Vào thăm gia đình cô bé Trần Thị Xuân Hạ, sinh năm 1998 ở xã Yên Giang (Yên Hưng), mặc dù đã biết trước, nhưng tôi cũng không thể ngờ hoàn cảnh gia đình em lại khó khăn như vậy.
Hạ là người khoẻ mạnh nhất trong gia đình có 5 người của em. Bà nội em năm nay hơn 90 tuổi. 10 năm trước bà bị tai biến mạnh máu não, nên liệt nửa người. Từ đó, cuộc sống của bà gắn liền với cái giường, mọi sinh hoạt của bà thường xuyên phải có người trông nom, chăm sóc. Bố của em, anh Trần Văn Thắng bị bệnh não từ nhỏ, sức khoẻ yếu, không giúp được gì cho vợ, cho con. Mẹ của Hạ, chị Phạm Thị Xoan, là lao động chính, trụ cột trong nhà. Để nuôi sống gia đình, chị tần tảo buôn bán tại chợ... Vốn sức khoẻ yếu, lại làm việc vất vả nên chị mắc bệnh hen phế quản, thường xuyên phải đi viện. Em trai của Hạ mang căn bệnh di truyền từ bé, trí não chậm phát triển, khuyết tật ở mắt.
Sống trong một gia đình khó khăn như thế, nên Hạ trưởng thành trước tuổi. Mặc dù mới học lớp 5, nhưng em đã ra dáng người lớn, trông em, chăm sóc bà một cách chu đáo. Ngoài giờ học, em giúp mẹ hầu hết các việc vặt trong nhà. Mẹ bận kiếm tiền, bố và bà bệnh tật, Hạ là người chịu trách nhiệm chính trong trông nom, dạy bảo em trai. Điều kiện khó khăn như vậy, nhưng Hạ rất chăm học. Ngoài giờ học trên lớp, em về nhà tự học. Không có điều kiện đi học thêm, nhưng năm nào Hạ cũng đạt học sinh tiên tiến, được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng học bổng “Học sinh nghèo hiếu học”. Được tặng học bổng, không chỉ Hạ vui mà cả gia đình rất cảm động. Chị Phạm Thị Xoan, tâm sự: “Cháu được tặng học bổng gia đình tôi mừng lắm. ít nhiều thì đó cũng là sự quan tâm của xã hội dành cho cháu, dành cho gia đình, động viên gia đình trong lúc khó khăn. Cháu bây giờ là niềm hy vọng của cả gia đình tôi, chỉ mong sao cháu được học hành lên cao, thành người có ích cho gia đình, xã hội”.
Mong muốn của gia đình cũng là ước mơ của Hạ. Em bảo: “Cháu chỉ mơ ước được đi học để trở thành cô giáo, về dạy những em khuyết tật như em trai cháu. Lên cấp II cháu sẽ cố gắng học tốt hơn, vì phải học thật giỏi mới thành cô giáo, mới dạy học sinh được”. Ước mơ là thế, nhưng với em là cả một quãng đường dài khó khăn phải vượt qua. Ngay cả mẹ Hạ, người luôn mong muốn những điều tốt nhất cho em, cũng không dám khẳng định có thể lo cho em học đến lúc nào. Chị bảo không biết có thể cố cho Hạ học 1 năm, 2 năm hay vài năm nữa, vì bản thân ốm đau nhưng vẫn phải đi làm kiếm tiền, ở nhà là cả ba người bệnh cần người trông nom, chăm sóc. Để Hạ được tiếp tục đến trường, thực hiện được mơ ước của mình, em rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.