Trò chuyện với ứng viên tự do duy nhất trúng cử

Là giám đốc phòng khám đa khoa tư nhân đầu tiên ở Hà Nội, Ủy viên MTTQ tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Minh Hồng không nghĩ mình trúng cử ĐBQH khóa XII, dù đây là lần thứ 2 ông ra tự ứng cử. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng của cử tri quê hương đã khiến ông trở thành ứng cử viên tự do duy nhất bước chân vào Hội trường Ba Đình.

a

Xoá đói giảm nghèo là trách nhiệm của một ĐBQH

Cảm giác của ông khi biết mình là ứng viên tự do duy nhất trúng cử?

Tôi có cảm giác bình thường chứ không nghĩ mình có gì ghê gớm cả. Bởi xét tỷ lệ, trong số những người tự ứng cử lọt vào vòng cuối này, một người trúng cũng đã là nhiều rồi. Nhà nước mình là Nhà nước dân chủ trong mọi vấn đề, trong đó có cả việc vào nghị trường.

Theo ông, yếu tố nào dẫn đến thành công của này?

Tôi nghĩ số anh em tự ứng cử còn nhiều người xứng đáng, có người cống hiến còn nhiều hơn tôi, nhưng tôi có một thuận lợi là nhân dân Nghệ An biết đến tôi quá nhiều, qua những gì tôi làm cho quê hương. Tôi là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mẹ mất khi mới lên 1 tuổi. Khi tôi lên 8, bố tôi đi hoạt động cách mạng cũng hi sinh. 

Tôi lớn lên trong sự bao bọc của quê hương: đi mót lúa không bao giờ phải nhặt thừa, mà luôn được người ta gặt chừa ra, để lại cho. Chính vì thế, khi trưởng thành, tất cả những gì tôi làm đều hướng về quê hương: y tế, từ thiện, hoạt động xã hội.              

Vào Quốc hội, ông sẽ theo đuổi những mục tiêu nào?

Có thể nói xóa đói giảm nghèo là công việc mà tôi yêu thích. Đó là lá cờ mà UB MTTQ giương cao, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ủng hộ. Bản thân tôi cũng tham gia vào công tác này.

Giờ đây, tôi muốn điều đó lan tỏa đến cả Quốc hội, chứ không là một điều gì đó được làm một cách tùy hứng như trước nay tôi vẫn làm, thích thì làm, động tâm, động lòng thì làm. Bây giờ, tôi coi xóa đói giảm nghèo là trách nhiệm của một ĐBQH. Nông thôn ta còn nghèo lắm.

Tự ứng cử lần 2 vẫn không tin mình trúng

Vì sao ông muốn trở thành ĐBQH?

Tôi tình nguyện nhập ngũ từ khi chưa đủ tuổi. Trở thành bác sỹ, tôi trăn trở làm sao tìm một con đường thoát khỏi cơ chế bao cấp trong lĩnh vực y tế, để đến hôm nay, người bệnh không còn phải đi từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh rồi mới lên Trung ương nữa. Mọi người dân được quyền chọn bệnh viện, thầy thuốc.

Để lao vào trận tuyến đó, tôi phải trả qua nhiều gian nan. Khi mới thành lập trung tâm khám chữa bệnh tư nhân vào năm 1989, ngay cả các giáo sư đến làm việc cho tôi cũng bị dư luận công kích. Thanh tra đến cơ sở của tôi thường xuyên.

Bây giờ, Nhà nước đã tặng huân chương cho trung tâm của tôi, quê hương đã tặng tôi huy chương, nhưng tôi thấy không thể dừng lại được. Các trung tâm khám chữa bệnh tư nhân đã mọc lên khắp cả nước, tôi lại muốn làm điều gì hơn thế nữa. Bởi cuộc đời ngắn lắm. Vào QH, chắc chắn tôi sẽ làm được nhiều hơn, vì tôi thấy tiếng nói nghị trường được nhân dân tin tưởng.

Kỳ bầu cử QH khóa trước, ông cũng tham gia với tư cách ứng viên tự do, nhưng không vượt qua vòng hiệp thương. Vì sao ông không nản lòng mà còn ra tự ứng cử lần này?

Trước khi ra tự ứng cử lần đầu tiên, tôi đã làm nhiều điều cho quê hương, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo ngành y... Khi tôi không trúng cử, nhiều người nghĩ: chắc chắn tôi sẽ quay ra Hà Nội ngay và không về quê làm gì nữa. Họ đã không hiểu tôi. Bởi có vào QH hay không, thì mục tiêu của cuộc đời tôi vẫn là xóa đói giảm nghèo.

Lần này ra tự ứng cử, ông không sợ lại thất bại giống như 5 năm trước hay sao?

Kể cả đến giờ bầu cử, tô vẫn nghĩ và vẫn nói với bạn bè là tôi trượt. Và nếu trượt, tôi vẫn tiếp tục làm từ thiện, kể cả ở một số tỉnh phía Bắc, xây trường học, làm đường, làm cầu. Ở đơn vị bầu cử của tôi, có 2 ông ứng viên là lãnh đạo của tỉnh và của TW.

