn ở đây?
Thử nghĩ nếu có một kẻ nào đó chạy được vào một vị trí cao, thì lập tức hình thành ở bên dưới những đường dây "noi gương", chúng phát triển như những chiếc vòi của con bạch tuộc, như một thứ bệnh dịch lây lan rất nhanh. Đến lúc này kẻ trước kia đi chạy chức lại là người ở vị trí ban phát và bảo kê cho những phi vụ chạy.
Phải nói rằng đến một lúc nào đó sẽ hình thành một cách tự nhiên cơ chế bảo vệ các thành quả chạy được. Đấy là một sự ràng buộc ngầm, tự giác theo hệ thống dọc và ngang rất vững chắc và hiệu quả. Chính vì vậy nên "rất ít bị phát hiện", mà nếu có phát hiện không dễ gì xử lý rốt ráo được.
Phải thấy rằng tiêu cực có cơ chế tự động tập hợp lại, tạo vỏ bọc và đề kháng rất mạnh. Chính vì vậy chạy chức nguy hiểm biết chừng nào! Phải coi nó là ổ phát tán vi trùng độc hại cần phải tiêu diệt trước tiên và phải có quyết tâm chính trị cao, với bàn tay sắt, sạch.