Vietnam Idol đã đi được hơn 2/3 chặng đường và chẳng bao lâu nữa, thần tượng âm nhạc Việt Nam 2008 sẽ được lộ diện. Là một chương trình - show diễn thực tế mới bước vào tuổi thứ 2 tại Việt Nam, bên cạnh những ý kiến chưa đánh giá cao, thì Vietnam Idol vẫn là một sân chơi thú vị và đầy sức thu hút với giới trẻ.
Năm 2007, Việt Nam bỏ ra một số tiền kỷ lục - 2 triệu USD để mua bản quyền của cuộc thi Idol và đem đến cho khán giả Việt Nam một món ăn tinh thần đầy mới lạ: Vietnam Idol (Thần tượng âm nhạc Việt Nam).
Đây là một dạng chương trình thực tế đã bùng nổ tại các quốc gia có nền giải trí tiên tiến và khi đến với Việt Nam, đã có những điều chỉnh nhất định trong format để phù hợp với văn hoá Việt Nam.
Năm 2007, Vietnam Idol lần thứ nhất diễn ra có thể coi là đạt được những thành công lớn khi thu hút được hàng nghìn các thí sinh từ các vùng miền, với độ tuổi và trình độ khác nhau đến để thực hiện giấc mơ bước lên ngôi vị thần tượng. Sau nhiều tháng tranh tài, Phương Vy đã bước lên ngôi vị thần tượng âm nhạc Việt Nam 2007.
Bước sang năm thứ 2, chương trình thần tượng Việt Nam đã thu hút một số lượng thí sinh đáng kể, đạt đến hơn 10.000 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều đó cho thấy, gameshow thực tế có một sức hút lớn đối với những trái tim yêu âm nhạc và khát khao thực hiện ước mơ của mình.
Có thể thấy rõ, đối tượng đến với VietnamIdol phong phú và đa dạng hơn các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc khác. Chương trình đã tạo cơ hội cho những bạn yêu âm nhạc, bất kể nghề nghiệp, tầng lớp, giới tính... tự tin bước lên sân khấu tìm kiếm ước mơ của mình. Ở các chương trình khác, khó có thể tìm thấy những hình ảnh của những chàng nông dân còn lo ba mùa lúa, anh chàng bán phở bận rộn mới mưu sinh cất cao tiếng hát.
Dù thành hay bại, dù được đi tiếp hay phải sớm dừng bước, thì không thể phủ nhận, Vietnam Idol đang góp phần chắp cánh ước mơ và khuyến khích các bạn trẻ hãy dũng cảm thực hiện ước mơ của mình.
Bước vào vòng trong, khi chỉ còn lại những gương mặt xuất sắc có thể thuyết phục khán giả và ban giám khảo, cuộc thi Vietnam Idol đang tiến đến những phút giây gay cấn nhất. Có lẽ, đến giây phút này, bất cứ thí sinh nào phải ra đi sau mỗi đêm của vòng chung kết cũng để lại trong lòng khán giả những điều nuối tiếc.
Không thể phủ nhận, qua mỗi đêm diễn, các thí sinh Vietnam Idol đã có nhiều cố gắng để làm mới mình và khắc phục ít nhiều những nhược điểm đã được chỉ ra.
Cũng như các chương trình thần tượng khác như Indonesian Idol, Singapore Idol, Philippine Idol... , Vietnam Idol được mua lại bản quyền từ chương trình Pop Idol của Anh.
Tuy nhiên, trong khi chương trình "mẹ" - Pop Idol ở Anh "chết yểu" ở tuổi thứ 2 thì với thành công rự rỡ và danh tiếng vang xa trong ngành giải trí trên toàn cầu qua 6 mùa giải và đến nay vẫn tiếp tục đi tiếp với cuộc thi thứ 7, nhiều người nhầm tưởng American Idol mới chính là phiên bản gốc của chương trình giải trí nổi tiếng trên toàn thế giới này và có sự so sánh giữa Vietnam Idol và American Idol.
Trên thực tế, American Idol - được sản xuất bởi hãng truyền hình Fox danh tiếng, được coi là phiên bản thành công nhất của Pop Idol với sự ra đời và lên ngôi của những thần tượng có khả năng khuấy đảo thị trường âm nhạc nước Mỹ...
Với Việt Nam, thần tượng Phương Vy của năm 2007 đã không làm được như vậy. Bước sang năm 2008, nhiều người cho rằng, Vietnam Idol đã phần nào kém đi sức hút và cũng có không ít những ý kiến buồn cho Việt Nam khi xem chương trình thần tượng âm nhạc nước Mỹ!
