Việt Nam Idol Gala 1: Loay hoay… “là chính mình”

 Hầu hết các phiên bản của Pop Idol đều có đêm thi “Expressing yourself” (Thể hiện chính mình) để các thí sinh thể hiện những gì thuộc về mình: là cá tính, khả năng, sở trưởng về dòng nhạc nhưng xem ra… để được là chính mình. Tuy nhiên, phân nửa thí sinh của Show Việt Nam Idol 2008 chưa biết mình là ai.

Cách chọn bài… có vấn đề
 
Cẩm Tú là thí sinh quen mặt nhất. Từ bỏ hình tượng cô bé tinh nghịch hát R&B trong Album Giấc mơ đã phát hành, cô chọn một ca khúc Jazz, để được... "là chính mình". Khách quan mà nói, Cẩm Tú không phải là giọng ca dở nhưng việc loay hoay trong phong cách khiến hình ảnh cô chưa đọng được gì trong khán giả. Nếu đêm nay cô đứng trên sân khấu Bài hát Việt, không chừng, ca khúc mới Khát khao tôi (Dương Cầm) có thể sẽ được Hội đồng thẩm định để ý. Nhưng Việt Nam Idol là cuộc thi đặt khán giả lên hàng đầu. Liệu đại đa số khán giả có để ý cô hát gì trong một ca khúc mới… không quá đặc sắc?

a
10 thí sinh đã vượt qua vòng loại ra mắt khán giả.
Quốc Thiên cũng vậy, lỗi chọn ca khúc quá khó khiến anh không thể phát huy giọng hát nồng nàn, vốn là sở trường của riêng mình. Cánh buồm phiêu du (Sơn Thạch) là một ca khúc R&B, Funky tương đối khó về nhịp, đòi hỏi Quốc Thiên “phiêu”, ngẫu hứng hơn và có “lửa” thực sự, nhất là đoạn điệp khúc nhưng Quốc Thiên thể hiện dưới sức và không đem đến cho khán giả hình ảnh thuần chất sẵn có của mình.
 
Nguyễn Thu Hà và Giáp Lê Tuấn cũng mạo hiểm thể hiện sự mới lạ và gai góc nhưng tiếc là quá mờ nhạt. Nguyễn Thu Hà với Niềm hy vọng (Hà Dũng) theo hơi hướng Rock, có pha âm hưởng dân ca, để khoe giọng, Thu Hà hát theo lối bản năng nhiều mà không để ý rằng ca khúc này được xếp vào Academic Rock (Rock học thuật), cần xử lí tinh tế.

Giáp Lê Tuấn thì “mềm” hoá Nếu điều đó xảy ra (Ngọc Châu) bằng chính giọng hát lạ của mình. Nếu so với 2 đêm thi Bán kết thì rõ ràng Tuấn có tiến bộ, tuy nhiên, phong cách của Giáp Lê Tuấn bị động trên sân khấu, hát “chạy đua với nhịp” khiến không ít khán giả và ngay cả BGK cũng… mệt mỏi theo.
 
Lan Trinh là thí sinh biểu diễn cuối cùng, chọn 1 ca khúc Electro Pop Cô gái tự tin (Hồ Hoài Anh) vốn đang là trào lưu của những ca sĩ đa năng trên Thế giới như Britney Spears, nhóm hát Pussycat Dolss.. , kết hợp với thời trang và vũ đạo. Tuy nhiên, vũ đạo của cô còn gượng gạo và hầu như… chỉ “hất tay, hất chân” cho có. Giọng hát của Lan Trinh chẳng có nhiều ấn tượng, lại bị lộ nhược điểm ở âm vực hẹp, hát không rõ lời.
 
 So bó đũa… chọn cột cờ
 
Duyên Anh và Phi Trường có thể được xem là 2 thí sinh hút khán giả vì cách chọn bài thống nhất, hợp với giới trẻ và hơn hết… luôn “là chính mình”. Duyên Anh chọn Vô tình (Hà Dũng) thiên về vũ đạo nhưng lại minh chứng rằng, cô đang hát giống với  Trà My Idol 2007, từ vũ đạo cho tới cách chọn bài.

Đinh Ứng Phi Trường vẫn thể hiện những gì thân thuộc với mình, với ca khúc Pop Ballad Mưa (Tuấn Nghĩa). Đó là cách an toàn và đúng với khả năng của Trường. Tuy nhiên, mẫu ca sĩ như Trường không thiếu hiện nay ở Showbiz và thậm chí nhiều người còn cá tính hơn. Nếu muốn tiếp tục, Phi Trường còn quá nhiều điều để làm mà trước mắt là khắc phục kĩ thuật thanh nhạc còn yếu, cụ thể như là cách lấy hơi và hát Power Ballad đều đều.
 
Minh Chuyên có lẽ là thí sinh duy nhất chọn một ca khúc quá cũ: Chia tay tình đầu (Nguyễn Ngọc Thiện). BGK và khán giả kì vọng Minh Chuyên sẽ “khoác áo mới”cho ca khúc cũ này nhưng Minh Chuyên vẫn bị một màu trong cách xử lí tác phẩm mà khán giả đã định hình phong cách đó cho cô từ Vòng loại. Đây có thể là ưu điểm mà cũng có thể là nhược điểm, vì hình ảnh cô chẳng có gì mới lạ nữa, nếu không muốn nói là càng ngày càng nhàm.
 
Thanh Duy có vẻ nổi bật nhất với phong cách nhí nhảnh khi thể hiện lại Tôi yêu (Phương Uyên) mà ca sĩ Tóc Tiên và… thậm chí cả dàn tốp ca Đồ Rế Mí 2008 của VTV đã từng thể hiện. Thanh Duy khiến cả Trần Mạnh Tuấn và Siu Black khen tấm tắc. Qủa thật, anh đã làm chủ sân khấu và sử dụng đạo cụ khá linh họat.

Khác với Thanh Duy, Hoàng Anh trình bày ca khúc Rock kẹt xe (Anh Khanh) có phần căng thẳng, được Hồ Hoài Anh khen là thích cái mới và “dám nghĩ, dám làm” nhưng những gì Hoàng Anh thể hiện cứ thế trôi đi… và có phần buồn tẻ.