Anh xe ôm có nghĩa cử cao đẹp

Nghe CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh nhắc nhiều đến nghĩa cử cao đẹp của một người làm nghề xe ôm tại phường Bãi Cháy, khiến chúng tôi không khỏi tò mò. Hẹn mấy lần, nhưng vừa đây chúng tôi mới gặp được anh vì lúc nào anh cũng rất bận.

Ngoài việc chở khách, anh còn phải tranh thủ về quê ở Hà An (Yên Hưng) thăm bố mẹ già và các con. Trò chuyện với anh được một lúc, có khách gọi, sợ anh nhỡ việc, chúng tôi đành chia tay. Anh tên là Bùi Văn Trinh, SN 1968, quê ở Hà An (Yên Hưng), tạm trú tại khu 6, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), chuyên làm nghề xe ôm ở Bãi Cháy.

Anh xe ôm có nghĩa cử cao đẹp ảnh 1Vào một ngày đầu tháng 4-2008, anh chở một người khách nước ngoài từ Cảng tàu du lịch Bãi Cháy ra bến xe Bãi Cháy. Đến đây, người khách vội đón xe ô tô đi tiếp, mải đưa đón khách, anh Trinh không để ý, khi quay về đến Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, anh phát hiện người khách nước ngoài để quên trên xe anh 1 túi du lịch nhỏ. Vội vàng quay lại bến xe, tìm người khách để trả tài sản, nhưng không thấy. Anh đi hỏi một số người bán hàng tại bến xe khách Bãi Cháy, được mọi người cho biết, ông khách nước ngoài đó đã lên xe đi Hà Nội... Sợ người khách nước ngoài quên tài sản, khó khăn cho cuộc hành trình tiếp theo, anh Trinh liền mang chiếc túi du lịch đến Công an phường Bãi Cháy trình báo. Tại đây Công an phường kiểm tra trong túi có một số tài sản: 1 hộ chiếu số EA602199 mang tên Stef Reuben Michae, SN 1984, quốc tịch Niuzilân; 1 máy ảnh hiệu Panasonic, 2 triệu đồng; 50 USD và 800 Bath cùng một số đồ dùng cá nhân khác... Công an phường Bãi Cháy lập biên bản tiếp nhận tài sản do anh Trinh giao nộp và báo Phòng QLXNC, Công an tỉnh giải quyết. Sau 4 ngày phòng QLXNC đã tìm được thân chủ của số tài sản trên, kèm theo thư của thân chủ đề nghị Công an Quảng Ninh gửi giúp số tài sản trên, kèm theo thư của thân chủ đề nghị Công an Quảng Ninh gửi giúp số tài sản trên về Niuzilân (có địa chỉ cụ thể), hết bao nhiêu cước phí ông sẽ gửi trả... Và ông chân thành gửi lời cảm ơn Công an Quảng Ninh, cảm ơn người xe ôm đã trả lại tài sản cho ông.

Sự việc nêu trên và số tài sản của người khách nước ngoài để quên so với nhiều việc khác diễn ra trong xã hội không lấy gì làm to tát... Điều đáng nói ở đây, trong khi hoàn cảnh gia đình anh Trinh còn rất khó khăn. Ở quê không có việc làm, 2 vợ chồng phải ra Bãi Cháy làm thuê. Anh Trinh làm nghề xe ôm, trừ chi phí cùng lắm chỉ kiếm được 70.000 đồng/ngày, vợ bán hàng thuê lương 1 triệu đồng/tháng. Cuộc sống của 2 vợ chồng anh Trinh tại Bãi Cháy còn rất đạm bạc và vô cùng tằn tiện, để hàng tháng tiết kiệm chút ít tiền gửi về quê nuôi bố mẹ già cùng 2 con ăn học. Vậy mà, khi có trong tay số tài sản trên, không hề suy tính, anh đem đến công an mong trả lại người để quên. Khi được hỏi, anh cười bảo: Tiền bao nhiêu ăn chẳng hết, bao nhiêu tiêu cho đủ. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh ông nước ngoài này, mất hết giấy tờ, tiền, bạc... làm sao về được nước, sum họp được với gia đình. Hơn thế, địa phương mình là nơi du lịch, khách nước ngoài đông, Vịnh Hạ Long đang được nhiều người coi trọng. Hành xử của người Quảng Ninh phải chân tình và văn hóa để tạo được ấn tượng tốt cho người trong nước và nước ngoài thì họ mới thích đến Quảng Ninh.

Cùng chuyên mục