Nhưng hãy thử nhìn lại, liệu, đó có phải là một sự so sánh khập khiễng?
Mỹ là quốc gia sở hữu nền công nghiệp giải trí lớn nhất thế giới với một bộ máy tổ chức chuyên nghiệp. Tự do, cá tính, phá cách... và những gì hơn thế đều có thể tìm thấy ở Mỹ! Bởi vậy, không có gì lạ, khi ở American Idol, Simon Cowell - giám đốc một hãng ghi âm - vị giám khảo khó tính, cá tính và cũng là điểm nhấn đầy ấn tượng của Thần tượng âm nhạc nước Mỹ, có thể đưa ra những lời nhận xét đầy mỉa mai đối với các thí sinh.
Những ngôn từ "độc nhất" đều có thể tìm thấy ở American Idol. "Mắt ốc nhồi, giọng hát vịt đực, thấp kém, hát như... rống, làm trò hề..." ... là những lời chê có thể làm thí sinh sốc, bẽ mặt hay hoàn toàn đánh mất niềm tin.
Nhưng ngược lại, những điều này lại làm nên một dấu ấn riêng có của American Idol và tạo được sự kích thích đối với khán giả truyền hình. Khi American Idol được phát sóng trên Starworld hay một số kênh truyền hình tại Việt Nam, những lời nhận xét "ác khẩu" đầy ấn tượng này cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn khán giả.
Không phủ nhận, tính thực tế cũng như cá tính của show truyền hình American Idol đã được đẩy lên cao trào, tạo nên một nét riêng có.
Tuy nhiên, nét riêng có đó được xây dựng và phát triển dựa trên nền văn hóa Mỹ - nền văn hóa nổi tiếng phóng khoáng và không phải khán giả hay thí sinh ở mọi nơi trên thế giới có thể thích ứng được.
Khán giả có thể "đã tai", nhưng thí sinh thì có thể bị tổn thương nặng nề! Do vậy, đòi hỏi sự cá tính như các giám khảo của American Idol đối với các giám khảo Vietnam Idol là điều không thể! Khán giả Việt Nam có thể thích thú trước những đòn tấn công bằng từ ngữ nảy lửa mà giám khảo Thần tượng âm nhạc Mỹ dành cho các thí sinh của Mỹ, chứ chắc chắn sẽ khó là "cảm" được khi 3 vị giám khảo của Việt Nam tặng những ngôn từ tương tự cho thí sinh của Thần tượng âm nhạc Việt Nam.
Đương nhiên, việc tiến tới tạo một nét ấn tượng, những lời nhận xét sâu sắc, chuẩn xác là điều mỗi thành viên ban giám khảo Thần tượng Việt Nam cần hướng đến, nhưng điều này phải phù hợp với truyền thống văn hóa của Việt Nam.
Cân bằng giữa yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại, giữa hội nhập và bản sắc riêng, vừa thật cá tính, chuyên nghiệp, chính xác trong cảm nhận, vừa thật gần gũi, sinh động trong cách truyền tải là những yếu tố sẽ làm nên sự hấp dẫn của dàn ban giám khảo Idol tại Việt Nam.
Bỏ qua một số vấn đề cần còn đọng lại, thì một Siu Black luôn biết "làm nóng" chương trình, khuấy động khán giả, một Trần Mạnh Tuấn biết khích lệ thí sinh và một Hồ Hoài Anh rất giỏi "bắt giò" các thần tượng tương lai đã có những nỗ lực hết sức để Vietnam Idol mang một màu sắc mới giữa vô vàn các chương trình giải trí mà không làm lai tạp đi ý nghĩa vốn có của Vietnam Idol - khuyến khích thế hệ trẻ biết ước mơ và hành động vì ước mơ đó.
Để đạt được đến điều này, cần có cả một chặng đường thử nghiệm, bồi đắp kinh nghiệm và tích lũy trong quá trình song hành cùng Vietnam Idol. Vietnam Idol chỉ mới chưa đầy 2 tuổi - so với những gì American Idol đã dạn dày tác chiến thì so sánh là cả một sự khiên cưỡng.
Cũng giống như Sao mai điểm hẹn hay Tiếng hát truyền hình, chất lượng thí sinh là yếu tố hàng đầu để làm nên chất lượng cuộc thi. Các thần tượng âm nhạc của Mỹ, hay thậm chí những thí sinh phải dừng bước trên nấc thang đến đỉnh vinh quang đều là những người có thực lực và ở lại trong lòng khán giả bằng chính tài năng của họ.
