Đái Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống, có lần trò chuyện với thầy Mạnh Tử, nói rằng:
- Cứ như cổ chế thì ruộng đất đánh thuế theo phép tỉnh điền, riêng chợ và cửa ải thì chỉ xét hỏi không mà thôi. Như thế thực là hay; song ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang năm mới bãi hẳn thì nhà thầy nghĩ thế nào?
Thầy Mạnh Tử nói:
- Nay có người mỗi ngày ăn trộm một con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh ta:
“-Làm thế không phải là cách của người lương thiện''. Anh ta đáp:
''-Ông nói phải lắm, nhưng tôi chưa thể chừa ngay được. Xin để chừa dần; từ nay mỗi tháng tôi chỉ ăn trộm một con gà thôi, đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn''. Phỏng nói như thế thì có nghe được không?
Đái Doanh Chi chưa kịp trả lời thì có kẻ đứng hầu bên cạnh láu táu chen ngang:
- Ấy, cũng còn tuỳ! Vấn đề là xem xem anh ta ăn trộm con gà của ai! Nếu là gà của quan trên của quan thì phải bắt thôi ngay; thậm chí phải xử lý thật kiên quyết. Còn nếu đó là gà của dân đen thì... từ từ cũng được!
Đái Doanh Chi quay lại hỏi:
- Ngươi học đâu được cái lối nịnh bợ của kẻ tiểu nhân ấy thế?
Tên người hầu đáp:
- Dạ, thì con vẫn thấy hàng ngày trên công đường cùng là kiến nghị chuyện này, chuyện nọ, nhưng nếu là việc của nhà các quan thì được giải quyết rất nhanh. Còn bao việc kiến nghị của dân, quan cứ... “ngâm” thoả sức đó là gì!!