Ngoài ra, có 2 cô ứng viên nữa, trong khi cơ cấu QH ưu tiên cho nữ với mục tiêu chiếm 30% đại biểu. Hai cô lại là người của Sở LĐ - TB - XH, vì thế nên  tôi chắc chắn mình trượt. Hàng ngày đi vận động bầu cử, tối về tôi vẫn viết cho chuyên mục Giải đáp sức khỏe mà hàng ngày tôi vẫn đảm trách cho một tờ báo.

Ông có bao nhiêu cuộc tiếp xúc với cử tri?

Tổng cộng là 11 lần.

Ông đã hứa gì với cử tri, hay là họ bầu ông vì ông nói khéo hơn những ứng viên khác?

Ở những cuộc tiếp xúc đầu tiên, tôi chỉ đọc chương trình hành động thôi. Nhưng rồi về sau, nghe lời khuyên của mọi người, tôi quyết định không cầm giấy, mà chỉ nói thật những điều mình nghĩ, mình trăn trở.

Tôi không hứa gì với cử tri cả, bởi trước khi đi, bạn bè đã dặn đừng hứa gì vì như thế là mua phiếu, kể cả trước những câu hỏi như: Đồng chí nghĩ thế nào khi thấy bệnh xá huyện mình xuống cấp? 

Vì nghĩ mình sẽ "trượt", tôi còn động viên và khuyên cô ứng viên "đối thủ": Cháu phải hết sức bình tĩnh. Cháu về đánh máy lại bản viết tay của cháu đi. Hãy tô đậm những chỗ cần nhấn mạnh và đọc chậm cho mọi người nghe... Tôi cũng nói với cô ấy: Bác "qua" vòng 3 là được rồi, chứng tỏ bác đủ tư cách rồi. Việc thuyết phục cử tri là việc của cháu, phải cố gắng.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, có thể tôi hơn ứng viên khác ở chỗ, dân Nghệ An hiểu tôi quá rõ, kể cả những người chưa từng gặp tôi.

Ông không sợ thất bại một lần nữa? Bởi như thế sẽ ảnh hưởng đến "thương hiệu" của mình?

Thương hiệu của mình phụ thuộc vào việc mình làm. Tôi quan niệm nếu trở thành ông này ông nọ nhưng phục vụ bệnh nhân không tốt thì không thể có thương hiệu được. Còn nếu tôi chỉ là phó thường dân nhưng phục vụ bệnh nhân tốt thì ắt sẽ có thương hiệu.

Chủ nhân phòng khám tư muốn y tế quay trở lại thời bao cấp

Ông vừa làm công tác chuyên môn, vừa quản lý một  trung tâm khám chữa bệnh lớn, lại tham gia UBMTTQ, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An và sáng tác cả truyện ngắn. Nay trở thành ĐBQH, liệu ông sẽ gặp khó khăn khi thu xếp thời gian?

Có những ngày, lịch làm việc của tôi liên tục đòi hỏi phải di chuyển. Đáp tàu từ HN vào Vinh họp UB MTTQ tỉnh, đáp máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh UBTW MTTQ, rồi lại lộn ra Vinh họp BCH Hội khuyến học tỉnh. May mà trung tâm khám chữa bệnh của tôi đã có thương hiệu, nên không phải lo "lôi kéo" bệnh nhân, mà chỉ lo phục vụ cho tốt.

Văn chương thì là sở thích từ nhỏ của tôi, là lĩnh vực để tôi gửi gắm những trăn trở về các vấn đề xã hội như chuyện tiêu cực trong bệnh viện, hay tệ quan liêu ở các "quan" xã. Những truyện ngắn mà tôi ưng ý đều phản ánh những chuyện có thật ngoài đời, không cần vất vả tìm kiếm đâu xa, như "Lý trưởng thời nay", "Chuyện vui bệnh viện", "Lý sự cùn"...

Vì thế, tham gia QH, tôi nghĩ khéo thu xếp thời gian thì sẽ không có khó khăn gì. Vào các kỳ họp, QH cũng chỉ làm việc giờ hành chính, thời gian của tôi còn có buổi tối, ban đêm và sáng sớm nữa kia mà.

Hiện UBTW MTTQ đang soạn đề án trình QH về việc dân bầu trực tiếp chủ tịch xã . Vào QH, ông có ủng hộ đề án này? 

Chắc chắn rồi. Gắn bó với một tỉnh miền Trung và có điều kiện làm công tác xã hội ở nhiều tỉnh nghèo, tôi cho rằng chủ tịch xã phải do dân bầu ra, có như thế chủ tịch xã mới được dân tín nhiệm.

Là chủ một cơ sở y tế tư nhân, ông có ý định góp tiếng nói trong QH để y tế tư nhân phát triển?

Tôi nói thế này không biết có hoang đường không. Tôi chỉ mong quay trở lại thời bao cấp, khi mà người nghèo đi khám chữa bệnh không mất tiền. Làm cách nào đó để không chỉ trẻ dưới 6 tuổi được khám bệnh miễn phí mà cả những người từ 60 tuổi trở lên chẳng hạn. Và khi đất nước giàu hơn, chỉ những người từ 18 tuổi đến trước tuổi hưu trí là phải trả tiền khám chữa bệnh.

Cùng chuyên mục