Qua những vòng thi kéo dài hàng tháng trời, những thí sinh yếu kém sẽ bị loại dần và chỉ còn lại những gương mặt xuất sắc nhất - những thí sinh "chống" lại được với những nhận xét của ban giám khảo và lấy được lòng của những người đang cầm máy nhắn tin!
Tại Mỹ, một David Cook, một Jordin Sparks, một Kelly Crakson, hay một Jennifer Hudson đã có thể khuấy đảo thị trường âm nhạc với những giải thưởng danh giá - họ, đã đến với American Idol bằng tất cả ước mơ, sự cố gắng, nỗ lực, có đổ mồ hôi, cũng có cả nước mắt. Họ là những nhân tài giữa hàng vạn những thí sinh đến với giấc mơ thần tượng.
Tại Việt Nam, không thể so Phương Vy với Kelly Clarkson, một Thảo Trang "lạ" với "vịt con xấu xí" Jennifer Hudson... , nếu như có những ý kiến cho rằng, xem American Idol mà buồn thay cho Vietnam Idol.
Đặt lên bàn cân như vậy, có khác gì đòi hỏi những diva hàng đầu của chúng ta như Mỹ Linh, Thanh Lam... phải sánh ngang cùng với Maria Carey hay Jennifer Lopez? Có một khoảng cách rất lớn giữa những gương mặt này, có những đẳng cấp khác nhau để đánh giá những gương mặt thần tượng ở Mỹ và những quốc gia khác.
Làng giải trí Mỹ nói chung và làng âm nhạc Mỹ nói riêng đã chiều dài hàng trăm năm với những gương mặt kinh điển của cả thế giới, nơi với những điều kiện tối tân nhất về công nghệ, những nhà quản lý tài ba nhất...đã sản sinh ra những thần tượng âm nhạc có thể thống trị cả thế giới.
Trong khi đó, làng nhạc Việt Nam chỉ mới thực sự nở rộ trong vòng 10 năm trở lại đây. Thực lực, thị trường, thần tượng là những yếu tố còn đan xen nhau trong làng nhạc trẻ còn non trẻ và chưa hình thành được một bộ mặt riêng có.
Chúng ta chưa có những nhân vật thực sự có quyền lực, nên, những gương mặt thần tượng trẻ trung như Phương Vy, xét cho cùng, cũng chỉ là một cô gái trẻ đam mê ca hát và đang đi những bước đi đầu để khẳng định ước mơ và tài năng của mình.
Vietnam Idol sẽ chỉ là bước đệm để Phương Vy hay bất cứ gương mặt thần tượng này sau này đến với ngôi vị thần tượng thực sự - ngôi vị mà họ sẽ cần nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ bản thân mình.
Điểm riêng của cuộc thi Idol, là ai cũng có thể hát, hát bằng thực lực, hay hát bằng niềm đam mê cháy bỏng... không kể giới tính, ngành nghề... đều có thể đến với sân khấu của thần tượng âm nhạc để khẳng định mình.
Có thể còn đâu đó những điều chưa thật chuyên nghiệp, nhưng Vietnam Idol là món ăn tinh thần đặc sắc đã tạo điều kiện và khuyến khích các bạn trẻ thể hiện mình. Có thể, họ hát hay với bài "tủ", mà còn lóng ngóng với những bài hát mới...
Thông điệp của chương trình thực tế - tương tác này, là hãy phấn đấu vì một ước mơ. Đâu đó vẫn có các thí sinh không thật chuyên nghiêp trong phong cách biểu diễn, còn va vấp trong việc thể hiện ca từ - nhưng hơn tất cả - họ trẻ, có tiềm năng, hoài bão, ước mơ và đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực vì ước mơ đó.
Vậy tại sao, thay vì nhìn những thí sinh ấy như một chàng hề, một cô bé lọ lem không có sắc vóc của một thần tượng, hãy cho giới trẻ một cơ hội để khám phá, nâng cao bản thân để thực sự trở thành thần tượng? Có như vậy, Vietnam Idol mới phát huy hết ý nghĩa của nó.
Có thể, Vietnam Idol cũng như các phiên bản khác của Pop Idol, chỉ "làm nên chuyện" trong tầm quốc gia, mà không thể vươn xa đến tầm quốc tế! Nhưng trước mắt, từ những chặng đường đã đi qua, từ những bài học kinh nghiệm từ nước bạn, tiếp tục xây dựng và phát triển Thần tượng Việt Nam trở thành một sân chơi thú vị, bổ ích và luôn tươi mới mới là điều đáng quan tâm, chứ không phải ngồi "trông người lại nghĩ đến ta", mà không biết rằng, có đôi khi cũng chỉ là "đứng núi này trông núi nọ" mà không xác định được chỗ đứng của mình!