Văn đàn Trung Quốc đang rộ lên phản ứng những nhận xét thẳng đuỗn của tiến sĩ Hán học người Đức Wolfgang KuBin. Ông này kể cũng lạ ngồi một chỗ lại quay đi bình phẩm tương lai của cả một nền văn học.
Ông viết: “Trung Quốc chẳng có nhà văn vĩ đại nào gần đây. Không phải người nước ngoài mà chính người Trung Quốc lại coi thường văn hoá và văn học Trung Quốc hơn cả. Các nhà trí thức Trung Quốc, kể cả nhà văn đều rất không coi trọng lẫn nhau...”. Bao nhiêu lời phản đối KuBin khắp lục địa Trung Quốc. Đến nhà văn Trương Hiền Lượng, tác giả nổi tiếng với tiểu thuyết “Nửa đàn ông là đàn bà” điềm tĩnh là thế cũng phải nói: “Nghe được chút lời khen, ta bất tất phải hí hửng. Cũng vậy, nghe thấy chút lời phê bình, cũng chẳng nên bừng bừng nổi giận”.
Đọc những lời gay gắt lên án KuBin trên báo và trên mạng, thấy người ta xỉ vả KuBin mà buồn. Một dân tộc như vậy đúng là “tự yêu” mình, chỉ duy nghĩ riêng tới mình. Đã có những ý kiến phê bình thái độ “tự yêu” ấy trên “ Nhân dân nhật báo” cũng như trên báo chí văn học Trung Quốc khác. Bà Thiết Ngưng, Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc viết: “Vị trí của nhà văn từ chỗ được tôn sùng hồi thập niên 80 tới chỗ bị hạ thấp dưới cơ chế kinh tế thị trường hồi thập niên 90 cũng lẽ bình thường. Trong sinh hoạt văn hoá nhiều thành phần cùng tồn tại ngày nay, văn học không còn được cưng chiều nữa, mà nên bình đẳng với các ngành nghề khác”.
Cái bệnh “tự yêu” kia đâu chỉ có ở người Trung Quốc. Ở ta, không thiếu những biểu hiện chỉ mình là nhất, là đúng. Hãy lấy những chuyện thành tích cuối năm của một số ngành làm ví dụ. Trên một tờ báo nọ, một nhà báo bỗng nhiên bình phẩm mấy năm qua các mặt của đơn vị chẳng mấy thay đổi. Thế là ầm ĩ lên, thủ trưởng bực dọc gọi đi khắp nơi, lên án bài báo và gắt gỏng trong một cuộc họp nội bộ. Một số người rỉ tai thủ trưởng: “Bài báo thật sai. Nó quất ngầm anh đấy. Nó coi mấy năm qua anh chẳng có mấy thành tích. Nó chủ ý hạ thấp uy tín của anh chăng?”. Tất nhiên cái bệnh “tự yêu” bừng bừng thức dậy. Anh đã phản ứng ở cả cái nơi không đáng phản ứng chút nào.
“Một yêu anh có may ô/ Hai yêu anh có cá khô ăn dần...”. Cái thời bao cấp, người ta yêu nhau đến dễ dàng, một tí vật chất bé xíu cũng có thể yêu nhau được. Cái bệnh “tự yêu” thời nay đã khác, nhưng cái lõi của nó vẫn vậy, chỉ cần vụ lợi một chút thì tất cả đều bé nhỏ, đều chẳng coi ra gì. Xưa thế, nay cũng thế, chẳng mảy may đổi thay là mấy.