Mặc dù đây là 5 năm đầu tiên, Hội VHNT Quảng Ninh lấy theo chủ điểm từng bộ môn (Năm 2003 là Năm Mỹ thuật Quảng Ninh, tiếp đến là Năm Văn học, Năm Âm nhạc, Năm Nhiếp ảnh và năm nay là Năm Sân khấu Quảng Ninh), nhưng thực tế, hiệu quả chưa rõ rệt, chất lượng nghệ thuật đỉnh cao quá ít.
VHNT Quảng Ninh vẫn được đánh giá mang nhiều tính bề rộng, tính phong trào mà ít đi vào chiều sâu, sự đổi mới không đáng kể. Sáng tác của các tác giả rất đa dạng nhưng tư duy bảo thủ và thiếu những bứt phá...
Mỹ thuật Quảng Ninh nhiều năm nay không có giải ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc.
Văn, thơ ở trong tình trạng số đầu sách xuất bản khá lớn, mỗi năm lên tới hàng chục tập nhưng những đầu sách gây được tiếng vang lớn thì hầu như không có, chỉ thường thường bậc trung, các tác giả không có sự bứt phá. Có tác giả cho rằng, văn học Quảng Ninh hiện nay thiên về văn học già, nhiều tác giả rỗi rãi, bỏ tiền ra in sách, lấy văn chương làm sang chứ chưa tận tâm với văn chương. Trong khi văn học cả nước có nhiều hiện tượng gây xôn xao dư luận thì Quảng Ninh lại rất bình lặng, bảo thủ...
Nằm trong thực trạng chung cả nước, sân khấu Quảng Ninh mờ nhạt, ít tài năng. Năm Sân khấu Quảng Ninh vào cuộc muộn, uể oải, sức ỳ bao năm sau khi ra khỏi bao cấp vẫn như một cú sốc nặng nề mà chưa phải đoàn nghệ thuật nào cũng tìm cách vượt qua được để có hướng đi bền vững. Các vở diễn lớn, gây được tiếng vang như những năm trước đây giờ không có, chủ yếu là các vở diễn ngắn, tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông... Tác giả kịch bản, đạo diễn hiếm hoi những tác phẩm có chất lượng. Diễn viên mải chạy theo sinh kế nên tâm huyết và sự rèn giũa nghề nghiệp cũng phôi pha đi, tài năng trẻ sân khấu trở nên thiếu vắng.
Nhiếp ảnh còn đáng lo ngại hơn. Số tác giả trẻ chỉ có một, hai người, thừa sức khoẻ nhưng thiếu tài năng và sự tâm huyết. Các tác giả chủ lực vẫn là lớp trước, sức khoẻ bị hạn chế, nhiều tác giả không dám xông pha hay mạo hiểm với các thử nghiệm mới. Sự bảo thủ có thể nhìn thấy từ cách lựa chọn đề tài ảnh phong cảnh vẫn chiếm nhiều, ảnh lấy con người làm chủ thể còn quá ít. Nghèo về ý tưởng ảnh, những mảng đề tài mới cũng không có gì đặc sắc, cộng với sự tiếp cận công nghệ ảnh mới cũng là hạn chế lớn của tác giả Quảng Ninh. Các cuộc thi lớn về ảnh của tỉnh gần đây chưa có bất ngờ lớn nào, một số cuộc không thể chọn ra giải nhất, dành hy vọng và sự chờ đợi cho lần sau... Bởi vậy, với được một giải của Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc là xa vời với đa phần các tác giả hiện nay, chỉ được chọn treo cũng hiếm hoi và may mắn lắm rồi! Nhiều tác giả phải thừa nhận điều ấy trong cuộc chơi nhiếp ảnh công phu và ngày càng khó khăn này.
Tác phẩm Mỹ thuật của các tác giả Quảng Ninh hôm nay không có gì khác so với 20 năm trước, một hoạ sỹ có tên tuổi của Trung ương khi chấm giải Văn nghệ Hạ Long năm 2006 đã nhận xét như thế. Không tiến tức là lùi! Thực tế cho thấy, tính chuyên nghiệp của các tác giả chưa cao, nhiều tác giả mỹ thuật còn chưa vượt qua được mình trong lao động và tư duy nghệ thuật, thậm chí còn kém đi. Mảng tượng đài gần như không tới tay các hoạ sỹ Quảng Ninh nên chủ yếu các tác phẩm điêu khắc dừng ở mảng tượng nhỏ... Sức khoẻ giảm sút theo tuổi đời cũng đi kèm sức sáng tạo bị mài mòn dần chăng(?) Nhiều năm nay, tranh, tượng của các tác giả chỉ vào được Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc mà không có giải thưởng nào.
Âm nhạc gần đây có sự phát triển mạnh mẽ cùng với hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Điểm nhấn của Năm Âm nhạc 2005 với cuộc thi Sáng tác âm nhạc về mảnh đất, con người Quảng Ninh, nhưng kết quả cũng không chọn được giải nhất cho cả dòng nhạc thính phòng lẫn nhạc nhẹ? Âm nhạc cả nước rõ ràng đang sôi động với sự phá cách ở nhiều dạng, thể loại với sự xuất hiện của những dòng nhạc mới, trẻ, một lớp các nhạc sỹ trẻ nhưng Quảng Ninh gần như vẫn tịnh tiến đều mà không có bước nhảy vọt nào. Dường như sáng tác của các nhạc sỹ Quảng Ninh chưa phù hợp thị hiếu đa dạng của công chúng?
Ở những loại hình nghệ thuật mang tính truyền thống thì như vậy, còn với các loại hình mới thì sao? Điện ảnh quá non trẻ và cơ hội cho sự phát triển mạnh mẽ còn ở tương lai xa với quy mô một tỉnh thành. Mong ước của các hội viên có một hãng phim xem ra còn rất xa vời! Nếu như lực lượng hội viên điện ảnh chủ yếu ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thì lực lượng chi hội múa lại chủ yếu là cán bộ của Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long. Từ đây, họ mới vươn ra hoạt động ở các trường học, ban ngành, doanh nghiệp. Sự thăng hoa của múa những năm gần đây gắn liền với sự nở rộ của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tài năng múa chuyên nghiệp cũng như đội ngũ sáng tác đều còn quá ít ỏi, tài năng nổi trội chưa có. Hoạt động lý luận phê bình gần như mới dừng chủ yếu ở việc giới thiệu sách, giới thiệu tác phẩm ca ngợi chung chung, ít tính học thuật nghiên cứu...