Như thông lệ hằng năm, cứ đến Ngày thơ Quảng Ninh 29 tháng ba, trước khi vào chương trình chính thức của Lễ hội, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các thi nhân lại ra dâng hương ở núi Bài Thơ, nơi bài thơ của vua Lê Thánh Tông khắc vào vách đá tháng 2 năm Quang Thuận thứ 9 (1468).
Ngày 29-3 năm nay nhằm ngày 22-2 âm lịch. Đi cùng các thi nhân, có Phó Chủ tịchUỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.
Lúcđoàn ra khỏi cái ngách nhỏ, một bác nhà liền đấy, nắm tay tôi bảo, năm nào tôi cũng thấy ông Minh dẫn đoàn văn nghệ ra thắp hương cho cụ Lê Thánh Tông. Từ thời còn là thị xã Hồng Gai, các ông lãnh đạo đã nói là sẽ giải phong khu nhà dân này để mở rộng không gian cho Bài Thơ. Chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ lúc nào vì không thể để một di tích văn hoá quý giá như thế mà cứ lùi lèm mãi được. Nhưng đến nay, thành phố Hạ Long cũng chưa thấy động tĩnh gì. Cách đây mấy hôm, có mấy ông ở Miền Nam ra thăm Quảng Ninh, đến xem Bài Thơ và bảo rằng, sao đất nước này ưu đãi Quảng Ninh nhiều thứ thế. Chỉ riêng một Bài Thơ như thế này, tỉnh chúng tôi có nằm mơ cũng không sao có được. Vậy mà ở đây, để Bài Thơ như thế này mà các ông ấy chịu được, thì thật lạ. Đấy các ông xem, cái biển di tích rơi xuống đất, chẳng ai chịu tu sửa. Tôi nói với các ông lãnh đạo phường rằng, hãy cấp cho tôi 200 ngàn tiền vật liệu, tôi sẽ làm lại cho. Vậy mà đến nay vẫn chẳng thấy có ai nói gì...
Tôi nhìn theo tay ông chỉ, mới hay là tấm biển nhỏ hình chữ nhật làm bằng xi măng với dòng chữ Di tích Bài Thơ của vua Lê Thánh Tông đã rơi từ bao giờ. Thảo nào lúc tìm vào Bài Thơ tôi không thấy và cứ phân vân không biết tại sao. Ai đó xếp tấm biển nhỏ vào góc hẻm chân tường và để chữ lộn ngược. Tôi thấy thật vô cùng xót xa. Rất tiếc là tôi vừa mua một cuốn sách, lại đặt tiền lên bàn thờ trước Bài Thơ, nên trong túi không có đủ 200 ngàn. Tôi nói, tôi cótiền đây, nhưng chỉ còn có 100 ngàn, xin các thi hữu góp thêm với tôi để đưa cho bác, kính nhờ bác sửa giúp. Tôi rút tiền ra và vài anh em cũng đưa tay vào túi mình thì đồng chí Lê Toán nói với tôi: Đây là việc của quản lí nhà nước, bác để cho em. Và đồng chí Lê Toán rút ra 200 ngàn đồng đưa cho bác và nói, tôi là Lê Toán, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Ninh. Tôi gửi bác 200 ngàn tiền vật liệu, còn côngthì bác giúp cho. Tôi rất cám ơn bác. Thực tình là tôi rất cảm động. Việc rất nhỏ, số tiền cũng không đáng là bao, nhưng cách ứng xử thì hoàn toàn văn hoá. Việc khôi phục tấm biển, coi như là đã xong. Nhưng việc còn lại là giải phóng khu nhà dân để có một khoảng không gian cho Bài Thơ thì không biết đến bao giờ. Dù việc đó đã được nói tới từ 20 năm nay. Tỉnh Quảng Ninh từng làm được nhiều việc lớn mà việc không lớn này sao khó làm đến thế. Có lẽ vì nó là văn hoá chăng?