Điền Nhu là học trò của thầy Huệ Tử, đang được vua nước Nguỵ tin dùng. Thầy Huệ Tử thấy vậy, bảo với Điền Nhu:
- Ngươi được vua tin dùng thì tốt. Nhưng nhớ phải khéo ăn ở với cận thần nhà vua nữa mới được. Ngươi hãy xem như cây dương kia, trồng ngang cũng mọc, trồng ngược cũng mọc, bẻ cành mà trồng cũng mọc... Dễ trồng, dễ sống là thế, nhưng giả sử mười người trồng mà có một người nhổ thì cũng chẳng cây dương nào tồn tại được? Ngươi có biết tại sao nhiều đến mười người trồng một giống cây dễ mọc mà cũng không lại được với một người nhổ là tại đâu không? Là tại trồng thì khó mà nhổ thì dễ...
Không để thầy Huệ Tử nói hết, Điền Nhu vội vàng thưa:
- Dạ thưa thầy, điều đó thì con biết rồi ạ! Con đã thấy ở vùng nọ, lúc đầu người ta trồng xà cừ dọc các con phố, sau lại thay bằng cây dừa nước... Trồng đi trồng lại mãi mà vẫn chưa có bóng mát. Nguyên do là vì cứ vài ba năm người ta lại nhổ lên thay cây mới! Mà đúng như thầy nói, trồng khó, còn nhổ thì dễ lắm, vài ba hôm là đường phố trống trơn ngay. Chỉ xót tiền mua giống cây, xót tiền bỏ ra thuê người chăm sóc suốt bao năm thành ra công cốc!
Nghe học trò thao thao bất tuyệt, Huệ Tử nghĩ thầm: Mình những tưởng dùng chuyện “trồng khó, nhổ dễ” này để nói bóng gió cho hắn hiểu rằng: Hiện tại tuy hắn đang được nhà vua tin dùng, lại có nhiều người ủng hộ, nhưng nếu không cẩn thận, chỉ cần một vài kẻ trong đám cận thần, vì lý do nào đó, muốn loại bỏ thì hắn sẽ nguy ngay... Nhưng xem ra chỉ uổng công thôi!
Nghĩ đến đó, thầy Huệ Tử khoát tay thất vọng, bỏ đi thẳng...