Bài học chung, trách nhiệm riêng

Câu chuyện thầy và trò Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (TP Hạ Long) phải chịu cảnh “trên phá, dưới học”, rồi phải che lớp học tạm giữa sân đá bóng của phường Cao Thắng làm nhiều cha mẹ học sinh đau lòng.

 Bà Lan, mẹ cháu Vũ Quốc Hùng nói:

- Trời nắng như thiêu, như đốt mà các cháu phải học dưới mái tôn, thật khổ thân chúng nó.

Các thày, cô còn khổ hơn nhưng đều gắng gượng động viên nhau, an ủi các cháu chịu khó, chịu khổ, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập sẽ có trường mới. Ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, ngân sách đầu tư tới 22,3 tỷ đồng. Sung sướng biết bao, ý nghĩa biết bao!

Thế nhưng kể từ ngày khởi công đến nay đã 2 năm học, trường vẫn ngổn ngang bề bộn. Thầy, cô chỉ còn biết thở dài. “Chậm trễ là không giải phóng được mặt bằng, 11 hộ dân không chịu di dời vì tiền đền bù quá ít” - Ban quản lý dự án nói, chính quyền nói. Cứ lặp đi lặp lại những lý do. Cho mãi đến tháng 5 này khi UBND tỉnh chỉ đạo họp, thì mới vỡ lẽ, chẳng cần thu đất của dân. Chỉ cần điều chỉnh lại qui hoạch, lên tầng nhà để xe là có được ngay nơi làm việc cho các thầy, cô. Không hộ dân nào phải di dời. Không phải chi tiền đền bù. Thành phố không phải lo đất tái định cư. Việc nhỏ trong tay mà kéo dài đằng đẵng.

Từ chuyện xây trường, cha mẹ học sinh nghĩ nhiều về lề lối làm việc; về sự rời rạc trong các cơ quan đang làm nhiệm vụ, phê duyệt thẩm định, tổ chức thực hiện dự án. Nhiều cha mẹ học sinh đòi hỏi phải làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường xây quá chậm, tại ai? Không thể “tại anh, tại ả, tại cả chúng ta” mãi được. Chỉ thị “không được chung chung” mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh đã nói rõ thế.

>> Bài học trách nhiệm của các cơ quan chức năng

Cùng chuyên mục